“Ông vua vũ trường” từng sa cơ lỡ vận không có 50 nghìn trong túi, nay hài lòng với cuộc sống không vợ, không con ruột

Trần Anh - Ngày 01/02/2024 00:01 AM (GMT+7)

Nam nghệ sĩ hài từng kiếm hơn 2,5 cây vàng một ngày mất hết tất cả vì một quyết định sai lầm. Hiện tại ở tuổi U60 không vợ, không con ruột vẫn hạnh phúc cùng người con nuôi.

XEM VIDEO: Minh Nhí kể về thời mới ra trường và quãng thời gian làm giảng viên.

Từng là “Ông vua vũ trường” một thời nhưng sa cơ đến không có 50 nghìn trong túi

Nghệ sĩ Minh Nhí có tên đầy đủ của anh là Trương Hùng Minh, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1964 tại tỉnh Đồng Tháp. Hồi nhỏ, nghệ sĩ Minh Nhí học rất giỏi. Anh từng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn khối lớp 9 tỉnh Đồng Tháp. Năm 18 tuổi,  Minh Nhí đã đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp đào tạo đạo diễn của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - Cao đẳng SK-ĐA Thành phố Hồ Chí Minh). Theo như Minh Nhí, ban đầu anh có ý định thi vào Khoa diễn viên nhưng lại không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình nên đành đăng ký thi vào Khoa đạo diễn của trường. 

Yêu thích diễn nhưng không đủ ngoại hình, Minh Nhí đã theo học lớp đào tạo đạo diễn của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Yêu thích diễn nhưng không đủ ngoại hình, Minh Nhí đã theo học lớp đào tạo đạo diễn của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Trong suốt thời gian học tập tại đây, để có tiền đóng học phí và sinh hoạt, anh đã cùng các bạn học của mình là Kim Loan, Minh Phượng, Cảnh Đôn lập thành một nhóm hài mang tên "Con Nhím". Đến năm thứ 3, nhờ khả năng diễn hài cộng với ngoại hình khá đặc biệt của mình, Minh Nhí liên tiếp nhận được những lời mời đóng phim và đóng kịch, hầu hết trong số đó đều là những vai hài. Trong thời gian đầu đi biểu diễn, anh thường dùng tên đầy đủ của mình là Trương Hùng Minh nhưng sau đó đổi thành Minh Nhí, đây cũng là nghệ danh được giữ cho tới ngày nay.

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nam nghệ sĩ đã thành lập nhóm hài và đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nam nghệ sĩ đã thành lập nhóm hài và đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Năm 1988, Minh Nhí tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, anh cực đắt show phim cổ tích cũng như sân khấu kịch, đặc biệt là mảng hài. Đến năm 1990, anh được các giảng viên Nguyễn Văn Phúc và Công Ninh đề cử vào vị trí phụ giảng. Một thời gian sau, anh chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên bộ môn Biểu diễn sân khấu và nằm trong biên chế chính thức của Cao đẳng SK-ĐA Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài công việc giảng dạy thì Minh Nhí cực nổi khi đi diễn tại các sân khấu. Nam nghệ sĩ chỉ mất 2 năm để gây dựng tên tuổi của mình. Năm 1994, Minh Nhí cùng nghệ sĩ Hữu Châu thành lập một nhóm hài lấy tên "Ban Song Tấu Hài", nhóm chuyên biểu diễn tại các sân khấu và tụ điểm của thành phố trong nước và ngoài nước.

Vừa giỏi trên sân khấu, vừa giỏi giảng dạy, Minh Nhí rất đắt show phim và kịch, đồng thời anh còn được giữ lại trường làm giảng viên.

Vừa giỏi trên sân khấu, vừa giỏi giảng dạy, Minh Nhí rất đắt show phim và kịch, đồng thời anh còn được giữ lại trường làm giảng viên.

Có thể nói, giai đoạn 1990-2000 là 10 năm rực rỡ trong sự nghiệp của anh. Anh được biết đến là người thầy của nhiều học trò tại trường Sân khấu điện ảnh. Nhiều diễn viên thành danh hiện nay từng là học trò của anh như: Tiết Cương, Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Ngọc Trinh, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận,...

Anh là người thầy của nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng.

Anh là người thầy của nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng.

2 lần nghệ sĩ Minh Nhí được trao giải thưởng Mai Vàng vào năm 1998 và 1999. Năm 1998, với vai ông Tư Rơm trong vở "Cha vợ mê bóng đá", Minh Nhí đã đoạt giải Mai Vàng trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn. Đến năm 1999, anh lại được trao giải Mai Vàng trong hạng mục Kịch nói với vai Chổm trong vở "Vua trả nợ". 

Anh cũng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong cuộc đời đi diễn.

Anh cũng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong cuộc đời đi diễn.

Ở thời hoàng kim, nghệ sĩ Minh Nhí từng được trả cát-xê cao ngất ngưởng. Anh tiết lộ, bản thân có thể kiếm được 2,5 cây vàng mỗi ngày. Tuy nhiên, kiếm được bao nhiêu, nam nghệ sĩ đều tiêu tán vào những cuộc vui thâu đêm ở vũ trường, "bao" đám đệ tử ăn chơi, nhậu nhẹt. Những cuộc "chơi tới bến" hoang phí khiến Minh Nhí chông chênh giữa những giá trị thực ảo và để lại cho anh không ít bài học đắt giá.

Minh Nhí từng kể lại: “Nếu thời điểm đó vàng 4 triệu thì một ngày ít nhất tôi làm 10 triệu, trung bình nhé, giai đoạn những năm 90 mấy. Tôi làm nhiều nhưng không giữ được và vì hồi đó mê chơi ở vũ trường lắm, người ta nói tôi là “ông vua vũ trường” mà. Hồi xưa một ngày làm mười mấy triệu ngày nào cũng vô đó. Tôi vô uống coca thôi, tôi không uống rượu nhưng kêu rượu cho bầy đàn, tôi thích được ca ngợi, thích được tung hô đi đâu cũng có bầy đàn. Khi tôi đi Mỹ về toàn bộ biến mất, mấy đứa mình cưu mang biến mất luôn. Giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc quá. Ngày xưa tôi có sức mua nhà gấp mười lần bây giờ mà không biết giữ”.

Ở thời hoàng kim, Minh Nhí kiếm đến hơn 2,5 cây vàng 1 ngày.

Ở thời hoàng kim, Minh Nhí kiếm đến hơn 2,5 cây vàng 1 ngày.

Đầu năm 2004, nghệ sĩ Minh Nhí đi Mỹ lưu diễn và "tự ý" ở lại Mỹ mà không xin phép trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, nơi anh đang công tác. Vì vậy, anh bị ban giám hiệu nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc vắng mặt. Hơn 1 năm sau, nghệ sĩ Minh Nhí trở về nước tiếp tục nghiệp diễn. Tuy nhiên, vì sự việc “tự ý” ở lại Mỹ không xin phép, anh bị thu hồi giấy phép biểu diễn 6 tháng. Chính vì từng sống kiêu căng, chi tiêu hoang phí nên khi gặp sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp, bị cấm diễn và đình chỉ công việc giảng dạy, Minh Nhí đã rất suy sụp.

Sự nghiệp, bạn bè năm xưa đều biến mất, những cuộc vui không còn khiến nam diễn viên sống khốn khổ trong thời gian dài. Anh nghèo đến mức có khi còn chẳng đủ 50 nghìn đồng trong người, phải bán nhà, bán xe để có tiền sinh hoạt. Nhớ lại biến cố này, nghệ sĩ Minh Nhí từng thừa nhận: "Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi. Sau 6 tháng đó, tôi gần như chết đi sống lại, thay đổi hoàn toàn diện mạo cũng như con người".

Nam nghệ sĩ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, không có đủ 50 nghìn trong túi.

Nam nghệ sĩ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, không có đủ 50 nghìn trong túi.

Hiện tại, dù đã đi qua thời kỳ đỉnh cao nhưng chưa một khán giả nào quên cái tên Minh Nhí. Anh vẫn làm nghề, vẫn giảng dạy, vẫn truyền đạt được những kinh nghiệm quý báu của mình về học thuật và biểu diễn. Và học trò của anh như Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga,... vẫn nhắc tên khiến anh luôn tự hào và không còn gì nuối tiếc.

Tuổi U60 không vợ, không con ruột nhưng vẫn hạnh phúc viên mãn

Là một nghệ sĩ hài nổi tiếng nhưng Minh Nhí rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam nghệ sĩ rất hiếm hoi chia sẻ về gia đình và chuyện cá nhân với báo chí. Người hâm mộ chỉ biết anh từng kết hôn với một Việt kiều ở Mỹ năm 2005 khi sang đó lưu diễn. Tuy nhiên, cặp đôi lại không có với nhau người con nào. 

Minh Nhí xởi lởi trong công việc nhưng lại khá kín tiếng trong chuyện cá nhân khiến nhiều người tò mò về bà xã của anh. Anh từng chia sẻ lý do không muốn nhắc đến vợ: "Tôi ít khi nhắc đến chuyện này vì một phần cô ấy sống bên Mỹ, ai cũng có việc riêng và tôi tôn trọng chuyện đó. Chia sẻ thì cũng được nhưng tôi muốn giữ lại chút gì cho riêng mình, ít ra là về chuyện tình cảm".

Minh Nhí cực kín tiếng trong chuyện đời tư cá nhân.

Minh Nhí cực kín tiếng trong chuyện đời tư cá nhân.

Rồi cuộc hôn nhân nhạt nhòa cũng đi đến tan vỡ. Minh Nhí lại trở về cuộc sống không vợ, không con cái. Có thể nói, chuyện đời tư của anh cũng không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 50, anh bất ngờ nhận con nuôi. Đến hiện tại, khi nói về việc không có con ruột, nam nghệ sĩ lại cho rằng đó là một điều may mắn.

Anh có một cậu con nuôi là diễn viên trẻ Minh Khải. Anh nhận nuôi cậu bé từ năm 15 tuổi. Vì không có con ruột nên bao nhiêu tình thương, anh đều dồn hết cho con nuôi. Minh Nhí từng chia sẻ từ những ngày đầu nhận con nuôi: "Thực tâm, tôi thấy may mắn vì không có con ruột. Trong nghề, nhiều đứa kêu tôi bằng 'ba' lắm nhưng tôi chỉ có đứa con là thằng Khải thôi. Vì thế, có bao nhiêu tình thương tôi dồn cho nó hết".

Minh Nhí thấy may mắn và hạnh phúc khi nhận nuôi cậu bé Minh Khải.

Minh Nhí thấy may mắn và hạnh phúc khi nhận nuôi cậu bé Minh Khải.

Theo lời danh hài Minh Nhí thì con nuôi rất ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, cư xử có trước có sau và nối nghiệp anh vì đam mê diễn xuất từ nhỏ. Mong mỏi lớn nhất của anh với cậu con nuôi là con lớn lên được sống như những gì nó ước muốn. Chỉ cần Minh Khải thích gì là anh sẵn sàng mua, cho dù con không nói.

Yêu thương con nên cách dạy dỗ, khuyên bảo con trai của diễn viên Minh Nhí cũng rất gần gũi. Minh Nhí từng tâm sự: "Minh Khải không phải con ruột nhưng đến giờ này tình cảm của bản thân tôi và con không khác gì ruột thịt. Thậm chí cha ruột của Minh Khải còn phân bì 'nó thương anh còn hơn thương em nữa, nó rất quan tâm ba Minh'".

Nam nghệ sĩ có cậu con nuôi yêu thương anh như ba ruột khiến anh rất xúc động.

Nam nghệ sĩ có cậu con nuôi yêu thương anh như ba ruột khiến anh rất xúc động.

Minh Nhí cho biết, anh vô cùng hài lòng với cậu con nuôi và cuộc sống hiện tại. Nam nghệ sĩ thấy hạnh phúc vì vẫn được làm nghề, được khán giả yêu thương và trên hết là dành trọn tâm huyết cho nghiệp sư phạm. Anh hiện làm chủ sân khấu kịch mang tên mình, vừa đào tạo vừa biểu diễn, cống hiến tận tâm cho nghệ thuật nước nhà.

Quán quân Tiếu lâm tứ trụ Hữu Đằng - bản sao hoàn hảo của sư phụ Minh Nhí giờ ra sao?
Học trò Minh Nhí trải lòng, anh đến với nghệ thuật bằng một tâm thế thoải mái, cố gắng cống hiến chứ không để bản thân phải áp lực trước những thành tích cũ.

Nhân vật show truyền hình

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phía sau tiếng cười