MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama

Ngày 16/12/2014 09:40 AM (GMT+7)

Top 2 MasterChef Junior - Logan Guleff đã được cả nước Mỹ biết đến từ lúc 9 tuổi khi chiến thắng cuộc thi “Bữa trưa lành mạnh của Tổng thống Obama”.

Cuộc thi đó đã mang về cho Logan giải thưởng là chuyến tham quan Nhà Trắng và một cuộc gặp gỡ Tổng thống Barack Obama.

Vài nét về Logan

Tên đầy đủ: Logan 

Tuổi: Trong thời gian ghi hình MasterChef Junior 2014, Logan 11 tuổi, năm nay, cậu bé 12 tuổi

Học tập: Theo học chương trình giáo dục tại nhà dưới sự hướng dẫn của mẹ, bà Kim Guleff

Quê hương: Thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 1

Hành trình ẩm thực

2 tuổi: Bắt đầu công việc bếp núc bằng việc pha cà phê vào bữa sáng cho mẹ

3 tuổi: Mơ ước mở một nhà hàng của riêng mình

8 tuổi: Tham gia cuộc thi làm bánh burger Jif Peanut Butter và lọt vào vòng bình chọn cuối cùng

9 tuổi: Vượt qua 1.200 thí sinh trên khắp nước Mỹ và trở thành 1 trong 54 người chiến thắng cuộc thi “Bữa trưa lành mạnh của Tổng thống Obama”  với món “Salad cá ngừ hình thuyền buồm”. Các công thức thắng cuộc được xuất bản chung trong một ấn phẩm trực tuyến trên trang web ẩm thực nổi tiếng Epicurious.com.

11 tuổi: Hiện cậu nhóc nằm trong Top 2 chương trình MasterChef Junior 2014

Lý do tham gia MasterChef Junior mùa thứ hai

Cháu đã xem chương trình mùa 1 và cháu nghĩ cháu cũng làm được. Vậy nên, cháu bắt đầu luyện tập một chút, rèn giũa các kỹ năng. Bố cháu rất thích các chương trình truyền hình thực tế nên khi BTC bắt đầu phỏng vấn tại Dallas, bố đã đưa cháu tới ứng tuyển. Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời” - Logan chia sẻ.

Điểm mạnh: Là thí sinh có phong độ nấu ăn ổn định nhất chương trình MasterChef Junior mùa 2. Luôn nằm trong nhóm các thí sinh an toàn và 3 lần bứt phá trở thành người chiến thắng thử thách.

Ước mơ: Mở một nhà hàng dưới nước với tên gọi “Nhà hàng dưới nước của Logan”

Cuộc phiêu lưu đầu tiên tới Nhà Trắng

Vào năm 2012, khi chỉ mới 9 tuổi, Logan đã vượt qua hơn 1.200 thí sinh trên toàn nước Mỹ và trở thành 1 trong 54 thí sinh có công thức được chọn để xuất bản trực tuyến trên trang Epicurious.com và phần thưởng là chuyến tham quan tới Nhà Trắng. Cuộc thi “Bữa trưa lành mạnh của Tổng thống Obama” quả là một cột mốc đáng nhớ với cậu bé.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 2

Logan và mẹ trong chuyến tham quan tới Nhà Trắng và gặp gỡ Tổng thống Obama

Với chủ đề chế biến món ăn có lợi cho sức khỏe, Logan đã sáng tạo và hoàn thiện phiên bản mới cho món “Salad cá ngừ hình thuyền buồm” với cánh buồm làm từ rau diếp cá.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 3

Logan và món “Salad cá ngừ hình thuyền buồm”

Ghi dấu ấn trong MasterChef Junior bởi kỹ thuật nấu nướng điêu luyện

Yêu thích chương trình Vua đầu bếp Nhí ngay từ mùa đầu tiên, Logan đã quyết định tập luyện chăm chỉ để có cơ hội tham gia cuộc thi này. Cậu bé là một trong số ít những thí sinh luôn giữ phong độ ổn định qua các tập thi.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 4

Ngay từ những tập đầu, Logan đã làm khán giả ấn tượng bởi kỹ thuật nấu nướng khi cậu nhóc lọt vào Top 3 thí sinh chiên trứng ốp la hoàn hảo, xếp sau Sean và Samuel.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 5

Ghi điểm với 3 vị giám khảo khi cùng Sean làm thành công hộp cupcake ngon nhất.

Càng về những vòng sau, Logan càng làm khán giả bất ngờ bởi kỹ thuật nấu ăn điêu luyện.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 6

Món cá chiên da giòn của Logan cũng làm giám khảo khó tính Joe phải khen ngợi hết lời.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 7

Món cá chần dầu ô liu giúp Logan bứt phá và trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào Top 2.

Áp lực lớn trước những thành công sớm

Dường như những thành công sớm trong thế giới ẩm thực đã vô hình làm cậu bé tự đặt áp lực lên chính bản thân mình. Trong suốt cuộc thi, Logan vài lần bày tỏ sự thất vọng khi cậu nhóc chưa làm tốt những món ăn của mình.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 8

Logan chớm khóc khi món cơm ăn cùng bò bít tết làm các giám khảo không hài lòng.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 9

Giám khảo Gordon cho rằng món ăn của Logan rất ngon nhưng rõ ràng cậu bé còn có thể làm tốt hơn nữa.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 10

Giám khảo Gordon một lần nữa phải an ủi Logan khi cậu bé lại buồn chán vì cho rằng món ăn của mình không tốt.

Không quá nổi bật ngay từ đầu chương trình nhưng giờ đây khán giả đã có cơ hội thấy rõ hơn khả năng của Logan. Vào đến Top 2 và phải đối mặt với thí sinh đầy bản lĩnh như Samuel, Logan có cơ hội thể hiện hết những kỹ năng của mình? Hãy cùng đón xem tập chung kết đầy kịch tính sắp tới và dự đoán xem cậu nhóc nào có được ngôi vị Quán quân Vua đầu bếp Nhí 2014.

MasterChef Junior: Cậu nhóc từng gặp Tổng thống Obama - 11

Đối mặt cùng Samuel trong Top 2, Logan sẽ thể hiện như thế nào?

Nguyễn Ly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan