Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ

Ngày 21/08/2016 13:55 PM (GMT+7)

Đây là hiện tượng thai nhi hóa đá vô cùng hiếm gặp.

Mang thai hóa đá có tên khoa học là “lithopedion”  là một trong những hiện tượng cực cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới, các bác sĩ ghi nhận có khoảng hơn 300 ca mang thai hóa đá từ trước đến nay và tại Việt Nam cũng có một số trường hợp được phát hiện.

Trường hợp mang thai hóa đá đầu tiên

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 1

Trường hợp mang thai hóa đá đầu tiên được phát hiện vào năm 1582, đó là một phụ nữ 68 tuổi tại Pháp có tên là Colombe Chatri. Khi được đưa ra khỏi cơ thể, thai nhi hóa đã đã nằm trong bụng cụ bà 28 năm.

Thai nhi hóa đã 60 năm trong bụ cụ bà 91 tuổi

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 2

Bà Estela Meléndez, 91 tuổi sống tại thị trấn La Boca, ven sông Rapel của Chile. Những năm gần đây, bà Meléndez gặp nhiều khó khăn về sức khoẻ, đồng thời nghĩ mình đang mang một khối u trong bụng nhưng không có ý định đi khám bác sĩ.

Do một lần bị ngã, phần xương của bà có chút vấn đề nên bà Estela Meléndez đã quyết định đi chụp X quang. Thông qua hình ảnh chụp, bác sỹ phát hiện trong ổ bụng có một khối u. Mới đầu, bác sỹ cho rằng nó không có vấn đề gì lớn lắm nhưng sau khi chụp lại lần X-quang khác thì bác sỹ thấy rằng đó không phải khối u mà là một thai nhi, hơn nữa nó đã nằm trong tử cung của bà hơn 60 năm rồi.

Bào thai chết lưu trong thời kỳ thai nghén nhưng bà Estela không hề hay biết. Do đó, bào thai này đã vẫn luôn nằm trong tử cung bà rồi từ từ vôi hóa. Cũng may, thai nhi không gây ảnh hưởng lớn đến người mẹ.

Theo CNN, các bác sỹ dự định sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ bào thai nhưng sau đó họ cho rằng, với trường hợp một cụ bà 91 tuổi, việc phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn là để yên trong bụng.

Thai hóa đá tồn tại 40 năm trong bụng cụ bà 82 tuổi

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 3

Tháng 12/2013, các bác sĩ tại thành phố Bogota, Colombia cũng đã ghi nhận một trường hợp thai hóa đá có độ tuổi lên tới 40. Cụ bà 82 tuổi trước đó đã nhập viện do đau bụng dữ dội.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cụ bà có thể bị viêm ruột – dạ dày dẫn tới tiêu chảy. Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên sau khi chụp X-Quang với một “vật thể lạ”. Ngay sau đó, các bác sĩ xác định đây là bào thai đã hóa đá. Lập tức, bà cụ được chuyển đến một bệnh khác để phẫu thuật lấy cái thai ra.

Cụ bà 92 tuổi ở Trung Quốc mang thai hóa đá gần 60 năm

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 4

Vào năm 2009, bà Huang đến bệnh viện khám bệnh do bị đau vùng bụng. Sau khi chụp X-Quang, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi thấy trong bụng bà có một cái thai đã hóa đá.

Theo các bác sĩ, cái thai đã chết trong dạ con năm bà 32 tuổi. Thời đó, bà đã biết cái thai chết lưu trong bụng nhưng do không có tiền nên không thể lấy ra được. Cuối cùng, bà để vậy đến năm 92 tuổi, tức 60 năm sau đó.

Cụ bà 75 tuổi mang thai hóa đá 46 năm

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 5

Một phụ nữ 75 tuổi người Ma-rốc tên là Zahra Aboutalib cũng đã được phát hiện đã mang thai nhi trong người suốt 46 năm, bắt đầu từ năm 26 tuổi. Lúc đó, cô trốn viện trước khi đẻ do nhìn thấy một người phụ nữ đã chết trong khi sinh con. Cái thai trong bụng cô có đau nhẹ nhưng sau đó hết đau và cô sống đến già. Mọi việc chỉ được mọi người biết cho đến khi Zahra 75 tuổi, đau dữ dội và đến bệnh viện khám bệnh.

Thai nhi 40 tuổi nằm trong bụng cụ bà 76 tuổi

Kỳ bí những thai nhi nằm hàng vài chục năm trong bụng mẹ - 6

Tại Việt Nam, một trường hợp thai nhi hóa đá được phát hiện là cụ bà N.T.S (76 tuổi, ngụ tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Bà cho biết lần mang thai cuối cùng của bà cách đây 40 lần. Lần đó bà chị chảy nhiều máu và cứ nghĩ đã mất con nhưng không ngờ thai nhi vẫn nằm trong bụng bà suốt thời gian đó.

Vào năm 2014, khi thấy cơ thể liên tục đau nhức, đau cột sống, thắt lưng và vùng hạ vị dữ dội nên gia đình đưa bà vào viện khám và điều trị. Qua thăm khám và chụp X-quang tại bệnh viện, các bác sỹ đã phát hiện vùng tiểu khung có khung xương của một thai nhi (bao gồm hộp sọ, cột sống, các xương sườn và  xương đùi). Qua đó bác sỹ chẩn đoán: Trong ổ bụng cụ bà có thai chết lưu.

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu