Kỳ diệu hành trình lớn lên của thai nhi

Ngày 27/12/2013 13:19 PM (GMT+7)
Bé chào đời

Bé ra đời khi người mẹ bước vào khoảng tuần thứ 40 của thai kỳ. Việc mang thai có thể kéo dài từ tuần thứ 38 đến tuần 42, nhưng thông thường việc “lâm bồn” thường rơi vào tuần thứ 40. Vì lý do an toàn, hầu hết các bé quá 42 tuần mà vẫn chưa sinh sẽ được bác sĩ can thiệp để tránh việc sinh quá muộn, gây ảnh hưởng về sau.

Vậy là hành trình 9 tháng 10 ngày của mẹ đã kết thúc. Bạn có hài lòng với thành quả mình đạt được sau những tháng ngày vất vả đeo bao lô ngược không? Chắc chắn câu trả lời là có đúng không? Xin chúc mừng gia đình bạn đã có thêm thành viên mới, chúc bé yêu hay ăn chóng lớn!

Bé chào đời

Bé ra đời khi người mẹ bước vào khoảng tuần thứ 40 của thai kỳ. Việc mang thai có thể kéo dài từ tuần thứ 38 đến tuần 42, nhưng thông thường việc “lâm bồn” thường rơi vào tuần thứ 40. Vì lý do an toàn, hầu hết các bé quá 42 tuần mà vẫn chưa sinh sẽ được bác sĩ can thiệp để tránh việc sinh quá muộn, gây ảnh hưởng về sau.

Vậy là hành trình 9 tháng 10 ngày của mẹ đã kết thúc. Bạn có hài lòng với thành quả mình đạt được sau những tháng ngày vất vả đeo bao lô ngược không? Chắc chắn câu trả lời là có đúng không? Xin chúc mừng gia đình bạn đã có thêm thành viên mới, chúc bé yêu hay ăn chóng lớn!

Phong Lan (Theo Webmd)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 1-3 tháng