Miền Nam nắng nóng kỷ lục, chị em nên dùng kem chống nắng dạng xịt hay dạng bôi mới tốt nhất?

Hạnh Lê - Ngày 15/04/2024 14:35 PM (GMT+7)

Có hai hình thức sử dụng kem chống nắng đó là bôi và xịt nhưng loại nào có hiệu quả bảo vệ da tốt hơn?

Những ngày gần đây, câu chuyện nắng nóng ở Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực miền Nam nói chung trở thành đề tài "gây sốt". Với nhiệt độ liên tục tăng đến 36 - 38 độ C, thực tế ngoài trời có lúc lên đến 40 - 41 độ C và số giờ nắng kỷ lục khiến bao chị em lao đao trong việc giữ gìn sức khoẻ, nhan sắc và làn da. 

Kem chống nắng là hình thức hiệu quả nhất để chống lại cái nắng gay gắt trong mùa hè này. Trên thị trường có nhiều loại kem chống nắng khác nhau như dạng bôi hay dạng xịt, nhưng nhiều người vẫn chưa quan tâm đến việc chọn loại nào phù hợp da mặt mình. Tuy nhiên, việc dùng kem chống nắng nào lại quyết định rất nhiều về khả năng bảo vệ và giữ cho da mặt đẹp. Vậy thì dùng kem dạng xịt hay dạng bôi mới tốt nhất, chuyên gia chỉ ra lưu ý chị em phải nắm trong bài viết này.

1. Các loại kem chống nắng

Hiện nay, hầu như các loại kem chống nắng sẽ ở hai hình thức là dạng bôi và dạng xịt.

Kem chống nắng dạng bôi thường là chất lỏng sệt, đựng trong các tuýp, các chai mềm để dễ dàng lấy ra. Chúng có cách dùng như các loại kem dưỡng da khác, bôi lên vùng da và thoa đều để kem thấm nhanh.

Kem chống nắng dạng bôi.

Kem chống nắng dạng bôi.

Kem chống nắng dạng xịt thường là chất lỏng như nước, đựng trong các chai cứng cáp và có phần đầu xịt tia. Việc sử dụng kem chống nắng dạng xịt rất dễ dàng, chỉ cần xịt một ít lên từng vùng của các bộ phận cơ thể trong một hoặc hai giây rồi thoa đều là hoàn tất.

Kem chống nắng dạng xịt.

Kem chống nắng dạng xịt.

Mỗi loại kem chống nắng đều có những ưu và khuyết điểm riêng, chị em hãy xem thử loại nào phù hợp với nhu cầu của bản thân.

2. Ưu điểm của các loại kem chống nắng

Thực chất không có kem chống nắng nào quá hoàn hảo hay quá tệ. Mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm riêng do nhà sản xuất nghiên cứu và thực hiện. Việc sử dụng kem chống nắng dạng xịt hay bôi tốt hơn còn phụ thuộc vào từng nhu cầu sử dụng, làn da của mỗi người. 

Ưu điểm của sản phẩm kem chống nắng dạng bôi

Kem chống nắng dạng bôi là loại truyền thống đối với chị em, có 2 loại chính là kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. 

Kem chống nắng vật lý có ưu điểm là bảo vệ da khá tốt, không cần thoa lại nhiều lần. Bên cạnh đó, các sản phẩm chống nắng vật lý thường rất lành tính, ít gây kích ứng cho da. Sử dụng kem chống nắng vật lý thì chị em có thể đi ra ngoài ngay lập tức mà không cần đợi kem thẩm thấu.

Kem chống nắng vật lý lành tính và ít gây kích ứng cho da.

Kem chống nắng vật lý lành tính và ít gây kích ứng cho da.

Kem chống nắng hóa học có ưu điểm là kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không nâng tone da nên da sẽ tự nhiên sau khi thoa. Bên cạnh đó, chỉ số chống nắng thường cao hơn kem chống nắng vật lý.

Kem chống nắng hóa học làm da trông tự nhiên sau mỗi lần thoa.

Kem chống nắng hóa học làm da trông tự nhiên sau mỗi lần thoa.

Ưu điểm của sản phẩm kem chống nắng dạng xịt

Kem chống nắng dạng xịt có ưu điểm lớn nhất là sử dụng tiện lợi, không mất thời gian. Khi thoa lại cũng vô cùng dễ dàng, nhanh chóng. Sản phẩm sau khi sử dụng tạo cảm giác dễ chịu, thẩm thấu rất tốt, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Kem chống nắng dạng xịt tạo sự thoải mái, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông khi sử dụng.

Kem chống nắng dạng xịt tạo sự thoải mái, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông khi sử dụng.

3. Khuyết điểm của các loại kem chống nắng

Khuyết điểm của kem chống nắng dạng bôi

Kem chống nắng dạng bôi có kết cấu dày, khi bôi sẽ dễ tạo các vệt trắng trên da và thời gian thẩm thấu khoảng 20-30 phút. Với một số loại kem chống nắng nâng tone dễ gây lệch màu da với những ai sở hữu làn da ngăm tự nhiên. Ngoài ra, kem chống nắng dạng bôi sẽ làm đầy lỗ chân lông, gây cảm giác bí bách khó chịu và bóng nhờn khi sử dụng. Trên thị trường cũng có rất nhiều loại kem chống nắng vật lý và hóa học, dễ gây đau đầu khi lựa chọn một loại phù hợp với da. 

Kem chống nắng dạng bôi dễ gây bóng nhờn và sự bí bách trên da.

Kem chống nắng dạng bôi dễ gây bóng nhờn và sự bí bách trên da.

Khuyết điểm của kem chống nắng dạng xịt

Kem chống nắng dạng xịt sẽ làm chị em khó định lượng kem khi sử dụng lên da là đủ hay không, dễ gây lãng phí. Nhiều loại kem dạng xịt có thể dễ bị rửa trôi, trong quá trình sử dụng cần xịt nhiều lần. Giá thành của kem chống nắng dạng xịt cũng khá cao so với kem chống nắng khác. Trong quá trình xịt chống nắng sẽ bị phát tán tinh chất ra ngoài môi trường.

Kem chống nắng dạng xịt sẽ dễ gây lãng phí và dễ bị rửa trôi.

Kem chống nắng dạng xịt sẽ dễ gây lãng phí và dễ bị rửa trôi.

4. Dùng kem chống nắng dạng xịt hay dạng bôi mới tốt nhất cho da?

Dù là kem chống nắng dạng xịt hay dạng bôi, chị em cũng cần lưu ý chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc SPF 50 để đảm bảo làn da được bảo vệ tốt nhất. 

Các chuyên gia khuyên chị em nên sử dụng kem chống nắng dạng bôi với những ngày nắng to, nhiều hoạt động ngoài trời trong thời gian dài và thoa lại sau 4 tiếng. Vì loại bôi sẽ đảm bảo cung cấp độ che phủ trên da tốt hơn và có thể thay cho lớp kem lót khi trang điểm. Với những ngày chỉ làm việc trong nhà có thể dùng kem chống nắng dạng xịt và thoa lại sau 2 tiếng. 

Đối với những chị em có da dầu hay da mụn, các chuyên gia về da liễu khuyên nên dùng kem chống nắng dạng xịt, vì nó có kết cấu mỏng nhẹ, trong thành phần có chứa chất dưỡng ẩm, không gây nhờn, gây tắc lỗ chân lông. Khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt trong mùa hè còn làm da khô thoáng, dễ chịu.

Đối với những chị em có da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm, các chuyên gia về da liễu khuyên nên dùng kem chống nắng dạng bôi, vì nó lành tính, ít gây kích ứng da và độ che phủ cao. 

Loại kem chống nắng nào cũng có ưu khuyết điểm của mình, chọn loại nào còn tùy vào rất nhiều tiêu chí.

Loại kem chống nắng nào cũng có ưu khuyết điểm của mình, chọn loại nào còn tùy vào rất nhiều tiêu chí.

Sử dụng loại kem chống nắng nào, chị em cũng cần xem kỹ thành phần, các số liệu đi kèm và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, bác sĩ da liễu để tránh dị ứng. Mỗi loại kem chống nắng sẽ có những ưu khuyết điểm riêng, không có loại nào hoàn hảo. Vì thế tùy vào tình trạng da hiện tại, nhu cầu sử dụng, túi tiền mà chị em cân nhắc chọn những loại kem chống nắng phù hợp cho bản thân.

Thoa kem chống nắng ở bước nào khi dưỡng da mỗi sáng? Câu hỏi khiến nhiều chị em hoang mang tìm lời giải
Để có được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ không chỉ đơn thuần là làm sạch và dưỡng ẩm. Một bước quan trọng thường bị bỏ qua trong quy trình chăm sóc da...

Kem chống nắng

Theo Hạnh Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kem chống nắng