Chiếc áo đánh ghen

B.P - Ngày 17/08/2023 00:01 AM (GMT+7)

Xem các vụ vợ đi đánh ghen chồng, tôi vô cùng thắc mắc vì sao các chị luôn mặc áo chống nắng để đi vạch tội gã chồng và túm tóc cô nhân tình?

Tôi lấy làm lạ, bởi vì:

Chiếc áo đó khiến người mặc xấu xí

Ngay cả một chị vợ có vóc dáng mỹ nhân, khi khoác lên người combo trang phục áo chống nắng + mũ bảo hiểm, nó cũng che hết đường cong cơ thể. Trước một ả tiểu tam mặc váy 2 dây sexy hững hờ, ngoại hình của bạn kém ưu thế hơn hẳn.

Chiếc áo đó khiến bạn già và lép vế

Khi xuất hiện với áo chống nắng, nó dường như “tố cáo” bạn là một người phụ nữ nội trợ, sáng đưa con đi học, chiều đón con về, luôn cập rập, tranh thủ thời gian đi chợ mua đồ nấu nướng cho cả gia đình. Người vợ làm nội trợ sẽ lựa chọn áo chống nắng để tiện đi làm và đi các nơi khác lo toan mọi việc, chăm sóc gia đình. 

Người mà tâm trí suốt ngày chỉ nghĩ về gia đình, chồng con, các hóa đơn hàng tháng thì thông thường sẽ… già.

Bên cạnh đó, ở bạn còn toát lên trạng thái của một người “quên mình” bởi suốt ngày chỉ sống vì người khác. 

Khi bạn chỉ sống vì người khác, tức là bạn không đặt bản thân mình lên ưu tiên số 1.

Khi bạn không đặt mình lên vị trí số 1, bạn lép vế.

Khi bạn lép vế, thì trong mọi cuộc chiến, ngay từ đầu bạn đã được định sẵn sẽ Thua.

Chiếc áo đánh ghen - 1

Với chừng ấy điểm trừ, thật khó hiểu vì sao đa số các chị em đi đánh ghen lại chọn mặc áo chống nắng khi “ra trận”. Đem thắc mắc này đi hỏi nhiều người, tôi nhận được một số lý do:

Chiếc áo ấy kín mít và phổ biến, sẽ giúp che giấu danh tính của người đánh ghen

Đi đánh ghen, nghĩa là bạn phải theo dõi hành tung của đôi gian phu dâm phụ. Một chiếc áo không quá nổi bật sẽ giúp chị em dễ ẩn thân, lần theo dấu vết của đôi tình nhân sai trái. 

Nó cũng che kín mít, giúp người mặc không lộ đặc điểm ngoại hình. Lỡ bị quay clip chụp ảnh, chưa chắc người quen đã nhận ra đó là bạn.

Chiếc áo ấy tiện lợi

Trên mặc áo chống nắng, dưới mặc quần (tiện nhất là quần jeans co giãn tốt), nếu cần lao vào “xử lý” kẻ ngoại tình cũng dễ bề động tay động chân.

Chiếc áo ấy quen thuộc

Đa số các bà vợ trong mỗi vụ đánh ghen với hàng loạt tình tiết “sốt xình xịch” trên mạng xã hội, ở ngoài đời, đều là một người nội trợ. Công việc mỗi ngày của họ chính là lo bữa ăn giấc ngủ của các thành viên, toan tính chi tiêu, chợ búa cơm nước… Hằng ngày, dù có nhiều đồ đẹp đến đâu, thì áo chống nắng vẫn là vật bất ly thân, bảo vệ họ khỏi tia cực tím và khói bụi ngoài đường.

Chiếc áo đánh ghen - 2

Nhưng, chiếc áo ấy có phù hợp để đi đánh ghen hay không? Chính xác hơn, tôi tò mò muốn biết, khi quyết định đánh ghen, các bà vợ có quan tâm diện mạo của mình sẽ trông như thế nào khi chọn một trang phục để lao vào cuộc chiến giành chồng hay không?

Xét cho cùng, sẽ không có đáp án nào được coi là đúng. Đã chường mặt ra đánh ghen, làm gì có bộ trang phục nào được xem là phù hợp. Bởi lẽ, chẳng ai có thể vui vẻ khi phải chửi mắng, bêu riếu, đánh đấm người chồng mà mình vô cùng tin tưởng, cũng chẳng ai có thể giữ cho mình toàn vẹn khi quyết định tung hê tất cả giữa bàn dân thiên hạ. 

Khi bạn giương móng vuốt về ả nhân tình và tác động một lực lên kẻ đó thì bản thân bạn cũng nhận lại một lực tương ứng. Khi bạn lục lọi những lý lẽ hòng chứng minh bạn đúng, chồng bạn sai, trái tim bạn đau đớn.

Bạn nhận ra, “Hóa ra đánh ghen cũng làm mình tổn thương”. 

Bạn cân nhắc, nếu không đánh ghen thì làm gì? 

Người có thể cho bạn đáp án chính xác nhất, tất nhiên không phải chúng tôi - những kẻ chỉ thích thú "lót dép ngồi hóng" những scandal ầm ĩ mạng xã hội.

Cuộc chiến giành chồng của bạn, chỉ như vô số câu chuyện xảy ra mỗi ngày. Sang ngày hôm sau, chúng tôi đã quên mất các nhân vật chính của vụ đánh ghen ngày hôm qua là ai. Chúng tôi còn bận hóng những drama mới để không bị “tối cổ”.

Hôn nhân của bạn, người thân của con bạn, tương lai sắp tới của bạn là điều mà tự bản thân bạn cần đặt lên bàn cân, đưa ra quyết định. Bạn có thể:

+ Đánh ghen ầm ĩ cho xả cơn tức rồi chịu trách nhiệm với hành vi của mình;

+ Hoặc giải quyết sòng phẳng với chồng bạn - tha thứ rồi sống tiếp;

+ Hoặc tố cáo chồng bạn và nhân tình của anh ta;

+ Hoặc dứt điểm ly hôn

Đó là lựa chọn của bạn. 

Có điều, đừng quên tìm hiểu luật trước khi hành động. Bởi nếu chỉ để xả được cơn ghen đang dày vò mà bạn xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc gây thương tích cho người khác, thì sau đó, thứ đang chờ đợi bạn sẽ là các mức phạt tiền, thậm chí là phạt tù. 

Chiếc áo đánh ghen không phải là thứ quan trọng. 

VỚI BẠN, ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG? Chỉ bạn mới có thể cho mình câu trả lời. 

Chiếc áo đánh ghen - 3

Trong cuộc đời không thể lặp lại, điều quan trọng nhất là gì?
Đời người trăm năm vội vã. Trên hành trình tiến về phía trước, đã khi nào bạn nghĩ một cách nghiêm túc xem, trong một cuộc đời không thể lặp lại này, điều gì là quan trọng nhất?

Bài học cuộc sống

Theo B.P
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình