Mạnh tay chi chục triệu thuê "người yêu" về ra mắt cha mẹ dịp Tết

Ngày 31/01/2016 08:42 AM (GMT+7)

Theo những nhân viên mai mối, khách hàng thậm chí có thể ngủ cùng phòng với cô gái mà họ thuê.

Với thanh niên Trung Quốc, Tết Âm lịch là dịp vừa khiến họ mong ngóng về nhà nhưng cũng vừa lo sợ vì phải đối mặt với gánh nặng cưới xin từ gia đình. Trong quan niệm của các bậc cha mẹ Trung Quốc, con cái đã đến tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn "ế" chẳng khác nào khiến họ "mất mặt". Để xoa dịu tạm thời áp lực này, nhiều thanh niên độc thân Trung Quốc đã chọn giải pháp đơn giản nhất là thuê người yêu.

Theo Shanghaiist, phóng viên của đài truyền hình tỉnh Hồ Nam hôm 27/1 đã thâm nhập các trung tâm mai mối để tìm hiểu về dịch vụ cho thuê bạn gái đang nở rộ.

Một trung tâm đưa ra mức giá cho thuê bình quân là 2.999 nhân dân tệ (500 USD) và cam kết rằng họ nắm trong tay rất nhiều ứng viên tiềm năng chắc chắn sẽ làm thỏa mãn khách hàng.

Một trung tâm mai mối khác cho hay họ còn có thể sắp xếp các cuộc hôn nhân giả nên việc tìm kiếm một cô người yêu tạm thời cho dịp Tết hoàn toàn không phải là điều gì to tát. Trung tâm này có ít nhất 20-30 cô gái để khách lựa chọn.

Thời gian thuê bạn gái sẽ kéo dài 6-7 ngày với mức phí là 3.000 - 4.000 nhân dân tệ (500 - 600 USD).

Mạnh tay chi chục triệu thuê quot;người yêuquot; về ra mắt cha mẹ dịp Tết - 1

Thời gian thuê bạn gái sẽ kéo dài 6-7 ngày với mức phí là 3.000 - 4.000 nhân dân tệ (500 - 600 USD). (Ảnh minh họa)

Theo những nhân viên mai mối, khách hàng thậm chí có thể ngủ cùng phòng với cô gái mà họ thuê.

"Hãy nghĩ về chuyện đó, nếu anh đưa bạn gái về nhà, anh và cô ấy chắc chắn phải qua đêm cùng nhau", một nhân viên giải thích và nói thêm rằng các cô gái đều còn trẻ nên việc ở chung với người lạ không quá khó khăn đối với họ.

Sau khi kết thúc hợp đồng dài 7 ngày, khách phải trả thêm tiền nếu muốn tiếp tục thuê bạn gái. Nếu họ muốn hủy hợp đồng sớm, họ sẽ không được hoàn tiền.

Tỷ lệ chênh lệch giới tính ở Trung Quốc hiện là 118 bé trai trên 100 bé gái. Ước tính đến năm 2020, nước này sẽ có tới 30 triệu người độc thân.

Hồi cuối năm 2014, một cậu sinh viên ở Thượng Hải đã cầm một tấm biển rao “cho thuê bạn gái” để kiếm tiền mua chiếc điện thoai iPhone 6 ngay phía ngoài khuôn viên trường đại học.

Chàng sinh viên này còn quảng cáo rầm rộ “dịch vụ” của mình bằng cách đăng ảnh bạn gái của mình lên mạng xã hội và sẵn sàng chia sẻ các bức ảnh của bạn gái mình cho bất kỳ ai quan tâm. Điều ngạc nhiên là chính cô bạn gái này cũng chấp nhận làm “hàng hóa”, với giá 10 nhân dân tệ (hơn 33.000 đồng)/giờ hoặc 500 nhân dân tệ (1,69 triệu đồng)/tháng.

Việc "thuê người yêu" không chỉ xuất hiện ở các chàng trai, dịch vụ thuê bạn trai cũng đang nở rộ như "nấm mọc sau mưa" tại Trung Quốc, đặc biệt là trên trang web mua sắm taobao, thị trường trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

rên taobao, những dịch vụ này mọc lên như nấm nhờ nhu cầu ngày một nhiều của các chị em phụ nữ Trung Quốc. Nhưng vào dịp Tết Nguyên đán vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng cung không đủ cầu.

Những phụ nữ trẻ liên tục đặt hàng dịch vụ bạn trai giả như một cách hữu hiệu để ngăn chặn áp lực kết hôn từ cha mẹ. Đặc biệt là những thiếu nữ độc thân đi làm xa, dịp Tết âm lịch quay trở về gia đình để mừng năm mới thường xuyên phải đối mặt với những lời khiển trách từ bố mẹ, các thành viên trong gia đình về tình trạng “phòng không nhà trống” của mình.

Với nhiều phụ nữ Trung Quốc, nếu không kết hôn trước 30 tuổi, họ sẽ được coi là những cô gái “ế”, “hết hạn sử dụng” hoặc phải đối mặt với những tin đồn bất thường về giới tính, lối sống.

Để ngăn chặn những phản ứng tiêu cực như vậy về tình trạng độc thân của mình, nhiều cô gái đã quyết định thuê bạn trai, cùng về gia đình ra mắt trong dịp năm mới âm lịch. Giá của dịch vụ thuê bạn trai giả mặc dù không nhỏ, từ 1000 nhân dân tệ (khoảng 3.500.000 đồng/ngày) tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35.000.000 đồng/ngày) tùy theo gói dịch vụ nhưng vẫn rất hút khách.

Những gói dịch vụ đắt hơn thì có nhiều hành động lãng mạn, thân mật hơn như nắm tay, đi xem phim, âu yếm… Theo một báo cáo, ước tính có khoảng 7 triệu phụ nữ chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 25-34 ở các khu vực đô thị ở Trung Quốc. Khoảng 7% phụ nữ có học vấn cao sẽ không kết hôn cho đến khi họ 45 tuổi.

Theo Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu