Khác biệt giữa người làm "chuyện ấy" trước tuổi 20 và sau tuổi 30, nam và nữ ai dễ thiệt hơn?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/07/2024 17:59 PM (GMT+7)

Với nam và nữ, làm "chuyện ấy" sớm hay muộn cũng đều có những hệ lụy với sức khỏe, nhưng phụ nữ có phần chịu thiệt thòi hơn.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Chuyên khoa: Sản phụ khoa

Nơi công tác: Viện Sức khỏe sinh sản

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

So với trước đây, tỉ lệ người trẻ có quan hệ tình dục sớm đang ngày càng gia tăng, từ đó nhiều người đặt câu hỏi rằng: Vậy việc quan hệ tình dục sớm hay muộn sẽ tốt hơn? Và độ tuổi nào làm “chuyện ấy” là phù hợp nhất?

Dưới góc nhìn y tế, các chuyên gia cho rằng, việc quan hệ tình dục sớm chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người quan hệ quá muộn, cũng chưa hẳn đã tốt, nhất là việc đảm bảo chất lượng nòi giống.

Quan hệ sớm ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

Thống kê của UNICEF Việt Nam cho thấy, ngày càng nhiều người quan hệ ở độ tuổi chưa thành niên, cụ thể có đến 7,8% có quan hệ lần đầu trước 15 tuổi, trong khi tỷ lệ này ở nhóm 19-24 tuổi là 1,3%. Vậy việc quan hệ sớm sẽ để lại hệ lụy gì với sức khỏe?

Việc quan hệ sớm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và tương lai của trẻ. Ảnh minh họa.

Việc quan hệ sớm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và tương lai của trẻ. Ảnh minh họa. 

Với nữ giới

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, với trẻ nữ, quan hệ khi chưa đủ nhận thức và được giáo dục giới tính đầy đủ, hệ lụy trước mắt là có thai ngoài ý muốn và mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Về mặt sinh học, khi bắt đầu hành kinh là có nhu cầu về tình dục. Vì thế, khi trẻ ở độ tuổi này gia đình, nhà trường phải cùng phối hợp giáo dục, hướng dẫn trẻ để không quan hệ hoặc nếu có thì hãy tự bảo vệ mình để tránh các hệ lụy”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Theo bác sĩ Dung, việc có thai ngoài ý muốn sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy, nếu thai quá lớn buộc phải sinh con sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nếu lựa chọn đình chỉ thai sẽ gây sang chấn rất lớn về tâm lý, về lâu dài có thể dẫn tới vô sinh, hiếm muộn. Về mặt pháp luật, quan hệ với trẻ nữ dưới 16 tuổi còn đẩy bạn tình vào vòng lao lý.

Với nam giới

BSCK II Nguyễn Khắc Lợi, nguyên Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nam giới nếu xuất tinh quá sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng. Đồng thời, nam giới càng quan hệ sớm càng dễ bị rối loạn cương dương và suy sinh dục khi trưởng thành.

Ngoài ra, thanh thiếu niên làm "chuyện ấy" sớm có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà. Đặc biệt, khi mắc các bệnh này, tâm lý trẻ thường sợ hãi và hay giấu giếm khiến việc chữa trị không kịp thời, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này, thậm chí có bệnh không điều trị được.

Bác sĩ Dung cho rằng phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi khi bước vào đời sống tình dục sớm. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Dung cho rằng phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi khi bước vào đời sống tình dục sớm. Ảnh: Lê Phương.

Quan hệ muộn liệu có tốt hơn?

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho rằng, rất khó để định nghĩa chính xác tuổi nào được cho là “yêu” muộn. Có người ngoài 20 tuổi quan hệ đã cho là muộn, nhưng có trường hợp gần 40 tuổi mới lập gia đình, mới lần đầu "nếm trái cấm" vẫn cảm thấy bình thường.

Theo quan điểm của bác sĩ Dung, lần đầu làm “chuyện ấy” từ tuổi 30 trở ra được gọi là muộn. Với nam giới khi con giống tích trữ lâu không phóng thích ra ngoài dễ bị dị dạng, di chuyển chậm, ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Với nữ giới, ngoài 30 tuổi mới sinh con lần đầu chất lượng trứng cũng không được đảm bảo, thụ thai khó hơn.

Chị em luôn bị thiệt thòi. Làm "chuyện ấy" quá muộn thì dễ ảnh hưởng đến nội tiết, cơ âm đạo không hoạt động thường xuyên có thể bị teo đi, ngực cũng có nguy cơ teo nhỏ. Ngoài ra, tâm lý cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người độc thân thường có tính khí nóng nảy, dễ cáu gắt hơn là những người có hoạt động chăn gối đều đặn”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, tuổi bắt đầu quan hệ tình dục tốt nhất là nam 20, nữ 18. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, tuổi bắt đầu quan hệ tình dục tốt nhất là nam 20, nữ 18. Ảnh minh họa. 

Tuổi nào bắt đầu "yêu" là lý tưởng nhất?

Tất cả các chuyên gia nam khoa và sản khoa đều thống nhất ý kiến rằng, nữ từ 18 tuổi trở lên, nam từ 20 tuổi trở lên bắt đầu quan hệ là hợp lý nhất. Đây là độ tuổi sung sức, có khả năng sinh sản tốt nhất của cả hai giới.

TS.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương) cho rằng, không phải ngẫu nhiên nhà nước đưa ra tuổi kết hôn với nữ là 18, với nam là 20. Cơ quan chính sách đã phải đánh giá trên mọi khía cạnh tâm lý, pháp luật, y tế-sức khỏe và cả vấn đề kinh tế.

Ở độ tuổi trên, cả nam và nữ có suy nghĩ chín chắn hơn, bộ máy sinh sản phát triển hoàn thiện và đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi pháp luật, cũng như tự đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân”, bác sĩ Thành phân tích.

Bác sĩ lưu ý, khi bắt đầu đời sống tình dục, nam nữ đều cần chú ý sử dụng biện pháp an toàn để không có thai ngoài ý muốn, không mắc bệnh lây quan đường tình dục. Bởi độ tuổi này nếu sinh con có thể tạo gánh nặng về mặt kinh tế. Để đảm bảo đứa trẻ có môi trường, điều kiện chăm sóc tốt nhất, các đôi nên kết hôn và sinh con trong khoảng 22-25 tuổi trở lên, nhưng cần kết thúc trước 35 tuổi.

Vợ không thiết chuyện ấy nhưng vẫn muốn giữ chân chồng, bác sĩ tiết lộ cách nhiều chị em quên dùng
Không còn nhiều ham muốn và thường thấy khó chịu khi gần gũi chồng nhưng người vợ lại lo cự tuyệt sẽ khiến chồng có “tiểu tam” bên ngoài. Vậy đâu là...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục