Bác sĩ sản khoa chỉ ra 4 lý do mẹ bầu nên sex vào 3 tháng cuối thai kỳ

Thảo Nguyên - Ngày 16/05/2023 09:00 AM (GMT+7)

Bác sĩ sản khoa cho rằng, “yêu” những tháng cuối chu kỳ mang thai cho đến trước ngày đi đẻ giúp sinh nở tốt hơn nếu sức khỏe mẹ bầu đảm bảo.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Thực tế, nhiều mẹ bầu lo ngại không dám quan hệ tình dục hoặc “cấm vận” chồng chuyện ấy trong suốt thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng cuối nói không với sex vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

Thậm chí, nhiều mẹ bầu khác còn cho rằng, quan hệ tình dục khi mang thai, nhất là những tháng cuối sẽ dẫn tới việc bị sinh non hoặc chạm đầu thai nhi. Vậy thực hư như nào?

Bác sĩ trả lời:

Theo ThS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, các nhà khoa học đã chỉ ra hoạt động tình dục mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cả về thể chất và tinh thần của mẹ bầu và thai nhi.

Bởi thế nếu có thai kỳ khỏe mạnh, không có tiền sử sảy thai, sinh non, tiền sản giật hoặc những vấn đề liên quan đến cổ tử cung thì mẹ bầu không cần phải kiêng khem hoặc cắt giảm “chuyện ấy”. Ngược lại, vẫn có thể quan hệ vợ chồng đến tận khi đi đẻ mà không lo ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Tình dục mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cả về thể chất và tinh thần của mẹ bầu và thai nhi. (Ảnh minh họa)

Tình dục mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cả về thể chất và tinh thần của mẹ bầu và thai nhi. (Ảnh minh họa)

4 lợi ích của chuyện ấy trong những tháng cuối thai kỳ

ThS.BS Phan Chí Thành chỉ ra những lợi ích cụ thể của việc sex khi mang thai như sau:

Thứ nhất: Cơ quan sinh dục của các chị em ngoài cổ tử cung thì phía đáy còn có cùng đồ âm đạo. Đây là nơi nếu quan hệ tình dục sâu thì dương vật của cánh mày râu sẽ không tác động trực tiếp vào cổ tử cung hay vào đầu thai nhi mà sẽ hướng về phía sau ở cùng đồ âm đạo. Vì thế, các cặp vợ chồng có thể yên tâm quan hệ tình dục ở những tháng cuối không gây chấn thương bé.

Thứ hai: Thậm chí, “yêu” những tháng cuối chu kỳ mang thai cho đến trước ngày đi đẻ giúp sinh nở tốt hơn nếu sức khỏe mẹ bầu đảm bảo. Bởi khi đó, tầng sinh môn mềm mại và sẽ giãn nở được tốt nhất khi đi sinh. Điều này giúp cuộc chuyển dạ diễn ra thuận lợi hơn.

Thứ ba: Bên cạnh đó, tinh trùng người chồng có chứa prostaglandin, khi xuất vào bên trong âm đạo giúp cổ tử mẹ bầu cung mềm mại, là biện pháp nong cơ giúp cho tầng sinh môn của mẹ bầu hoạt động giãn nở tốt, hỗ trợ nhiều cho cuộc chuyển dạ.

Thứ tư: Chưa kể, vợ chồng gần gũi nhau trong thai kỳ và những tháng cuối thai kỳ còn giúp gắn kết 2 vợ chồng gần nhau hơn. Mẹ bầu cũng hạnh phúc và có tâm lý thoải mái, ngủ ngon hơn giúp đảm bảo cả về sức khỏe tinh thần tốt để chuẩn bị đón em bé chào đời.

4 lưu ý về chuyện ấy khi mang thai

Ngoài ra, chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ThS.BS Phan Chí Thành cũng lưu ý, để yêu an toàn suốt thai kỳ, chỉ cần mẹ bầu chú ý những thay đổi của cơ thể khi mang thai và điều chỉnh tư thế sao cho phù hợp nhằm mang lại cảm xúc tốt nhất.

Thứ nhất, bác sĩ Thành khuyên, tùy theo thể trạng sức khỏe của mẹ và bé trong thai kỳ mà mẹ bầu có thể “ân ái” chồng đến trước ngày đi sinh.

ThS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. (Ảnh: BSCC)

ThS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. (Ảnh: BSCC)

Thứ hai, mẹ bầu cần chú ý đến tư thế khi quan hệ vì thời điểm cuối thai kỳ bụng người mẹ rất to, nếu sai tư thế rất ảnh hưởng đến em bé. Theo đó, mẹ bầu có thể lựa chọn tư thế như úp thìa, nằm nghiêng, vợ bầu ở phía trên để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé…

Thứ ba, những mẹ bầu có tiền sử sinh non, dễ sảy thai, hở eo cổ tử cung, đa thai, có triệu chứng của tiền sản giật… cần có sự tư vấn cụ thể của bác sỹ sản khoa cũng như trong và sau khi quan hệ tình dục. Nếu cơ thể thai phụ có những biểu hiện bất thường cần đến bác sĩ sản khoa sớm nhất.

Thứ tư, những mẹ bầu có triệu chứng dưới đây thì nên ngừng quan hệ tình dục để đảm bảo sức khỏe: Cảm thấy không khỏe; Đau bụng, cơn gò tử cung nhiều; Ra máu âm đạo; Ra dịch âm đạo bất thường; Mẹ bầu hoặc chồng đang có nhiễm trùng cơ quan sinh dục cấp tính hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; Bác sĩ sản khoa khuyên nên hạn chế giao hợp….

Bác sĩ sản khoa chỉ ra 4 lý do mẹ bầu nên sex vào 3 tháng cuối thai kỳ - 3

Sex sau vượt cạn
Sex sau sinh con hồi hộp không khác gì lần đầu làm “chuyện ấy”! Các mẹ sau vượt cạn đối mặt vô số thách thức.

Sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia