"Thần đồng cải lương" được phong NSƯT khi còn rất trẻ: Cao 1m80, ngoài đời phong cách như trai Hàn

Trần Anh - Ngày 14/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ, "hot boy làng cải lương" Võ Minh Lâm có cuộc đời nhiều người mơ ước.

XEM VIDEO: Võ Minh Lâm hát "Mong chờ" cùng Phương Hồng Thủy.

“Thần đồng cải lương”  Việt Nam là NSƯT khi tuổi còn rất trẻ

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm được biết với danh xưng “Thần đồng cải lương” của Việt Nam, anh sinh năm 1989 tại Cần Thơ. Được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều theo nghệ thuật, bố anh là nghệ sĩ Duy Sơn, mẹ cũng là một cô đào cải lương, nên Võ Minh Lâm đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được ba mẹ đưa theo đoàn chơi, và cũng tập tành ca hát. Năm 11 tuổi, anh tham gia CLB Đờn ca tài tử, bắt đầu đi hát và thử sức một số cuộc thi địa phương. Tuy nhiên, mơ ước của anh chàng không phải là trở thành nghệ sĩ cải lương, mà là họa sĩ. Nhưng để bày tỏ tình yêu với ba mẹ, nên anh đã lựa chọn nối nghiệp gia đình.

Nam nghệ sĩ nói: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ trong tương lai. Nhưng rồi có lẽ do Tổ nghề chọn tôi, và một phần nữa tôi thương cha mẹ, để bày tỏ tình yêu và sự hiếu thảo dành cho cha mẹ nên tôi quyết định nối nghiệp. Tôi muốn mình trở thành một người nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu qua những vở tuồng, những vai diễn trên sân khấu. Và bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc cũng như tự hào khi thấy rằng mình đã có quyết định vô cùng đúng đắn trong đời".      

amp;#34;Thần đồng cải lươngamp;#34; được phong NSƯT khi còn rất trẻ: Cao 1m80, ngoài đời phong cách như trai Hàn - 1

Võ Minh Lâm lựa chọn theo cải lương để nối nghiệp ba mẹ.

Võ Minh Lâm lựa chọn theo cải lương để nối nghiệp ba mẹ.

Học hết lớp 9, Minh Lâm chọn thi vào trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật của Cần Thơ, để bắt đầu bước chân vào nghề hát. Năm 2006, anh tham gia chương trình Chuông vàng vọng cổ truyền hình và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải cao. Giữa năm 2008, nam nghệ sĩ tốt nghiệp lớp Diễn viên cải lương Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Sau đó, anh lựa chọn lên TP. HCM lập nghiệp và phát triển. Chỉ một năm ngắn ngủi, Minh Lâm đã trở thành một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp. Anh đảm nhận nhiều vai chính trong các vở diễn nặng ký. Xuất hiện dày đặc trên truyền thông với danh xưng “thần đồng cải lương”, “hot boy cải lương”, cái tên Võ Minh Lâm dần trở nên quen thuộc với giới mộ điệu cải lương. Có thể nói, từ chàng trai 17 tuổi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ, Võ Minh Lâm không ngừng nỗ lực học hỏi, hoàn thiện khả năng ca diễn và trở thành ngôi sao trẻ sáng giá bậc nhất làng cải lương.

Cùng với danh xưng “thần đồng cải lương”, Võ Minh Lâm được nhiều người hâm mộ.

Cùng với danh xưng “thần đồng cải lương”, Võ Minh Lâm được nhiều người hâm mộ.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1989 từng bước ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ cải lương qua nhiều vai diễn đa dạng, tâm huyết như: vai Lý Huệ Tông trong vở Dấu ấn giao thời, vai Thành trong Đứa con không tên, vai quan huyện trong Nghêu, Sò, Ốc, Hến, vai Vịnh trong Hòn vọng phu, vai Priem trong Nàng Xê-đa, vai Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, vai công tử Hiến trong Thầy Ba Đợi, vai Cố Sầu trong Chuyện tình Khau Vai…

Anh đạt được nhiều giải thưởng danh giá như: Chuông vàng Ngôi sao vọng cổ truyền hình 2006; Huy chương bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 2009, Giải Mai Vàng 2010, 2018, 2019, 2020, 2021; Huy chương vàng Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2011; Huy chương bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 2012; Giải thưởng truyền hình HTV 2012, 2013; Huy chương vàng Tài năng trẻ toàn quốc 2014; Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018; Top 10 Gương mặt Việt Nam tiêu biểu 2019; Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2022.

Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn để đời và nhiều giải thưởng danh giá.

Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn để đời và nhiều giải thưởng danh giá.

Võ Minh Lâm không chỉ đảm nhiệm nhiều vai chính ở Nhà hát Trần Hữu Trang mà còn được nhiều đoàn cải lương xã hội hóa tin cậy trao những vai quan trọng ở sân khấu cải lương mới Đại Việt, sân khấu Chí Linh - Vân Hà, các dự án hợp tác cải lương 2 miền Nam - Bắc. Không chỉ kép mùi, anh còn thử sức ở dạng vai kép độc và cả hài. Sức nóng của Võ Minh Lâm lan tỏa đến các chương trình truyền hình khi anh nhận thêm vai trò MC, thử sức ở các cuộc chơi, đóng kịch, đóng phim. Anh hiện là giám khảo trẻ nhất giải Chuông vàng vọng cổ.

Dù đã gặt hái được nhiều thành công, nam nghệ sĩ 8X vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, chinh phục những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt, anh đang tham gia Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 với tư cách là một trong những thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết.

Tiết lộ về lý do dù đã nhận được giải thương này rồi nhưng vẫn lựa chọn tham gia, “Thần đồng cải lương” nói: “Mặc dù tôi từng đoạt giải Trần Hữu Trang vào năm 2011 rồi nhưng lần này tôi quay lại với thể loại kép mùi. Tôi muốn một lần nữa thử sức bản thân mình. Trong cuộc thi như thế thì lửa nghề, sự hăng say, nhiệt huyết càng tăng thêm gấp bội, bởi ai cũng mong muốn phô diễn tài năng, thế mạnh của mình trước ban giám khảo và khán giả”.

Dù đã có nhiều giả thưởng cao nhưng Võ Minh Lâm không ngừng học hỏi.

Dù đã có nhiều giả thưởng cao nhưng Võ Minh Lâm không ngừng học hỏi.

Sau hơn 15 năm theo nghiệp cải lương, Võ Minh Lâm mới đây đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở tuổi 34. Chia sẻ về việc được phong tặng danh hiệu NSƯT sau 15 năm theo nghề, Võ Minh Lâm xem điều này là niềm vinh dự, sự ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của anh. Anh bày tỏ mình rất vui nhưng cũng ý thức phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng vai trò nghệ sĩ. Hiện anh đang đầy năng lượng cho các dự án mới đồng thời ấp ủ khao khát truyền lửa và kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

Anh tự hào khi đạt được danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh tự hào khi đạt được danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đời tư kín tiếng, có gu thời trang đời thường cực cuốn hút

Là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhưng Võ Minh Lâm lại sống khá khép kín và ít chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông. Có thể nói, với sự nổi tiếng và vẻ điển trai, vây quanh Võ Minh Lâm không thiếu những bóng hồng cả trong và ngoài nghề nhưng anh luôn giữ trái tim đóng cửa.

Lần hiếm hoi nam nghệ sĩ công khai tình cảm là với đàn chị Đan Thy. Tuy nhiên những năm gần đây, nam nghệ sĩ không còn chia sẻ thêm về chuyện tình cảm trên trang cá nhân hay với báo chí truyền thông. Điều này càng khiến khán giả tò mò hơn về anh chàng “hot boy cải lương”.

Nam nghệ sĩ có đời tư cực kín tiếng.

Nam nghệ sĩ có đời tư cực kín tiếng.

Là một nghệ sĩ được khán giả yêu thích với các vai kép đẹp trên sân khấu cải lương nhưng ngoài đời, Võ Minh Lâm có gu thời trang trẻ trung, hiện đại. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt điển trai, chàng nghệ sĩ trẻ luôn thử thách bản thân với các kiểu trang phục từ đơn giản, thanh lịch đến sang trọng, cá tính.

Võ Minh Lâm cho biết trên sân khấu cải lương anh đóng đủ loại vai nên ở đời thường cũng thích làm mới bản thân với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Nam nghệ sĩ luôn biết biến hóa mình với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp.

Gu thời trang đời thường trẻ trung và cá tính.

Gu thời trang đời thường trẻ trung và cá tính.

amp;#34;Thần đồng cải lươngamp;#34; được phong NSƯT khi còn rất trẻ: Cao 1m80, ngoài đời phong cách như trai Hàn - 9

Anh luôn biến hoá với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Anh luôn biến hoá với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

amp;#34;Thần đồng cải lươngamp;#34; được phong NSƯT khi còn rất trẻ: Cao 1m80, ngoài đời phong cách như trai Hàn - 11

Trai đẹp làng cải lương từng chia sẻ hình ảnh cực điển trai và dí dỏm: Đang suy nghĩ một cái tên Hàn Quốc.

Trai đẹp làng cải lương từng chia sẻ hình ảnh cực điển trai và dí dỏm: "Đang suy nghĩ một cái tên Hàn Quốc".

Đào chánh cải lương Kiều Mai Lý từng ngăn chồng tự kết liễu lúc trắng tay, tuổi U80 cô độc vì mất con
Ở tuổi U80, "đào chánh" đoàn cải lương một thời sống cảnh đơn chiếc bên cháu khi người thân lần lượt rời bỏ bà.

Khi hào quang đã tắt

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao cải lương vang bóng