Những ông bố nổi tiếng thế giới vì mang bầu, sinh con thay vợ

Ngày 06/08/2016 09:55 AM (GMT+7)

Ngày nay, có khá nhiều phụ nữ đã quyết định đông lạnh trứng để sinh em bé sau này trước khi họ quyết định chuyển giới thành đàn ông.

Theo chia sẻ mới nhất của một bác sĩ sản khoa hàng đầu ở Anh, đã có ít nhất 3 người đàn ông ở nước này sinh ra là nữ nhưng quyết định mang bầu, sinh con khi đang trong quá trình chuyển giới thành nam.

Và hiện nay, có tới hàng chục người phụ nữ ở Anh nói riêng và khá nhiều nữ giới trên thế giới đã quyết định đông lạnh trứng để sinh con sau này, trước khi phẫu thuật  hoặc điều trị hormone chuyển đổi giới tính sang nam giới.

Dưới đây là 3 câu chuyện cụ thể về những ông bố nổi tiếng thế giới vì hoãn chuyển giới để… mang bầu:

Thomas Beatie

Năm 2008, anh Thomas Beatie trở nên nổi tiếng với vai trò là người “mang nặng đẻ đau” và lọt vào top 10 kỷ lục mang thai gây choáng toàn thế giới. Anh sinh ra là nữ nhưng bắt đầu điều trị nội tiết tố ở tuổi 23 để trở thành một người đàn ông. Tuy nhiên, phần tử cung lẽ ra bị cắt bỏ nhưng Thomas Beatie đã quyết định giữ lại bởi anh muốn sinh con từ chính trứng trong bộ phận sinh sản nữ của mình. Và điều kỳ diệu đã xảy ra với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại khi anh liên tiếp cho ra đời 3 đứa con, 2 trai, 1 gái vô cùng xinh xắn với người vợ đầu.

Những ông bố nổi tiếng thế giới vì mang bầu, sinh con thay vợ - 1

Năm 2008, anh Thomas Beatie trở nên nổi tiếng với vai trò là người “mang nặng đẻ đau” và lọt vào top 10 kỷ lục mang thai gây choáng toàn thế giới.

Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên sau 10 năm chung sống, hiện tại, Thomas Beatie mới tổ chức hôn lễ lần 2 với chính cô giáo điều hành trường học của các con mình.

Sau lễ cưới cũng như các cặp vợ chồng khác, cặp đôi đặc biệt này rất háo hức khi tính đến chuyện có con chung. Mặc dù theo chia sẻ, anh Thomas Beatie vẫn có thể mang bầu nhưng anh sợ ở độ tuổi 42 sẽ là quá già để sinh con.

Những ông bố nổi tiếng thế giới vì mang bầu, sinh con thay vợ - 2

 Thomas Beatie và người vợ hiện tại. 

“Tuy trứng của chúng tôi đã được đông lạnh nhưng chất lượng sẽ giảm dần theo thời gian.”, người đàn ông 42 tuổi chia sẻ về nỗi lo của mình. Trong khi đó, người vợ hiện tại của anh cũng đã từng tiến hành thụ tinh ống nghiệm bằng trứng đông lạnh của anh Thomas (trứng đã được đông lạnh từ 3 lần mang thai trước) với tinh trùng từ người hiến tặng nhưng thật đáng tiếc là chị đã bị sảy thai.

“Bây giờ chúng tôi kết hôn rồi nên sẽ cố gắng thử lại cơ hội một lần nữa. Chúng tôi rất muốn có con chung nhưng nếu không được thì sẽ vui vẻ với hạnh phúc hiện tại.”, vợ anh  Thomas vui vẻ nói.

Chồng mang thai nhờ tinh trùng của vợ

Sau anh Thomas Beatie, cũng có không ít những người đàn ông quyết định mang bầu, sinh nở bằng chính tử cung của mình. Một trường hợp nữa là anh Fernando Machado, 22 tuổi, ở Venezuela, người đã từng là một người phụ nữ và đã mang thai một em bé sau khi bản thân đã trải qua quá trình chuyển đổi giới tính.

Những ông bố nổi tiếng thế giới vì mang bầu, sinh con thay vợ - 3

Hai vợ chồng đã thụ thai tự nhiên vì cả  Diane lẫn Fernando đều chưa thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính trên cơ thể.

Fernando gặp chị Diane Rodriguez, 33 tuổi trên mạng xã hội 2 năm trước. Điều đặc biệt, chị Diane thực ra trước đó lại là đàn ông và cũng đã chuyển giới. Fernando được gia đình ủng hộ việc chuyển giới, nhưng Diane thì lại bị họ hàng kịch liệt phản đối. Hai người đã chuyển tới Ecuador để sống chung với nhau sau khi cả hai chính thức yêu nhau.

Ngay sau đó, Fernando phát hiện ra anh đã có thai và hiện tại họ là cặp chuyển giới đầu tiên ở Ecuador có em bé. Hai vợ chồng đã thụ thai tự nhiên vì cả Diane lẫn Fernando đều chưa thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính trên cơ thể. Diane Rodriguez cho biết: "Đây là mong muốn của cả hai chúng tôi và không có bất cứ điều gì, cả về sinh học hay pháp lý có thể ngăn cản quyết định này”.

Sau khi công bố việc anh Fernando mang bầu, cặp đôi đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Mặc dù có nhiều ý kiến ​​chúc mừng, một số người dùng internet vẫn đặt câu hỏi hoài nghi về việc liệu một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có cấu trúc bị xáo trộn như vậy có ổn không. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn không nản lòng bởi những lời chỉ trích. Cả hai thường xuyên vận động và hỗ trợ những người khác trong cộng đồng những người đồng tính.

Chàng trai trẻ tạm dừng chuyển giới vì bỗng dưng... có bầu

Henry Steinn, sinh sống tại Iceland, đã quyết định sống là chính mình khi đến với quá trình chuyển đổi giới tính thành đàn ông. Tuy nhiên, khi còn chưa cảm nhận hoàn toàn được mình là nam giới thì anh bỗng phát hiện mình có thai. Và để làm tròn trách nhiệm một người mẹ, chàng trai này đã quyết định dừng sử dụng hoóc-môn sinh dục nam và đã chào đón con gái đầu lòng ngày 13/4 vừa qua.

Những ông bố nổi tiếng thế giới vì mang bầu, sinh con thay vợ - 4

Henry Steinn chụp ảnh khi đang mang bầu tháng cuối. 

Sau khoảng 2 tháng từ ngày quyết định chuyển giới, Henry đã nghĩ mình sẽ không thể mang thai vì đã tiêm hoóc-môn sinh dục nam tuy nhiên mọi dự tính của anh đã không thể “xuôi dòng bén dọt”. Một tin khiến chính chàng trai 19 tuổi này cũng sốc khi bất ngờ phát hiện có thai.

Kể từ khi Henry quyết định ngừng sử dụng hoóc-môn nam để bảo vệ đứa con trong bụng, anh vẫn tiếp tục cuộc sống như một người đàn ông thực thụ. Nói về cha em bé, Henry cho biết trước khi chuyển giới, anh đã có quan hệ tình cảm với bạn trai Porir Leo Petursson. Hai người quyết định đi đến mối quan hệ chính thức từ mùa Valentine 2015 sau vài năm quen biết. Hiện tại, cả hai đang chung sống như một gia đình thực thụ tại một ngôi làng ở Ársskógssandur, phía Bắc Iceland.

Chàng trai cũng cho biết, tại địa phương nơi họ sinh sống, mối quan hệ bất thường của hai người không dễ được mọi người chấp nhận và vì vậy người dân không mấy thiện cảm với họ. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình và đây chính là động lực giúp Henry vẫn quyết tâm trở thành một người đàn ông mang bầu theo đúng nghĩa.

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu