Những cách làm nước chanh siêu mát

Ngày 29/04/2013 15:49 PM (GMT+7)

Mùa hè nóng bức, pha chế những ly nước chanh ngon, mát cho cả nhà thưởng thức nhé chị em.

Nước chanh là một trong những đồ uống để giải khát vào mùa hè rất tuyệt!

Nước chanh đông lạnh

Chỉ 5 phút là chị em đã có ngay cốc nước chanh đá mát lịm để nhâm nhi cả ngày nào rồi.

Nguyên liệu

- ½ chén đường cát
- ½ chén nước
- 1 tách nước cốt chanh (6-8 quả chanh)
- 1 chén nước để pha loãng

Dụng cụ cần dùng:

- Cốc lớn đựng nước chanh
- Bình lớn
- Nồi inox nhỏ vừa
- Dĩa
- Khay đá

Những cách làm nước chanh siêu mát - 1

Cách làm

- Kết hợp ½ chén nước và ½ chén đường trong một nồi nhỏ vừa, đun hơi sôi trên nhiệt vừa cho đến khi đường tan, khoảng 3 phút. Sau đó đặt sang bên cho nguội.

Những cách làm nước chanh siêu mát - 2

- Vắt chanh vào bình lớn, bỏ hạt chanh.

- Pha loãng nước và nước cốt chanh, hỗn hợp xiro đường cùng nhau sao cho vừa khẩu vị của bạn, sau đó đổ hỗn hợp vào khay đã để vào tủ lạnh qua đêm.

Những cách làm nước chanh siêu mát - 3

- Sau khi chanh đông lạnh và bạn sẵn sàng thưởng thức, bỏ khay ra, dùng thìa và dĩa nhẹ nhàng làm vỡ lớp đã và thưởng thức. Hoặc có thể múc ra cốc và nhâm nhi trước khi chúng tan chảy.

Món này ngon, thơm và ngọt dịu, uống rất thích.

Nước chanh ép

Chỉ cần uống một ly nước chanh là bạn sẽ cảm thấy sảng khoái cả ngày

Nguyên liệu

- Làm một bình nhỏ, khoảng 0,75 lít
- ½ chén (khoảng 100g) đường trắng hoặc hơi vàng
- 1 chén nước sôi
- Nước cốt chanh, loại bỏ hạt, khoảng 1 muỗng
- 500ml nước lạnh
- Chanh cắt miếng

Những cách làm nước chanh siêu mát - 4

Cách làm:

- Làm xiro đường bằng cách hòa tan ½ chén đường với một cốc nước sôi. Cho xiro đường vào tủ lạnh khoảng 1 giờ hoặc cho đến khi lạnh.

Những cách làm nước chanh siêu mát - 5

- Kết hợp nước cốt chanh với nước lạnh, xiro đường và miếng chanh cắt mỏng trong một bình thủy tinh. Dùng ngay khi có thể.

Nếu không dùng ngay, bạn có thể đặt bình nước chanh vào tủ lạnh để tránh mất vitamin hoặc uống cùng với đá. Nhớ là uống trong một ngày là tốt nhất, đừng để quá lâu.

Siro trái cây họ chanh

Vị chua chua, ngọt ngọt và thơm mát của ly siro trái cây giúp bạn thêm sảng khoái.

Nguyên liệu:

- Chanh vàng: 1 quả
- Chanh ta: 1/2 quả
- Cam: 1 quả
- Nước cam tươi: 1 quả (có thể sử dụng nước cam ép đóng chai)
- Đường
- Nước khoáng có ga

Những cách làm nước chanh siêu mát - 6

Cách làm:

- Cam, chanh xanh gọt vỏ, chanh vàng giữ nguyên vỏ cho thơm, tất cả thái lát mỏng. Nếu thích vị thơm và hơi nhặng đắng của vỏ chanh thì giữ nguyên không cần gọt bỏ vỏ.

- Cho tất cả vào một bình đựng, rắc thêm khoảng 6 thìa cà phê đường để ngấm trong 15 phút.

Những cách làm nước chanh siêu mát - 7

- Đổ nước cam vào, đậy nắp để 3h (khâu này có thêm nước ép bưởi cũng rất ngon).

- Khi uống chế thêm nước khoáng có ga.

- Làm lạnh hoặc cho thêm đá.

(Tổng hợp)

Món ngon tại Bếp Eva:

Những cách làm nước chanh siêu mát - 8

Nước ép mận chanh

Những cách làm nước chanh siêu mát - 9

Nước ép chanh leo

Những cách làm nước chanh siêu mát - 10

Nước ép dưa hấu

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Đồ uống bạn sẽ thích mê