Bà bầu bị cảm lạnh phải làm sao, hãy nghe bác sĩ phụ sản giải đáp thắc mắc

Ngày 30/04/2019 15:58 PM (GMT+7)

BS CKII Nguyễn Công Định cho biết, bà bầu bị cảm liệu có ảnh hưởng tới thai nhi không? là thắc mắc của nhiều chị em hiện nay.

Bà bầu bị cảm lạnh phải làm sao, hãy nghe bác sĩ phụ sản giải đáp thắc mắc - 1

Tác giả bài viết: ThS. Bs CK II Nguyễn Công Định -  Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (Cơ sở II)

Bà bầu bị cảm lạnh phải làm sao, hãy nghe bác sĩ phụ sản giải đáp thắc mắc - 2

Ths. BS CKII Nguyễn Công Định - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trong giai đoạn mang thai, cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm với mọi sự biến đổi, hệ miễn dịch hoạt động kém rất dễ bị cảm. Vậy bà bầu bị cảm phải làm sao?

Bà bầu bị cảm là như thế nào?

Cảm là phản ứng của cơ thể trước sự thay đổi của thời tiết như: Nắng, mưa, khí hậu nắng ẩm đột ngột, thất thường... Theo đó, bà bầu bị cảm sẽ gây cảm giác đau nhức toàn thân, các cơ bắp nặng nề, rất mỏi mệt. Khi bị cảm có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, ho, cảm lạnh… thì đó là dấu hiệu bình thường, không cần quá lo lắng.

Bị cảm trong thai kỳ mẹ bầu cần phân biệt rõ giữa cảm lạnh và cảm cúm. Để từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp. Vì khi bị cảm cúm, virus gây cảm cúm không chỉ ảnh hưởng đến thai phụ mà còn tác động đến sự phát triển của thai nhi rất lớn.

Cảm lạnh là do hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng với virus chứ không phải do virus gây ra, bao gồm các biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, không sốt... và không ảnh hưởng đến thai nhi trong 3 tháng đầu.

Bà bầu bị cảm lạnh ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi

- Bà bầu bị cảm dù nặng hay nhẹ thì đều không nên tự ý dùng thuốc nó sẽ gây tác hại cho thai nhi như: suy thai, thai lưu hay các biến chứng ở thai nhi…

- Bà bầu bị cảm nặng và lại những biến chứng lớn có thể khiến tử cung mẹ bầu bị co bóp sớm hay tình trạng sinh non và có thể dẫn tới sảy thai hoặc sinh sớm khiến bé yếu và kém phát triển hơn bạn cùng trạng lứa.

- Khi bị cảm bà bầu luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, suy nhược, hấp thụ dinh dưỡng kém khiến thai nhi kém phát triển.

Bà bầu bị cảm lạnh phải làm sao, hãy nghe bác sĩ phụ sản giải đáp thắc mắc - 3

Sốt cao khoảng 38-39 độ C và mệt mỏi là dấu hiệu bà bầu đã bị cảm lạnh. Ảnh minh họa

Triệu chứng cảm lạnh của bà bầu

Cảm lạnh là do hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng với virus gây ra. Các bà bầu hãy nghĩ tới khả năng mình đã bị nhiễm cảm khi có các triệu chứng sau:

- Sốt cao khoảng 38-39 độ C.

- Rét run, cảm giác ớn lạnh

- Đau đầu, mệt mỏi

- Có thể kèm theo đau họng, ho khan hoặc ho có đờm

- Hắt hơi, sổ mũi nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

- Đau nhức cơ bắp, ăn không ngon miệng

Bà bầu bị cảm lạnh chữa như thế nào?

Cơ thể của phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh, hơn nữa hệ thống miễn dịch suy giảm hơn khi phụ nữ bắt đầu mang thai khiến họ dễ bị nhiễm trùng, mắc ho, cảm lạnh. Và trong các trường hợp này chỉ có bác sĩ mới có những lời khuyên tốt nhất bởi không phải mọi trường hợp mắc cảm lạnh là giống nhau.

Bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà bầu cũng như khả năng ảnh hưởng tới thai nhi để có những biện pháp cụ thể. Hãy nên nhớ rằng sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm đối với thai nhi là rất cao, bạn không thể tự điều trị như cách thông thường.

Dưới đây là một số phương pháp giúp bà bầu nhanh khỏi cảm:

- Xông mũi ngay khi có dấu hiệu cảm

Xông là phương pháp dân gian, lành tính và rất dễ thực hiện tại nhà. Mẹ bầu có thể sử dụng các loại lá cây hoặc củ chứa tinh dầu có trong vườn nhà, đem nấu sôi với nước sạch sau đó mở hé nắp và ghé mặt hít hơi nước nóng bay lên.

Hãy hít thở thật đều đặn và cảm nhận triệu chứng nghẹt mũi của mẹ đang giảm đáng kể. Một số nguyên liệu gợi ý cho nồi xông của mẹ bao gồm lá kinh giới, tía tô, lá bưởi, húng quế, bạc hà, chanh, củ gừng, sả, rau tần dầy lá…

- Nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0.9%

Nước muối sinh lý vô cùng lành tính và có thể dễ dàng tìm mua ở bất kì hiệu thuốc tây nào. Dung dịch này dùng để rửa và vệ sinh mũi hàng ngày, hiệu quả rất tốt trong giai đoạn bệnh cảm ghé thăm.

Ngoài ra, mẹ cũng có thể pha 1 thìa muối vào cốc nước ấm để súc miệng trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy.

- Chanh kết hợp với mật ong

Mẹo nhỏ dân gian này hết sức đơn giản. Dùng hỗn hợp chanh mật ong hoặc pha chanh mật ong với nước ấm không chỉ giúp bà bầu giải cảm, trị ho mà còn cung cấp thêm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng quất (miền Nam gọi là trái tắc) chưng mật ong để giải cảm, trị ho để an toàn cho mẹ bầu và thai nhi.

Bà bầu bị cảm lạnh phải làm sao, hãy nghe bác sĩ phụ sản giải đáp thắc mắc - 4

Bài thuốc dân gian trị cảm lạnh cho bà bầu bằng tỏi được nhiều mẹ bầu sử dụng. Ảnh minh họa

- Tỏi

Bài thuốc dân gian trị cảm lạnh cho bà bầu bằng tỏi được nhiều mẹ bầu sử dụng. Tỏi chứa chất kháng sinh allicin giúp đẩy lui các virus gây bệnh. Khi bị cảm, mẹ bầu hãy giã 3 – 5 tép tỏi vắt lấy nước rồi dùng xông hàng ngày. Nếu muốn hiệu quả nhanh hơn, mẹ bầu có thể giã tỏi uống với nước.

Thời kỳ mang thai, chị em có thể ăn nhiều tỏi hơn để tăng sức đề kháng. Mẹ bầu có thể cho thêm tỏi khi xào rau hoặc ngâm một hũ giấm tỏi để sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày, giúp phòng cảm lạnh.

- Không sử dụng thuốc kháng sinh

Một số trường hợp mẹ bầu không đi khám bác sĩ mà tự ý mua thuốc để uống là rất không nên. Kháng sinh là thuốc khi sử dụng phải hết sức thận trọng, không chỉ riêng phụ nữ có thai mà với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh cảm, sử dụng kháng sinh không những có nhiều nguy cơ mà nó thật sự không đem lại lợi ích điều trị nào cả. Lí do là nguyên nhân gây bệnh cảm đa số là virus, không phải nguyên nhân từ vi khuẩn. Kháng sinh không có hiệu quả trên virus.

- Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Bệnh cảm khiến cho các mẹ bầu ăn uống không ngon miệng. Tuy nhiên các mẹ hãy cố gắng ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng tự nhiên giúp đẩy lùi bệnh tật.

Một bát cháo giải cảm cũng rất hữu hiệu. Khi nấu cháo nên thêm hành, tiêu, tía tô và ăn nóng giúp mẹ toát nhiều mồ hôi.

Những phương pháp trên không chỉ dùng được với các bà bầu bị cảm mà ngay cả người bình thường cũng có thể áp dụng. Đó là những cách điều trị vừa hiệu quả vừa an toàn, giúp nhanh chóng bình phục mà không để lại một số hậu quả như nhờn thuốc, suy giảm miễn dịch, dị ứng thuốc…

Mang bầu, bà mẹ nào cũng phải thận trọng với những căn bệnh thường gặp này!
Việc nắm bắt và phòng ngừa những căn bệnh hường gặp sẽ giúp mẹ và bé khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Ths. BS CKII Nguyễn Công Định
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài chuyên gia