Gần một tháng vào nhà nghỉ với khách hàng, thanh niên làm môi giới bất động sản phải "cầu cứu" bác sĩ gấp

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/09/2024 19:09 PM (GMT+7)

Sau gần một tháng quan hệ với bạn trai, nam thanh niên thấy có biểu hiện lạ ở vùng hậu môn, đi khám phát hiện mắc bệnh lây qua đường tình dục với tình trạng khá nặng.

Nhận trái đắng vì tin bạn trai vào nhà nghỉ

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, vừa tiếp nhận một nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau rát, chảy dịch vùng hậu môn và đi tiểu ra máu. Qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán, thanh niên này bị sùi mào gà do trước đó có quan hệ đồng giới.

Theo đó bệnh nhân tên H.V.T (30 tuổi, ở Hà Nội), hiện đang làm nhân viên môi giới bất động sản, chưa có gia đình. Bệnh nhân là người đồng giới, nhưng giấu gia đình và rất ít người biết điều này. Trong cuộc sống hàng ngày, T sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện nào khác lạ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, T tham gia vào một số hội nhóm dành cho người đồng tính và đã từng quan hệ đồng tính trước đó. Gần đây nhất, khi môi giới bất động sản, T gặp một người có chung quan điểm, chí hướng và nên cả hai đã “hẹn hò”.

Gần một tháng vào nhà nghỉ với khách hàng, thanh niên làm môi giới bất động sản phải amp;#34;cầu cứuamp;#34; bác sĩ gấp - 1

Sau vài lần gặp mặt, cả hai đã quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ. “Do trước đó đã gặp nhau nói chuyện, nên cả hai rất tin tưởng nhau, vì thế chúng em không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ. Bạn trai em cũng nói rằng, việc quan hệ đường cửa sau sẽ không có nguy cơ mắc bệnh”, T chia sẻ. Nam thanh niên này cũng cho biết, bản thân đã tìm hiểu và nghĩ rằng, chỉ quan hệ nam-nữ qua đường âm đạo mới có nguy cơ mắc bệnh, còn quan hệ hậu môn sẽ an toàn nên rất tự tin.

Gần một tháng sau khi quan hệ, nam thanh niên có biểu hiện nóng rát phần hậu môn, cảm giác như bị chảy dịch ra ngoài, dù đã tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Khi đại tiện ra máu, khi đó T mới tá hỏa và vội vàng đến viện thăm khám.

TS.BS Nguyễn Đình Liên cho biết, qua khai thác tiền sử trước đó, cũng như thăm khám trực tiếp và làm xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán bị sùi mào gà trực tràng và ống hậu môn, với tình trạng khá nặng. Bác sĩ Liên cho biết, đa số nam giới quan hệ không an toàn bị sùi mào gà thường có biểu hiện ở ngoài dương vật, một số trường hợp bị trong ống niệu đạo.

Sùi mào gà ở hậu môn rất dễ biến chứng

Theo bác sĩ Liên, nam giới quan hệ đồng tính không an toàn, nguy cơ bị sùi mào gà ở ống hậu môn và trực tràng là rất cao. Đáng nói, khi mắc bệnh ở bộ phận này, nguy cơ bị biến chứng, cũng như việc điều trị là rất khó khăn. Hơn nữa, đây cũng là căn bệnh thường gặp ở nhóm người quan hệ đồng tính, do họ sinh hoạt trong một cộng đồng nhỏ, thường xuyên thay đổi bạn tình.

Gần một tháng vào nhà nghỉ với khách hàng, thanh niên làm môi giới bất động sản phải amp;#34;cầu cứuamp;#34; bác sĩ gấp - 2

Bác sĩ Liên cũng cảnh báo thêm rằng, hậu môn không phải là bộ phận có chức năng tình dục như âm đạo của phụ nữ. Do hậu môn không tiết ra được chất bôi trơn tự nhiên nên khi quan hệ rất thô ráp, dễ bị trầy xước, chảy máu. Khi bị tổn thương, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm rất cao. Không chỉ sùi mào gà, nhiều người còn bị HIV, viêm gan, lậu do quan hệ qua đường hậu môn.

“Sùi mào gà ở hậu môn điều trị rất khó khăn, do chúng nằm ở phần kín, ẩm ướt và có nhiều chất cặn bã nên dễ bị nhiễm trùng và tái phát, vì thế thời gian điều trị sẽ dài hơn”, bác sĩ Liên thông tin.

Để phòng bệnh, ngoài vấn đề vệ sinh cá nhân, theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, việc quan hệ an toàn rất quan trọng, nhất là với người đồng tính. Theo đó, việc quan hệ đồng tính nhất thiết phải dùng bao cao su trong suốt quá trình quan hệ, đồng thời sử dụng gel bôi trơn để không làm tổn thương hậu môn, cũng như không làm tăng nguy cơ lây bệnh.

TS Liên cũng cho rằng, hiện nay mọi người cũng có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề yêu và quan hệ đồng tính, vì thế nhóm người này cũng cần tự biết bảo vệ sức khỏe mình bằng cách đi khám sức khỏe định kỳ, đi tiêm phòng vắc-xin để chủ động phòng bệnh. Khi bị tổn thương, nghi do mắc bệnh tình dục tốt nhất nên đến các bệnh viện có chuyên khoa nam học để thăm khám và điều trị để tránh tiền mất, tật mang.

Ngoài ra, theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, hiện tuổi tiêm phòng vắc-xin HPV đã nâng từ 27 lên 40 tuổi. Vì thế, không chỉ chị em, mà nam giới cũng có thể tiêm phòng loại vắc-xin này để phòng bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có sùi mào gà.

Tin thầy lang đắp lá chữa đau vùng kín, sau 2 tuần người đàn ông hỏng luôn nơi sản xuất con giống
Sau khi có những biểu hiện bất thường ở “cậu nhỏ”, người đàn ông thay vì đến viện đã chữa theo kinh nghiệm và tìm thầy lang đắp thuốc. Kết quả khi tới...

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục