Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo lật nhào xuống đường

Ngày 21/06/2014 12:27 PM (GMT+7)

Hai xe cẩu lớn được huy động để tham gia cứu hộ chiếc xe đầu kéo bị lật và mất gần 10 giờ đồng hồ, tuyến đường Hồ Chí Minh mới được thông suốt trở lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 20/6 trên đường Hồ Chí Minh, qua địa phận thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo lật nhào xuống đường - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 73L kéo rơ móc của Công ty TNHH Hồng Dương - Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1978, trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe bị nổ lốp trước, bứt phá rào chắn lật nhào xuống bờ taluy dài hơn 15 mét, tài xế thoát chết trong gang tấc.

Do chiếc xe đang chạy với tốc độ cao nên cú lao mạnh đã phá hủy 70 mét lan can, 23 cọc tiêu, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. 

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, do tài xế ngủ gật nên để xe tự lấn sang làn đường bên trái rồi lật xuống bên đường. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Văn Được
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot