Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn

Lam Ngọc - Ngày 16/11/2020 06:00 AM (GMT+7)

Nấm đùi gà là sự lựa chọn hàng đầu với những ai muốn có một kế độ ăn uống lành mạnh mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu món thuần chay này có vẻ hơi đạm bạc, hãy 'hô biến' nó thành một món mới đậm đà hương vị nơi đầu lưỡi theo kiểu ẩm thực Hàn Quốc.

Nguyên liệu:

- 350gr nấm đùi gà, tương ớt chua ngọt (loại sốt của Hàn Quốc), gia vị, mè (loại đã rang), hành lá.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 1

Thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nấm

Nấm rửa sạch, thấm khô, thái thành những khoanh dày khoảng 1 - 1,5cm.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 2

Bước 2: Chiên nấm

Cho một chút dầu vào chảo. Cho nấm vào áp chảo đến khi các cạnh của nấm chuyển sang màu vàng.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 3

Bước 3: Sốt nấm

Đổ tương ớt chua ngọt kiểu Hàn Quốc vào chảo, nêm nếm cùng gia vị cho vừa miệng.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 4

Nếu không có, có thể thay thế bằng tương ớt và tương cà với sự kết hợp tỷ lệ phù hợp với khẩu vị gia đình.

Thêm 3 thìa canh nước vào chảo, đun sôi với lửa nhỏ trong khoảng 5 phút để sốt thấm quyện vào nấm.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 5

Bước 4: Hoàn thiện món ăn

Khi nấm chín, múc nấm ra đĩa, rắc mè và hành hoa lên, dùng nóng cùng cơm trắng.

Nhà chỉ còn mỗi nấm, vợ đem sốt chua ngọt thế này, ăn ngon không cần đồ mặn - 6

Chúc các bạn thành công!

Được cho túi nấm đùi gà, bỏ vào nồi xào lại được món ngon hơn cả thịt cá
Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có món nấm xào thơm ngon, đậm đà, còn hấp dẫn hơn cả ăn thịt cá.

Món ngon mỗi ngày

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày