Mát xa bằng sữa tươi, da nàng bầu trắng hồng

Ngày 27/06/2014 09:54 AM (GMT+7)

Mình bầu con trai hơn 7 tháng rồi nhưng vẫn chưa hề bị phá nét, da vẫn láng mịn và sạch mụn.

Mình dáng không đẹp, eo không thon nhưng luôn nổi bật với làn da trắng sứ. Hối hận thay, ngày bầu bí “tập 1” do “trẻ người non dạ” lại thêm thiếu hiểu biết nên mình để cho nhan sắc “xuống cấp” trầm trọng. Đến mức, nhiều người quen lâu ngày mới gặp mình còn hú hồn bởi thực tế mình đã từ ‘thiên nga’ (dù con thiên nga này rất đỗi bình thường) hóa ‘vịt bầu’ do làn da sần sùi, nổi mụn rất khó coi. Thôi thì, vì con cái hi sinh chút ít cũng không vấn đề gì nhưng phụ nữ mà, ai chẳng muốn đẹp. Mỗi lần bị bạn bè chê “Sao dạo này xấu thế?” là mình lại chạnh lòng dù vẫn nhoẻn miệng cười. Cũng may, sau sinh hơn 1 năm, do sắc tố da tốt cộng với việc chăm đắp mặt nạ nên về cơ bản những nốt mụn đáng ghét trên da mình cũng bị ‘xóa sổ’ không dấu vết.

Bây giờ thì mình đang bầu bì “tập 2”. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, mình quyết tâm chăm sóc nhan sắc ngay từ đầu. Và đúng là, có chăm có khác, dù là bầu con trai nhưng hơn 7 tháng rồi mình vẫn chưa hề bị phá nét, da vẫn láng mịn và sạch mụn. Bí quyết của mình là gì? Đơn giản lắm!

Uống nhiều nước

Có một thời gian dài, mình cực kỳ lười uống nước do là dân văn phòng quen thói ngồi lỳ một chỗ, lười đi lấy nước nên quyết định nhịn luôn. Nhưng đến lúc bầu bí thì không thể lười được nữa vì nước cần cho cả mẹ và bé. Hơn nữa, nước cũng giúp lọc bỏ độc tố trong cơ thể hiệu quả. Do đó, trung bình một ngày mình uống khoảng 4 lít nước.

Mát xa bằng sữa tươi, da nàng bầu trắng hồng - 1
Bà bầu nên uống nhiều nước hơn bình thường (Ảnh minh họa).

Rửa mặt 3 lần/ngày

Mình thường rửa mặt 3 lần/ngày với loại sữa rửa mặt nhẹ. Và để dưỡng ẩm cho da, mình sử dụng loại kem không chứa dầu và không hương thơm. Đặc biệt lưu ý, chị em nào hiện đang bầu bí mà nổi nhiều mụn thì mình có lời khuyên là nên tránh xa các loại sữa rửa mặt có tác dụng cọ rửa quá mạnh vì các loại này sẽ khiến da ‘đã xấu nay càng xấu hơn’. Nếu tình trạng mụn quá nặng thì có thể đến gặp bác sĩ da liễu xin tư vấn, tuyệt đối không mua thuốc dùng bừa bãi. Kinh nghiệm của mình là, bà bầu bị mụn thì một thời gian sau sinh sẽ giảm bởi lúc này quá trình thay da diễn ra (dân gian hay gọi là lột da rắn).

Tăng lượng trái cây, rau xanh trong thực đơn hàng ngày

Muốn có làn da đẹp, không thể bỏ qua trái cây và rau xanh bởi chúng có chứa rất nhiều vitamin C. Loại vitamin này tham gia vào việc tái tạo collagen và bảo vệ tế bào tránh được sự oxi hóa của các gốc tự do. Đặc biệt, vitamin C giúp da chống lại tổn thương oxy hóa tốt hơn.

Dùng chanh như một loại mỹ phẩm tự nhiên

Đều đặn mỗi ngày mình sẽ uống 1 cốc nước đường chanh tương đương 0,5 lít nước. Ngoài ra, thỉnh thoảng mình cũng sử dụng một muỗng cốt chanh tươi trộn với nước để làm sạch da hoặc trực tiếp chà sát lên khu vực da có mụn cám hay mụn bọc.

Chăm chỉ đắp mặt nạ

1 tuần mình thường sẽ tự chế và đắp mặt nạ 2-3 lần. Mặt nạ này khi đắp cảm thấy rất mát da và dễ chịu. Công thức của mình thường là: dưa chuột ép lấy nước hòa với sữa tươi theo tỷ lệ 1:1 rồi thêm vài giọt nước hoa hồng. Sau đó, đắp lên mặt trong khoảng 15-20 phút. Thành phần quả dưa chuột có chứa vitamin A, B1, B2, C, và các chất vi lượng như sắt, mangan... có tác dụng làm mềm và trắng da.

Dùng sữa tươi mat-xa mặt

Hồi mang thai “cô cả”, do chưa có kinh nghiệm nên mình uống sữa bầu tì tì và kết quả là tăng cân vèo vèo nhưng đau đớn là toàn vào mẹ. Bây giờ bầu “em” thứ 2, mình thay sữa bầu bằng sữa tươi và chỉ uống 1 túi trước khi đi ngủ. Vừa uống mình sẽ vừa lấy một chút sữa và mat-xa đều khắp khuôn mặt, đặc biệt là khu vực quanh mắt, khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và cuối cùng rửa lại bằng nước lạnh. Bởi theo nguyên lý “nóng nở ra, lạnh co vào”, rửa nước lạnh sau cùng sẽ giúp làm se nhỏ lỗ chân lông.

Mẹ Chít & Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan