Mỗi tháng chỉ có 3 ngày "đèn đỏ” thì có ngắn quá? Phụ nữ 40 tuổi liệu đã đến tiền mãn kinh?

DIỆU THUẦN - Ngày 03/08/2023 14:29 PM (GMT+7)

Hiện nay, nhiều người mới 30 tuổi, 40 tuổi đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tiền mãn kinh nên rất lo lắng. Vấn đề này sẽ được bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Hà Nội) tư vấn.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Chuyên khoa: Sản phụ khoa

Nơi công tác: Viện Sức khỏe sinh sản

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Nguyễn Bích Thanh (TP.HCM) (thanhnguyen****@gmail.com)

Năm nay tôi 40 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Trước đây, chu kỳ kinh nguyệt của tôi 28-30 ngày, độ dài một chu kỳ là 5-7 ngày. Mấy tháng nay, “ngày đèn đỏ” của tôi không thay đổi, nhưng chỉ có 3 ngày là hết, lượng máu ra cũng ít. Cùng với đó, tôi bị rụng tóc nhiều, hay cáu gắt với chồng con một cách vô cớ.

Tình trạng của tôi như vậy có phải là bị tiền mãn kinh không thưa bác sĩ? Theo bác sĩ, có cách nào để tuổi mãn kinh lâu đến hơn không?

Mỗi tháng chỉ có 3 ngày amp;#34;đèn đỏ” thì có ngắn quá? Phụ nữ 40 tuổi liệu đã đến tiền mãn kinh? - 1
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Tiền mãn kinh là giai đoạn hoạt động của buồng trứng bắt đầu suy giảm và có những triệu chứng trước khi chuyển sang mãn kinh hoàn toàn. Giai đoạn này bắt đầu ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Trước đây, tuổi trung bình rơi vào khoảng 45-55 tuổi. Nhưng hiện nay, có nhiều trường hợp xảy ra ở tuổi ít hơn, thường là 40 tuổi, thậm chí có người bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu ở tuổi mới 30.

Dấu hiệu nhận thấy rõ nhất của tình trạng này là kỳ kinh có thể trở nên bất thường như: kéo dài hơn, ngắn hơn, lượng máu ra nhiều hơn hoặc ít hơn. Chu kỳ đôi khi dài hơn hay ít hơn 28 ngày. Cùng với đó, các chị em sẽ gặp các triệu chứng rụng tóc, khó ngủ, khô âm đạo, giao hợp đau và thường xuyên nóng ran, cáu gắt vô lý…

Trường hợp của bạn, nếu chiếu theo các dấu hiệu trên thì đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên, tiền mãn kinh là một quá trình – một sự chuyển đổi dần dần. Để biết chính xác, bạn nên đi khám, làm xét nghiệm để kiểm tra hàm lượng hormone ở các cơ sở y tế uy tín, từ đó mới biết chính xác và có phương pháp khắc phục phù hợp.

Để có thể giảm một số triệu chứng của tiền mãn kinh, việc lựa chọn lối sống lành mạnh nhằm thúc đẩy sức khỏe của mình tốt lên là bí quyết đang được nhiều người áp dụng. Bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

- Duy trì chế độ dinh dưỡng tốt. Khi phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh, nguy cơ loãng xương và bệnh tim tăng lên. Vì vậy, việc cung cấp cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài cung cấp tinh bột, chất đạm, chất béo, bạn nên ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc sẽ rất tốt. Ngoài ra, bạn nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu canxi hoặc viên bổ sung canxi, cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi và chống lại sự mất xương. Đặc biệt, bạn nên tránh sử dụng các chất kích thích: rượu, bia, cà phê… vì các đồ uống này có thể gây nóng cho cơ thể.

- Tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất thường xuyên  không chỉ giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, mà còn giúp ngăn ngừa tăng cân, cải thiện giấc ngủ, tăng cường xương và nâng cao tâm trạng. Bạn nên cố gắng tập thể dục trong 30 phút hoặc nhiều hơn hầu hết các ngày trong tuần để rèn luyện sức khỏe. Ở tuổi 40, bạn nên áp dụng các môn đi bộ, đạp xe đạp, tập yoga... sẽ rất phù hợp.

- Giảm căng thẳng. Việc vận động thường xuyên cũng là cách giảm căng thẳng. Ngoài ra, bạn có thể tự tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ bằng cách tham gia các hoạt động xã hội, cùng chồng con đi du lịch, khám phá thế giới xung quanh, thậm chí xem một bộ phim, đọc sách, nấu ăn, trồng cây, chăm sóc vườn và động vật... cũng là một cách giúp cuộc sống thêm vui vẻ.
 
 

Mới 40 tuổi làm sao đã mãn kinh? Lý do gì khiến phụ nữ gây sự với chồng vì điều nhỏ nhặt?
Thường xuyên xuất hiện những con nóng giận với đồng nghiệp và chồng con, người phụ nữ vô cùng lo lắng và tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn. Ths.BS Phan Chí...

Bệnh phụ nữ

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe phụ nữ