15 mẹo nấu ăn siêu dễ khiến mẹ chồng khó tính mấy cũng phục con dâu sát đất

Ngày 03/04/2019 11:00 AM (GMT+7)
Chân trước có nhiều phần cơ, còn phần sau có nhiều bắp thịt hơn. Do đó, bạn có thể mua chân trước hay chân sau tùy thuộc vào mục đích nấu ăn. Nhưng nếu xét về hương vị thì chân trước vẫn thơm ngon và hấp dẫn hơn.
15. Chân giò trước hay sau ngon hơn?

Chân trước có nhiều phần cơ, còn phần sau có nhiều bắp thịt hơn. Do đó, bạn có thể mua chân trước hay chân sau tùy thuộc vào mục đích nấu ăn. Nhưng nếu xét về hương vị thì chân trước vẫn thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Ngọc Lan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp