Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt

Nhật Linh - Ngày 11/03/2023 15:57 PM (GMT+7)

Gạo tẻ có thể rắc trực tiếp vào chậu hoa, để lâu ngày gạo sẽ bị thối rữa tạo thành dinh dưỡng nuôi cây.

Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt - 1

Phương pháp đầu tiên: Vỏ khoai tây

Khoai tây rất giàu chất dinh dưỡng và tinh bột, sau khi lên men có thể dùng để tưới hoa, ví dụ như hoa trà, cây xương rồng, hoa hồng, v.v. Không chỉ có thể làm cho lá của thực vật dày hơn, xanh hơn, mà còn thúc nó ra hoa đều. 

Nhưng cần lưu ý là khi sử dụng vỏ khoai tây thì phải ủ men, nếu lười ủ men thì cũng có thể vùi vào đất trồng hoa, như vậy vỏ khoai tây lâu ngày sẽ thối rữa và hư hỏng. Khi tưới nước, những chất dinh dưỡng này sẽ từ từ thấm vào đất. Cách này tuy đơn giản, không tốn công sức nhưng tốt nhất là bạn nên ủ vỏ khoai tây khoảng nửa tháng, đợi đến khi lên men hoàn toàn rồi dùng để tưới hoa, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, rõ rệt hơn. 

Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt - 2

Phương pháp thứ 2: Gạo tẻ

Gạo tẻ dùng để nấu cháo, nấu cơm... rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt với hàm lượng vitamin B cao cũng rất tốt cho hoa. Gạo tẻ có thể rắc trực tiếp vào chậu hoa, lâu ngày gạo sẽ bị thối rữa tạo thành dinh dưỡng nuôi cây.

Nhưng cần lưu ý là đừng bón quá nhiều gạo, nếu không sẽ làm chua đất dễ làm hoa bị thối. Bên cạnh đó khi dùng gạo để bón, nhớ không được tưới nước quá thường xuyên, nếu không gạo sẽ bị chua trên bề mặt chậu hoa và có thể thu hút những con bọ đen nhỏ tới. 

Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt - 3

Phương pháp thứ 3: Vỏ tỏi

Thông thường, mọi người bóc tỏi sẽ vứt vỏ vào thùng rác. Thế nhưng sau khi đọc xong bài viết này bạn hãy giữ lại vỏ tỏi nhé. Bạn chỉ cần cho vỏ tỏi và xịt nước vào để đẩy nhanh quá trình thối rữa của vỏ tỏi và để lên men. Cách làm này rất có hiệu quả và là chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, bởi vỏ tỏi có chứa allicin - một chất rất cần thiết cho cây trồng. 

Ngoài ra bạn cũng có thể làm thuốc diệt sâu từ tỏi và nước rửa bát vô cùng hữu ích. Cụ thể, hãy dùng 2-3 củ tỏi to, bóc sạch vỏ, giã nát sau đó pha với hai cốc nước. Ngâm hỗn hợp này một ngày rồi lọc lấy nước cốt, pha cùng 4 lít nước và 3 thìa nước rửa chén. Sau đó, đổ dung dịch vào bình để phun cho các loại rau đang bị sâu phá hại.

Rắc một nắm vào chậu hoa, dù hoa khó trồng đến đâu vài ngày sau cũng ra rễ mới, lá xanh tốt - 4

Phương pháp thứ 4: Vỏ trứng

Vỏ trứng vốn được tạo thành từ hơn 95% khoáng chất, trong đó có đến 37% cacbonat canxi, một yếu tố thiết yếu trong việc tăng trưởng của thực vật. Hơn thế nữa, trong vỏ trứng còn chứa một lượng lớn magie, kali, sắt và phốt pho. Những chất trên chính là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời bảo vệ cây cảnh khỏi những tác nhân gây hại từ trong và ngoài môi trường.

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần bóp nhỏ vỏ trứng và rải đều trên mặt đất ở những khu vực ốc sên hay di chuyển. Có thể rắc xung quanh gốc cây con mới trồng, xung quanh các chậu rau hoặc cây cảnh. Khi di chuyển, nhận thấy có lớp vỏ trứng ngăn cản, chúng sẽ quay đầu bỏ đi, không thể cắn phá cây trồng.

Loại cây tí hon chỉ cần một nhánh nhỏ sẽ lan thành rừng, cả năm không chăm vẫn tốt um
Những loại cây này dễ trồng, sinh trưởng tốt và còn có thể đẻ ra thêm nhiều cây mới trong một thời gian ngắn.

Nhà - Vườn

Theo Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược