Lăng mộ ba vua triều Nguyễn trùng tu xong gần một năm vẫn đóng cửa

Ngày 13/07/2024 12:12 PM (GMT+7)

An lăng - khu mộ của ba vua triều Nguyễn ở TP Huế trùng tu xong gần một năm nhưng hiện chưa mở cửa, du khách đến tham quan chỉ đứng ngoài.

An lăng là nơi an nghỉ của ba vua triều Nguyễn gồm Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân nằm trên đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, rộng gần 6 ha. Lăng được xây dựng vào năm 1899, bị hư hỏng nhiều sau hơn trăm năm tồn tại. Năm 2018, chính quyền TP Huế khởi công trùng tu lăng với chi phí 40 tỷ đồng, hoàn thành năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa mở cửa đón khách.

Cổng tam quan trước điện Long Ân đóng cửa đầu tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

Cổng tam quan trước điện Long Ân đóng cửa đầu tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đang trong thời gian làm thủ tục nghiệm thu và xin phép UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa An lăng vào khai thác. Những năm gần đây, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành trùng tu rất nhiều công trình trong quần thể di tích cố đô Huế. Sau khi hoàn thiện, đơn vị phải mất thêm thời gian tiến hành nghiên cứu sưu tầm hiện vật và tư liệu trưng bày, chuẩn bị công tác thuyết minh về di tích, các phương án thoát nước và phòng cháy chữa cháy, cải tạo khuôn viên, chăm sóc cây cảnh... Đây cũng là nguyên nhân khiến di tích trùng tu xong nhưng chưa được mở cửa.

Vào đầu tháng 7, lối cửa đi vào khu vực điện thờ ba vua và khu lăng mộ vua Dục Đức đều đóng cửa và không có thông báo hoặc hướng dẫn cho du khách về việc di tích chưa mở cửa. Anh Bình, ở TP Huế, bày tỏ thất vọng vì không được vào tham quan và không có chỉ dẫn khiến anh "không biết đi đâu, hỏi ai" và phải "ngậm ngùi ra về".

Sau phản ánh của nhiều khách, đại diện Trung tâm nói "lấy làm tiếc" vì để khách mất thời gian và công sức đến nhưng không được vào tham quan. "Chúng tôi sẽ kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm cho những công trình sau", ông Trung nói.

Cổng dẫn vào khu mộ vua Dục Đức hôm đầu tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

Cổng dẫn vào khu mộ vua Dục Đức hôm đầu tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

Trước khi được trùng tu, An lăng hư hỏng và xuống cấp trầm trọng nên không nhiều khách lui tới mặc dù di tích được miễn phí vé tham quan.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết các phương án hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, kế hoạch vận hành, quản lý hiệu quả đối với An lăng đang được hoàn tất. Thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan "dự kiến trong tháng 8".

Theo ông Trung, trong thời gian đầu mở cửa, du khách sẽ tiếp tục được miễn phí vé. Giai đoạn miễn phí nhằm đo lường lượng khách, kiểm tra hiệu quả tiếp đón, thuyết minh tại di tích và có thêm thời gian để tiếp thu ý kiến, từ đó có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá vé trong kỳ họp sắp tới.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa giá trị của di tích, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách về các điểm tham quan khi đến cố đô" ông Trung nói.

Ngoài An lăng, nhiều du khách cũng bày tỏ tiếc nuối với danh thắng Hải Vân Quan, nằm giữa địa phận Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cũng chưa được khai thác du lịch sau một năm trùng tu, do hai địa phương chưa thống nhất được phương án quản lý, khai thác du lịch.

Mỏm núi cực hot ở Bình Định: Hình dáng như rồng vươn ra biển, khung cảnh hùng vĩ tựa trời Tây
Mũi Vi Rồng được ví von là kiệt tác đến từ bàn tay của mẹ thiên nhiên khi tạo thành bức tranh nghệ thuật có sự giao hòa giữa biển, núi đá và bầu trời.

Du lịch Việt Nam

Theo Tuấn Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch