3 loại cây này không cần trồng đất, càng hút nước lá càng căng bóng, nở cả chùm hoa

Nhật Linh - Ngày 12/12/2022 05:56 AM (GMT+7)

Một số loại hoa có thể trồng mà không cần dùng đất.

Cây tiên ông

Hoa tiên ông hay còn được gọi là hoa dạ lan hương, mới được du nhập với các loại hoa ở Việt Nam mấy năm nay, nhưng loại hoa này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người chơi hoa. Với vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, mùi thơm dịu nhẹ, hoa tiên ông đã nhanh chóng vươn lên nằm trong top cây hoa cảnh được ưa chuộng nhất hiện nay, với nhiều màu sắc bắt mắt giúp bạn dễ lựa chọn như hồng, xanh, đỏ, trắng...

3 loại cây này không cần trồng đất, càng hút nước lá càng căng bóng, nở cả chùm hoa - 1

Đây là loài cây được trồng từ củ, trồng thủy sinh trong lọ thủy tinh có thể dễ dàng thấy bộ rễ trắng như cước giống như râu một ông tiên. Đổ nước đến phần nút thắt cổ chai, đặt củ giống lên miệng lọ sao cho cách phần chứa nước từ 1-3cm để tránh gây úng, thối củ giống.

Hàng ngày bạn cần thay nước 1 lần cho đến khi cây ra hoa để nước luôn sạch và không có cặn đục. Khi bộ rễ đã ra nhiều cứng cáp hơn trước thì ta đưa cây đến nơi sáng và thoáng mát. Từ đó cho đến lúc ra hoa, cây tiên ông không cần chăm sóc nhiều.

Cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền hay còn được mọi người gọi với nhiều cái tên khác như rau má dù, sen dù lùn… có tên khoa học là Hydrocotyle Verticillata. Đây là loại cây thân cỏ có nguồn gốc từ Nam Mỹ và sau đó được du nhập về Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

3 loại cây này không cần trồng đất, càng hút nước lá càng căng bóng, nở cả chùm hoa - 2

Cỏ đồng tiền thường sống thành bụi, có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, khi cây sinh trưởng có thể cao tới 20cm. Cây thích nghi tốt trong môi trường thiếu ánh sáng. Dù ngập nước cây cũng có thể sinh trưởng bình thường. Chính vì vậy, cỏ đồng tiền được ưa chuộng trồng cả trên cạn hoặc trong môi trường thủy sinh.

Khi trồng cây thủy sinh cần phải để 1 lớp cát hoặc bùn mỏng dưới đáy để cây có thể phát triển. Cây cỏ đồng tiền ưa nước nên luôn cung cấp đầy đủ nước cho cây, tuyệt đối không để cạn nước. Nên thay nước bằng nước sạch 1 tuần/lần thì cây sẽ xanh tốt. Nếu tưới hoặc thay nước máy, nên xả ra để nước bay hết khi clo rồi mới tưới cho cây.

Trồng ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Khi cây xuất hiện các lá vàng, lá úa, lá héo thì phải cắt bỏ đi.

Cây hồng môn

Hồng môn hay còn được gọi là môn hồng, vĩ hoa tròn, buồm đỏ. Cây có lá xanh thẫm, bóng mướt, mọc từ gốc. Hoa tự thường có màu vàng, được bao bọc bởi mo hoa sặc sỡ với màu đỏ ngọc, hồng, cam và trắng.

3 loại cây này không cần trồng đất, càng hút nước lá càng căng bóng, nở cả chùm hoa - 3

Loại cây này có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng, dễ chăm sóc, cây có thể sống được trong cả môi trường đất và sống thủy sinh trong nước. Cây hồng môn trồng thủy sinh nên để nơi thoáng mát nên có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên để cây sinh trưởng tốt, bật nhiều nhánh con, nhân bụi nhanh nên trồng vào mùa thu và mùa xuân là tốt nhất.

Nước trồng hoa hồng môn là nước sạch không nhiễm phèn, không vôi, không có clo, nếu sử dụng nước máy cần lấy nước để qua đêm, phơi nắng để clo bay hết mới thay nước trồng cây hoa hồng môn.

Bột giặt là trợ thủ đắc lực trong việc trồng cây cảnh, tôi tiếc hùi hụi vì không biết sớm
Trước khi dùng bột giặt cho cây trồng, bạn cần phải pha loãng bột giặt ra để tránh bị cháy lá, cháy rễ.

Nhà - Vườn

Theo Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn