Theo chân bà mẹ trẻ đưa con đi tiêm

Ngày 06/12/2013 04:36 AM (GMT+7)
Chị Huyền Anh và bé Việt Hoàng ra về. Bác sĩ Cương lưu ý với hai mẹ con sau khi tiêm, phản ứng hay gặp nhất là bé hơi quấy khóc, sốt nhẹ, không chịu chơi, ăn kém hơn ngày thường. Nếu có những hiện tượng đó, các mẹ có thể chườm ấm trán, lau người, nách, bẹn, mặc thoáng hơn một chút cho trẻ. Duy trì động viện cho bé ăn, uống sữa nhiều hơn, người mẹ cần âu yếm các bé nhiều hơn. Nếu sốt 38,5 độ C trở lên cần gọi cho bác sĩ để tư vấn cách dùng thuốc hạ nhiệt. Nếu bé quấy khóc nhiều hơn, sốt cao mà dùng thuốc hạ nhiệt không đỡ,  bị tím tái, co giật, phát ban là bất bình thường, phải đưa ngay đến cơ sở bệnh viện gần nhất để được thăm khám kịp thời.

BÀI LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình tiêm chủng tại Nhật

Chồng cấm em cho con đi tiêm cúm!

'Sốc' với độ tí hon của trẻ sinh non

Bé sơ sinh: Choáng vì quá....xấu

'Zoom' cảnh tắm cho bé tại BV Phụ sản

Chị Huyền Anh và bé Việt Hoàng ra về. Bác sĩ Cương lưu ý với hai mẹ con sau khi tiêm, phản ứng hay gặp nhất là bé hơi quấy khóc, sốt nhẹ, không chịu chơi, ăn kém hơn ngày thường. Nếu có những hiện tượng đó, các mẹ có thể chườm ấm trán, lau người, nách, bẹn, mặc thoáng hơn một chút cho trẻ. Duy trì động viện cho bé ăn, uống sữa nhiều hơn, người mẹ cần âu yếm các bé nhiều hơn. Nếu sốt 38,5 độ C trở lên cần gọi cho bác sĩ để tư vấn cách dùng thuốc hạ nhiệt. Nếu bé quấy khóc nhiều hơn, sốt cao mà dùng thuốc hạ nhiệt không đỡ,  bị tím tái, co giật, phát ban là bất bình thường, phải đưa ngay đến cơ sở bệnh viện gần nhất để được thăm khám kịp thời.

BÀI LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình tiêm chủng tại Nhật

Chồng cấm em cho con đi tiêm cúm!

"Sốc" với độ tí hon của trẻ sinh non

Bé sơ sinh: Choáng vì quá....xấu

"Zoom" cảnh tắm cho bé tại BV Phụ sản

Địa điểm chụp: Bệnh viện Hồng Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách