Đăng ảnh hôn cún cưng khi đang mang bầu, công chúa Disney gây tranh cãi nảy lửa

Ngày 10/10/2018 05:20 AM (GMT+7)

Trong khi nhiều người cho rằng cô đang làm hại đến con thì cũng không ít người khẳng định họ thường xuyên hôn cún cưng mà không có vấn đề gì.

Hilary Duff là cô "công chúa" Disney nổi tiếng xinh xắn, tinh nghịch một thời là thần tượng của lứa tuổi teen khắp thế giới. Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim tuổi teen và nhưng ca khúc đáng yêu, ngọt ngào.

Đăng ảnh hôn cún cưng khi đang mang bầu, công chúa Disney gây tranh cãi nảy lửa - 1

Hilary Duff là nàng "công chúa" đáng yêu gắn liền với nhiều bộ phim của Disney.

Hiện nay, nàng "công chúa" này đã bước sang tuổi 31 và đang mang thai em bé thứ 2. Cô thường xuyên cập nhật tin tức về thai kỳ cho mình trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, một đoạn video Hilary đăng gần đây đã phải nhận không ít chỉ trích. 

Đoạn clip Hilary hôn lên miệng cún cưng gây nhiều tranh cãi.

Đó là đoạn video ghi lại cảnh Hilary đang hôn trực tiếp lên miệng chú cún cưng Izzy. Và có vẻ cô biết đoạn clip sẽ khiến nhiều người không hài lòng nên đăng kèm chú thích: "Nếu bạn không thích chuyện hôn chó thì đừng xem video này! Và hãy giữ những ý kiến bình luận tiêu cực lại trong đầu bạn". 

Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn hàng ngàn người vào tranh cãi về vấn đề này. Trong đó, rất nhiều người chỉ trích Hilary quá chủ quan và thiếu hiểu biết khi đang mang thai mà vẫn hôn trực tiếp lên miệng cún cưng. Họ cho rằng hành động này gây nguy hiểm cho em bé chưa chào đời. 

Đăng ảnh hôn cún cưng khi đang mang bầu, công chúa Disney gây tranh cãi nảy lửa - 2

Hilary đang mang thai em bé thứ 2.

"Tôi đã suýt mất con gái sơ sinh vì bản thân bị nhiễm trùng sau khi hôn một chú chó. Ước gì lúc đó có ai đó nói với tôi rằng hành động này rất nguy hiểm cho đứa con trong bụng. Cô không nên đăng clip này vì nó có thể khiến nhiều người nghĩ rằng hôn chó là vô hại", một bà mẹ để lại bình luận, 

"Tôi cũng rất yêu chó nhưng bản thân cô đang mang thai thì phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình và em bé chứ. Chẳng lẽ cô không biết làm vậy có thể bị nhiễm khuẩn và rất nguy hiểm sao?", một người khác chỉ trích. 

Bên cạnh đó, cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực Hilary. Họ cho rằng nhiều người đang quá quan trọng hóa vấn đề vì các trường hợp nhiễm khuẩn từ chó là không thường gặp. 

"Tôi vẫn làm vậy suốt thời gian mang thai cả 2 đứa con và cả 2 đều chào đời khỏe mạnh. Mọi người đừng nghiêm trọng hóa quá", một bà mẹ lên tiếng. 

Đăng ảnh hôn cún cưng khi đang mang bầu, công chúa Disney gây tranh cãi nảy lửa - 3

Hành động của Hilary gây nhiều tranh cãi nhưng cô không có phản ứng gì.

Đồng quan điểm, một tài khoản khác bình luận: "Cứ để cô ấy làm gì cô ấy muốn. Là mẹ không ai không quan tâm con mình, cô ấy tự ý thức được mọi chuyện. Vấn đề của cư dân mạng chính là thích dạy người khác cách sống cuộc sống của họ". 

Trao đổi về đề tài này, bác sĩ sản khoa Sara Swift (sống tại Green Bay, Wisconsin, Mỹ) cho biết: "Việc hôn chó thực chất cũng không quá nghiêm trọng. Mối lo lớn nhất với chó là chúng có thể nhảy và đẩy ngã mẹ bầu nhưng cũng không thường xảy ra. 

Nói về vật nuôi thì tôi xin cảnh báo mẹ bầu rằng mèo nguy hiểm hơn bởi chúng có thể lây truyền vi khuẩn toxoplasmosis gây dị tật ở thai nhi". 

Nghe lời mẹ chồng, bà bầu 9 tháng đau xót mất con ngay sát ngày sinh
Nhưng câu nói của người mẹ chồng sau khi sự việc đau lòng xảy ra mới khiến bà mẹ trẻ như "chết lặng".
Ngọc Linh (Dịch từ MSN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe bà bầu