Xoong nồi dùng lâu đáy bị đen, chỉ cần một chiếc khẩu trang, vết bẩn nhanh chóng bị đánh bay

Hà Phương - Ngày 09/07/2022 12:12 PM (GMT+7)

Lực ma sát của cọ thép có thể làm trầy xước nồi, nhưng bạn có thể dùng khẩu trang y tế để làm sạch bề mặt đáy xoong nồi.

Khẩu trang y tế là vật dụng quá đỗi quen thuộc với mọi người, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát thì gần như gia đình nào cũng có khẩu trang trong nhà. Tuy nhiên, ngoài tác dụng bảo vệ sức khỏe con người, khẩu trang y tế còn có những công dụng thần kỳ khác mà bạn chưa biết, chẳng hạn như dùng để lau đáy nồi.

Sau một thời gian sử dụng, phần đáy xoong nồi sẽ chuyển sang màu đen do bị một lớp cặn bẩn bám vào. Đáng nói, lớp cặn bẩn này rất khó để làm sạch vì nó thường được tạo thành từ vết cháy của thức ăn, dầu mỡ,…

Khẩu trang y tế có thể dùng để lau vết bẩn trên đáy xoong nồi.

Khẩu trang y tế có thể dùng để lau vết bẩn trên đáy xoong nồi. 

Thông thường, nhiều người sẽ dùng cọ thép để chà lớp cặn bẩn đó, nhưng dù chà mạnh đến đâu thì vẫn rất khó để làm sạch hoàn toàn. Hơn nữa, lực ma sát của cọ thép rất lớn, khi chà sẽ tác động mạnh đến đáy nồi, dễ khiến nồi bị trầy xước. Những lúc như thế này, bạn có thể dùng khẩu trang y tế để xử lý vết bẩn dưới đáy nồi. Cách làm cụ thể như sau:

Bước 1: Trộn giấm trắng với baking soda, bôi đều lên phần đáy nồi rồi để yên khoảng 15 phút. Khi trộn baking soda với giấm trắng, chúng sẽ xảy ra phản ứng hóa học, có thể nhanh chóng làm mềm các vết bẩn bám trên đáy nồi.

Bước 2: Thêm một lượng nước rửa bát vừa đủ lên đáy nồi. Nước rửa bát có tác dụng bôi trơn, tẩy rửa các loại dầu mỡ rất tốt.

Bước 3: Thêm một lượng muối thích hợp lên bề mặt đáy nồi. Muối ở dạng hạt có tác dụng tăng cường độ ma sát, giúp dễ dàng loại bỏ vết cáu bẩn hơn.

Bước 4: Lấy một chiếc khẩu trang gập 4 lại rồi buộc chặt, vậy là bạn đã có một chiếc giẻ lau đơn giản. Khẩu trang y tế được làm bằng sợi polymer nên có độ ma sát nhất định, nhưng lại không quá cứng, từ đó giúp làm sạch cặn bẩn rất tốt.

Xoong nồi dùng lâu đáy bị đen, chỉ cần một chiếc khẩu trang, vết bẩn nhanh chóng bị đánh bay - 2

Làm theo các bước trên, đáy xoong nồi sẽ sáng như mới.

Làm theo các bước trên, đáy xoong nồi sẽ sáng như mới.

Sau khi cọ rửa, đáy nồi sẽ sạch sẽ như mới. Ngoài dùng như một giẻ lau, bạn còn có thể dùng khẩu trang y tế như một chiếc túi đựng. Chỉ cần cắt một đầu khẩu trang y tế rồi cho vào đó ít tỏi băm nhỏ, treo ở đầu giường sẽ có tác dụng đuổi muỗi. 

Hoặc cho vào khẩu trang y tế một nắm tiêu rồi buộc lại đặt dưới gầm giường, mùi hôi khó chịu và khí ẩm dưới đó sẽ được loại bỏ. Một số loại côn trùng nhỏ như kiến, gián,... cũng không dám bén mảng tới gần. Hay bạn có thể đặt túi tiêu này vào giày để khử mùi hôi giày, treo trong nhà tắm để loại bỏ mùi hôi hay đặt vào thùng gạo để đuổi sâu gạo,...

Vùi điện thoại vào thùng gạo, tưởng ngớ ngẩn nhưng lợi không ngờ
Vùi điện thoại vào thùng gạo có tác dụng gì? Bạn hãy tìm hiểu xem nhé!

Mẹo vặt gia đình

Theo Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình