Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích

Minh Ngọc - Ngày 21/03/2024 11:35 AM (GMT+7)

Miếng cá chiên kiểu này mềm trong giòn ngoài, không hề bị khô, vàng ươm, thơm nức, đảm bảo ai ăn cũng thích.

Rô phi là loại cá nhiều thịt, ít xương, ăn rất ngon. Giá cá rô phi ở chợ thường dao động từ 40-60 nghìn đồng/kg tùy theo mỗi khu chợ. Nếu mua được cá rô phi mà bữa biết phải làm món gì, bạn có thể đem phi lê rồi chiên giòn như cách làm của chị Lan Hương dưới đây nhé:

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 1

Nguyên liệu:

- 1 kg cá rô phi phi lê.

- 2 lòng đỏ trứng gà.

- 1/2 thìa cafe tiêu xay, 1/2 thìa cafe bột nghệ.

- 1 gói bột chiên giòn (loại bột khô không cần pha nước).

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 2

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế cá

Cá phi lê đem rửa sạch sau đó dùng khăn giấy thấm khô. Cắt cá thành những miếng dày khoảng 2 ngón tay.

Bước 2: Tẩm bột

Trộn đều bột, trứng và gia vị với cá rồi chuẩn bị chiên.

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 3

Bước 3: Chiên cá

Đun nóng nhiều dầu ăn trong chảo, sau đó cho cá vào chiên cho đến khi cá chín vàng giòn. Vì có trứng gà trộn cùng nên phần bột khô áo đều miếng cá, khi chiên sẽ giòn đều.

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 4

Cá chiên ăn lúc nóng, chấm cùng tương ớt và sốt mayonnaise rất ngon. Hoặc bạn có thể pha một bát nước mắm co chanh, tỏi, ớt, gừng, rắc thêm ít rau thì là để chấm cũng rất hấp dẫn.

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 5

Miếng cá kiểu này mềm trong giòn ngoài, không hề bị khô, vàng ươm, thơm nức, đảm bảo ai ăn cũng thích.

Loại cá có giá bình dân nhưng ít xương nhiều thịt, đem chiên giòn thế này người già, trẻ nhỏ đều thích - 6

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Sợ ăn ngoài không đảm bảo, mẹ bầu tự vào bếp nấu ăn, khoe mâm cơm ai nhìn cũng thích
Đối với nhiều mẹ bầu, việc tự mình vào bếp để chuẩn bị món ăn cho gia đình là điều không dễ dàng bởi lúc này cơ thể đã nặng nề, chưa kể có nhiều mẹ...

Thực đơn cho bà bầu

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày