Tưởng con bị bạn "đụng chạm" gây viêm âm đạo, mẹ không ngờ chính mình là nguyên nhân

Ngày 25/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Người mẹ khăng khăng cho rằng con gái bị bạn cùng lớp "đụng chạm" nên bắt con đi khám phụ khoa nhưng không ngờ bác sĩ lại nói con bị viêm âm đạo do sai lầm của mẹ.

Tại Khoa sản phụ khoa, Bệnh viện số 1 Bắc Kinh, bác sĩ Fu Hong đang viết hồ sơ bệnh án cho một bệnh nhân, một phụ nữ trung niên bất ngờ chạy vào, trên tay bé một bé gái 5 tuổi, người phụ nữ nói: "Bác sĩ, con gái của tôi có vấn đề ở "phần dưới", xin bác sĩ hãy kiểm tra."

Theo lời kể của người mẹ, cô nghi ngờ con gái đã bị bạn cùng lớp mẫu giáo có hành vi không đúng đắn. Hai ngày trước, trong lúc tắm rửa cho con gái phát hiện “vùng kín’ của con có mùi giống như bị viêm nhiễm. Tuy nhiên đứa trẻ nói rằng không hề bị ai bắt nạt hay có hành vi không đúng. Chỉ có một cậu bạn trong lúc mải nô đùa nên vô tình va phải cô bé. Nhưng người mẹ nhất quyết không tin lời con gái, cô khăng khăng nói rằng do con gái quá xấu hổ nên mới không chịu nói ra sự thật và yêu cầu bác sĩ kiểm tra xem con gái còn "trong trắng" không.

Tưởng con bị bạn amp;#34;đụng chạmamp;#34; gây viêm âm đạo, mẹ không ngờ chính mình là nguyên nhân - 1

Người mẹ nghi ngờ con gái 5 tuổi bị bạn "đụng chạm" nhất định yêu cầu bác sĩ kiểm tra phụ khoa. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng để trấn an người mẹ, bác sĩ Fu Hong quyết định kiểm tra cho bé gái. Sau khi kiểm tra kiểm tra cẩn thận, bác sĩ Fu Hong thấy rằng âm hộ và niêm mạc âm đạo của cô bé bị tắc nghẽn và đỏ, da âm hộ có vết trầy xước và có dịch màu trắng, có mùi. Bác sĩ Fu Hong lấy chút dịch đem đi xét nghiệm kết quả bé gái không hề bị xâm hại như người mẹ tưởng nhưng cô bé lại bị viêm âm đạo do nấm. 

Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ nhưng người phụ nữ vẫn nghi ngờ tại sao con gái còn nhỏ lại bị viêm âm đạo. Sau khi tìm hiểu kỹ mới phát hiện người mẹ đã mắc viêm âm đạo do nấm 1 tuần trước. Người mẹ thường có thói quen giặt chung đồ lót của cô với con gái. Ngoài ra những hôm trời mưa, người mẹ phơi luôn đồ lót trong phòng tắm. Chính điều này đã lây nhiễm bệnh cho con gái.

Tưởng con bị bạn amp;#34;đụng chạmamp;#34; gây viêm âm đạo, mẹ không ngờ chính mình là nguyên nhân - 2

Kết quả bé gái bị viêm âm đạo do lây từ người mẹ vì thói quen giặt chung quần áo. (Ảnh minh họa)

Viêm âm đạo ở trẻ nhỏ

Trẻ sơ sinh bị viêm âm đạo khá phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi, và xảy ra nhiều hơn ở vùng âm hộ. Các biểu hiện lâm sàng chủ yếu là tăng tiết dịch âm đạo với ngứa bộ phận sinh dục, đỏ xung quanh. Vì có một số lượng lớn dịch tiết âm đạo gây ngứa bộ phận sinh dục nên các bé có thể gãi ngứa gây trầy xước và khóc nhiều. Một số trẻ còn có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu dưới, tiểu gấp, đi tiểu thường xuyên, khó tiểu.

Là mẹ của một bé gái, chúng ta phải quan sát cẩn thận những thay đổi tinh tế nêu trên của con gái và đưa bé đến bác sĩ kịp thời.

Tưởng con bị bạn amp;#34;đụng chạmamp;#34; gây viêm âm đạo, mẹ không ngờ chính mình là nguyên nhân - 3

Bác sĩ Fu Hong.

Nguyên nhân gây viêm âm đạo cho bé là gì?

1. Các bé gái chưa phát triển hoàn thiện âm hộ, hơn nữa âm đạo lại rất gần hậu môn và lỗ tiểu, nên nếu không được vệ sinh sạch sẽ, vi khuẩn rất dễ lẻn vào.

2. Không giống như phụ nữ trưởng thành, trẻ nhỏ 2 đến 3 tuần sau khi sinh, nồng độ estrogen có nguồn gốc từ mẹ giảm. Kết quả của mức estrogen thấp là biểu mô âm đạo thiếu dinh dưỡng và trở nên mỏng hơn, và độ pH tăng lên 6-8, được duy trì trong môi trường âm đạo. Lactobacilli khỏe mạnh trở thành vi khuẩn không chiếm ưu thế, dẫn đến âm đạo kháng yếu dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn khác.

3. Trẻ nhỏ bản tính tò mò có thể vô tình đặt các vật thể lạ vào trong "vùng kín", gây nhiễm trùng thứ cấp.

4. Cha mẹ bị viêm âm đạo nhưng lại giặt quần áo cùng với quần áo của con gái, điều này có thể dễ dàng dẫn đến sự xuất hiện của viêm âm đạo do nấm.

Tưởng con bị bạn amp;#34;đụng chạmamp;#34; gây viêm âm đạo, mẹ không ngờ chính mình là nguyên nhân - 4

Phòng ngừa viêm âm đạo ở trẻ nhỏ

1, Chú ý giữ cho âm hộ bé sạch sẽ và khô ráo. Trẻ nhỏ sử dụng tã, tốt nhất nên chọn các sản phẩm cotton mềm, thoáng khí, thay tã kịp thời sau khi đi tiểu, giữ sạch âm hộ mỗi ngày, cẩn thận lau từ trên xuống dưới. 

2, Mặc quần càng sớm càng tốt, cố gắng không để trẻ ngồi trên sàn mà không mặc quần. Quần áo phải mềm, rộng, thoải mái.

3, Nên chú ý vệ sinh sau khi đi tiểu. 

4, Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần có đồ dùng cá nhân riêng, không nên giặt chung đồ của con với bố mẹ để tránh lây nhiễm chéo với người khác hoặc người lớn.

Ngoài bị nhét chất bẩn gây viêm âm đạo, nguyên nhân nào khiến bé gái có thể mắc bệnh này?
Nhiều người thường nghĩ viêm âm đạo là căn bệnh phụ khoa chỉ gặp ở những phụ nữ có gia đình, đã sinh con hoặc ở các bạn trẻ quan hệ tình dục quá sớm...
Hoàng Minh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan