Chồng U70 bị vợ xua đuổi mỗi đêm vì hừng hực "chuyện yêu", hành động của con gái khiến bác sĩ giật mình

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/03/2023 11:59 AM (GMT+7)

Do cụ ông có nhu cầu “chuyện ấy” cao, trong khi vợ lại không thể đáp ứng nên các con đã phải cậy nhờ bác sĩ với mong muốn hãm nhu cầu của bố lại. 

Tình dục tuổi già hiện chưa được quan tâm đúng mức và có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình và cả xã hội. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Chuyên gia Sản phụ khoa và tư vấn sức khỏe tình dục (Hà Nội) cho biết hiện nay điều kiện kinh tế phát triển, nhiều người dù tuổi cao nhưng "giao diện" còn khá trẻ nên nhu cầu tình dục vẫn còn. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, khiến nhiều người đi chệch hướng, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống gia đình.

“Tôi tư vấn cho nhiều người cao tuổi gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục vì quan hệ ngoài luồng, trong đó có một cụ ông 70 tuổi, vẫn còn nhu cầu nhưng vợ không đáp ứng. Cụ ông đã đi “tình một đêm” với gái dịch vụ và mắc bệnh sùi mào gà”, bác sĩ Dung kể.

Hiện vấn đề tình dục ở người cao tuổi vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Ảnh minh họa.

Hiện vấn đề tình dục ở người cao tuổi vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Ảnh minh họa. 

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh Văn phòng Trung tâm đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, mới đây bác sĩ tiếp nhận một trường hợp khá hy hữu khi con gái đến xin tư vấn mua thuốc hãm nhu cầu tình dục cho bố.

Theo chia sẻ của người con gái, bố cô hơn 60 tuổi nhưng vẫn có nhu cầu tình dục, trong khi mẹ đã mãn kinh nên không thiết tha chuyện “chăn gối”. Thi thoảng, người chồng muốn đến gần thì bị vợ đuổi như “đuổi tà” nên không thể sinh hoạt được.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm, cuối cùng ông bố "tòm tem" với người phụ nữ khác và bị gia đình phát hiện, bắt chấm dứt mối quan hệ. “Sau khi sự việc xảy ra, con gái người đàn ông này liên hệ với tôi nhờ kê đơn thuốc để bố giảm bớt ham muốn vì sợ gia đình rạn nứt”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Nhận được lời nghị đó, bác sĩ Thành tư vấn, việc nam giới ngoài 60 tuổi có nhu cầu tình dục trong xã hội hiện nay là hết sức bình thường, thậm chí còn là tín hiệu đáng mừng vì chứng tỏ sức khỏe của họ còn tốt. Trường hợp cần can thiệp là khi người đàn ông lớn tuổi có nhu cầu quá nhiều, lệch lạc trong tình dục… còn thi thoảng mới đòi hỏi thì không hề bất thường và cũng không có loại thuốc nào có thể đáp ứng nhu cầu như người nhà mong muốn, là giúp nam giới cao tuổi vừa khỏe vừa hết thèm “chuyện ấy”.

Có nhiều cách để giải quyết nhu cầu tình dục của người cao tuổi, không nhất thiết phải giao hợp. Ảnh minh họa.

Có nhiều cách để giải quyết nhu cầu tình dục của người cao tuổi, không nhất thiết phải giao hợp. Ảnh minh họa. 

Theo bác sĩ Thành, để giải quyết vấn đề này thì mấu chốt đó sự hòa hợp của hai vợ chồng. “Đồng ý rằng, phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ thiệt thòi hơn nam giới, nhưng không đồng nghĩa là dừng hẳn việc quan hệ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tình dục tuổi già mang nhiều giá trị cả về sức khỏe và tinh thần. Hơn nữa, tình dục không có nghĩa là chỉ có giao hợp, mà có thể là những cử chỉ âu yếm, yêu thương… Vì thế, việc thấu hiểu và tìm thấy sự hứng thú trong tình dục ở tuổi già rất quan trọng”, bác sĩ Thành tư vấn. 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cũng cho biết, ngoài vấn đề tuổi tác, nội tiết ảnh hưởng đến sinh lý chị em thì định kiến cũng là nguyên nhân khiến nhiều cụ bà dù muốn nhưng vẫn phải nhịn vì sợ con cháu cho là mất nết. Chính vì lý do đó, bác sĩ Dung khuyến cáo người cao tuổi nếu có nhu cầu vẫn nên quan hệ sao cho phù hợp với tuổi tác và sức khỏe.

“Việc lựa chọn tự kích thích cho nhau, hay thậm chí dùng dụng cụ hỗ trợ, các chất bôi trơn để quan hệ vẫn tốt hơn là để một trong hai vợ chồng phải đi “bóc bánh trả tiền”. Bởi người già hệ miễn dịch suy yếu, nhiều bệnh nền nên rất dễ bị lây bệnh tình dục, mà khi bị nhiễm bệnh ngoài tâm lý xấu hổ còn tàn phá cơ thể rất nhanh. Một vấn đề nữa là con cháu trong gia đình cũng cần có góc nhìn cởi mở hơn, để bố mẹ già được sống là chính mình, không phải giữ kẽ hay xấu hổ. Có như vậy mới vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa tăng thêm tuổi thọ cho các cụ”, bác sĩ Dung tư vấn. 

Người đàn ông lấy vợ 8 năm vẫn không thể quan hệ, hóa ra vì bộ phận nhạy cảm ở vị trí này
Chàng trai mang hình hài là nam giới nhưng lại có bất thường về nhiễm sắc thể nên khi lập gia đình hai vợ chồng không thể quan hệ bình thường như các cặp đồi khác.

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục