Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào

Ngày 25/06/2014 14:00 PM (GMT+7)

Những búp bê mang thai có thể tháo rời bụng ở thời Edo được sử dụng với mục đích giảng dạy cho các nữ hộ sinh.

Búp bê không phải lúc nào cũng dễ thương và dành cho trẻ em. 

Vào thế kỷ 18 và 19, lễ hội misemono là một hình thức giải trí phổ biến cho người dân Edo (Tokyo ngày nay). Lễ hội này thường bán những món đồ độc đáo, phục vụ thói quen tò mò của người dân với những bí ẩn của cuộc sống. Ở lễ hội này, món đồ gây ấn tượng nhất chính là những con búp bê mang thai và thậm chí còn có thể tháo rời được bụng.

Mặc dù người ta nói rằng những con búp bê này được tạo ra chủ yếu để dạy các nữ hộ sinh làm thế nào để sinh em bé nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng cũng được sử dụng cho mục đích giải trí. 

Những búp bê này khiến nhiều người rùng mình bởi hình ảnh mô phỏng phụ nữ mang bầu:

Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào - 1
Những búp bê mang thai có thể tháo rời bụng ở thời Edo được sử dụng với mục đích giảng dạy cho các nữ hộ sinh.

Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào - 2
Trên bụng búp bê còn thể hiện rõ những vết rạn do mang thai.

Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào - 3
Dây rốn và nhau thai cũng...đầy đủ.

Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào - 4
Năm 1877 một bác sĩ ở bệnh viện quận Yamagata tên Motoyoshi Hasegawa cho trưng bày một mô hình minh họa bảy giai đoạn phát triển khác nhau của thai nhi, từ phôi thai đến khi lớn.

Kỳ lạ búp bê mang bầu xứ anh đào - 5
Mô hình trẻ sơ sinh thời Edo

C.Bon/ CN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu