Vợ vừa sinh con 3 tiếng, chồng gồng sức cõng leo 5 tầng thang bộ để đi thi

Thùy Dương. - Ngày 01/10/2021 14:35 PM (GMT+7)

Cả phòng thi ai nấy đều kinh ngạc sao lại có một cô giáo mặc áo bông dày giữa thời tiết oi bức.

Sau khi sinh con, bác sĩ đều yêu cầu các sản phụ nằm nghỉ ngơi thật nhiều để cho sức khỏe hồi phục. Không chỉ có vậy, các y bác sĩ còn phải theo dõi tình hình của các mẹ sau sinh để kịp thời cấp cứu nếu có biến chứng nguy hiểm xảy ra. Song, cách đây vài tháng, khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị chấn động khi hay tin một bà mẹ mới sinh con 2 tiếng đã đi vào phòng làm bài thi.

Theo đó, bà mẹ 9X này tên là Cẩn Mai. Sau khi tốt nghiệp đại học cô là giáo viên mầm non ở một trường mẫu giáo gần nhà.  Nhờ mai mối, Cẩn Mai nên duyên với một anh chàng ở khi khu tự trị. Một năm sau thì cô có thai. Trong quá trình Cẩn Mai mang thai, trường đăng kỳ tham gia vào kỳ thi kiểm tra chất lượng cho giáo viên trên toàn tỉnh. Kỳ thi này sẽ được tổ chức vào ngày 30/7, còn ngày dự sinh là 2/8 nên Cẩn Mai tin rằng mình sẽ thi xong rồi mới sinh con. Vì vậy, cô dồn toàn lực vào ôn thi để mong nhận được kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, “mẹ tính không bằng con tính”, trước ngày thi 1 ngày, Cẩn Mai bỗng bị đau bụng dữ dội, cô liền được gia đình đưa vào bệnh viện để sinh con. Hay tin, hiệu trưởng nhà trường nơi bà mẹ này làm việc cũng khuyên cô nên tập trung sinh con, chuyện thi cử thì để tính sau.

Sau khi sinh con hơn 3 giờ đồng hồ, Cẩn Mai đã nhờ chồng đưa đến phòng thi, anh đã phải cõng vợ đi từ tầng một lên tầng 5 để vào phòng thi.

Sau khi sinh con hơn 3 giờ đồng hồ, Cẩn Mai đã nhờ chồng đưa đến phòng thi, anh đã phải cõng vợ đi từ tầng một lên tầng 5 để vào phòng thi.

4 giờ sáng ngày 30/7, Cẩn Mai được đẩy vào phòng sinh và 2 tiếng sau, một bé trai khỏe mạnh chào đời. 1 tiếng sau khi sinh con, Cẩn Mai được đẩy ra khỏi phòng hậu sản, thấy mình còn khỏe lại vẫn còn kịp giờ đến phòng thi nên cô đã đề xuất nhờ chồng đưa mình đi thi. Dù bố mẹ và chồng phản đối, khuyên Cẩn Mai nên nghỉ ngơi sau sinh nhưng cô nói rằng mình đã phải chờ kỳ thi này rất lâu mới có thể tham dự, nó chính là bước ngoặt quyết định tương lai sau này của cô.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, chồng của Cẩn Mai phải bế về ra xe rồi chở đến trường thi. Phòng thi nằm ở tầng 5 nên anh lại phải cõng vợ lên phòng thi vì cô mới sinh chưa đi bộ được nhiều. Trong phòng thi, sự xuất hiện của một cô giáo mặc chiếc áo bông dày giữa thời tiết nóng nực đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, ai cũng gọi Cẩn Mai là “bà mẹ siêu nhân” vì quá liều lĩnh, vừa ra khỏi phòng sinh đã vào phòng thi.

Cả phòng thi đã rất ngạc nhiên khi giữa thời tiết oi bức như thế này mà lại có một cô giáo mặc áo bông dày đi thi.

Cả phòng thi đã rất ngạc nhiên khi giữa thời tiết oi bức như thế này mà lại có một cô giáo mặc áo bông dày đi thi.

Sau khi thi xong, chồng của sản phụ lại tiếp tục cõng cô xuống tầng là đưa cô ra xe quay trở lại bệnh viện gấp để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Vài hôm sau, kết quả kỳ thi gửi về cho thấy Cẩn Mai đã đạt được kết quả cao. Niềm vui này như đã xua tan hết mọi mệt mỏi khó nhọc mà bà mẹ đã phải chịu.

Mặc dù may mắn Cẩn Mai không gặp sự cố bất trắc nào về sức khỏe sau sinh, nhưng bác sĩ không đồng ý chuyện sản phụ tự ý “trốn viện” ra ngoài vì bất cứ lý do gì, nhất là trong vài giờ đầu mới sinh con. Bởi trong quãng thời gian đó, các biến chứng sau sinh như băng huyết, vỡ tử cung, chảy máu bất thường… đều có thể xảy ra và nếu không được cấp cứu kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.

Khi vừa mới sinh con, các mẹ không nên tự ý rời khỏi bệnh viện vì bất cứ lý do gì (Ảnh minh họa).

Khi vừa mới sinh con, các mẹ không nên tự ý rời khỏi bệnh viện vì bất cứ lý do gì (Ảnh minh họa).

Chính vì thế, bác sĩ khuyên rằng sau sinh con, các sản phụ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Ngoài ra, các mẹ còn phải giữ gìn sức khỏe của mình:

1. Không để bị cảm lạnh

Có nhiều bà mẹ sinh con vào mùa hè, không chịu được thời tiết oi bức, cộng thêm việc bạn sĩ dặn không cần kiêng tắm gội nên đã thường xuyên tắm táp và gội đầu. Song vì tắm nước lạnh, tắm hay gội đầu lâu hoặc ở nơi không kín gió nên chẳng bao lâu sau đã bị cảm lạnh.

Theo bác sĩ, “bà đẻ” nên vệ sinh thân thể thường xuyên nhờ bạn phải tắm gội bằng nước ấm, tắm nhanh, lau khô người và mặc quần áo nhanh, đặc biệt phải tắm ở nơi kín gió.

2. Không nghỉ ngơi đầy đủ

Sau một thời gian dài mang thai và một ca vượt cạn khó nhọc, sức khỏe của các mẹ giảm sút đi rất nhiều. Vì vậy, điều bạn cần làm sau sinh là nghỉ ngơi thật nhiều, và cố gắng ngủ đủ giấc. Đừng ham công tiếc việc, đừng cho rằng mình khỏe thì có thể làm được mọi thứ. Làm việc quá sức trong thời gian ở cữ sẽ làm cho cơ thể bạn bị kiệt quệ và cần một thời gian dài mới có thể phục hồi.

3. Quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân

Trầm cảm sau sinh là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ, theo khảo sát thì có khoảng 10% người sinh thường có xu hướng trầm cảm. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc con, các bà mẹ cũng nên chăm sóc cho chính bản thân mình, từ thể chất đến tinh thần. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản hay chia sẻ tâm sự cùng chồng và gia đình. Hãy nhờ mọi người giúp bạn trông con mỗi khi bạn mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

Sống thử, nữ sinh suýt mất mạng vì thói quen giường chiếu của bạn trai lớn tuổi
Khi được đưa nhập viện, nữ sinh này đang đau bụng dữ dội, mặt tái xanh và toát mồ hôi lạnh.

Tin tức mẹ bầu

Thùy Dương. (Dịch từ KK)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ