Ngọc Trinh, Song Hye Kyo và loạt sao châu Á trữ đông trứng: Mải lo sự nghiệp, sợ quá tuổi sẽ khó có con

Diệu Thuỳ - Ngày 29/12/2022 19:06 PM (GMT+7)

Để đảm bảo chất lượng trứng, Ngọc Trinh và nhiều nghệ sĩ châu Á đã quyết định trữ đông trứng để sinh con trong tương lai.

Ngọc Trinh 

Mới đây, thông tin “nữ hoàng nội y” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ của Ngọc Trinh vì công việc bận rộn nên cô chưa nghĩ đến việc con cái. Ngọc Trinh thích trẻ con hơn từ khi nhận nuôi cháu gái. 

Chị gái của Ngọc Trinh đã khuyên cô nên đi trữ trứng để tương lai có thể có đứa con máu mủ của riêng mình. Phụ nữ sau tuổi 25, buồng trứng đã bắt đầu suy giảm số lượng cũng như chất lượng, đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần và sau tuổi 35 thì khả năng sinh sản giảm nhanh. Hiện tại, Ngọc Trinh đã 33 tuổi nên cô quyết định trữ đông trứng để đảm bảo chất lượng của trứng. 

Nữ hoàng nội y trữ đông trứng ở tuổi 33.

Nữ hoàng nội y trữ đông trứng ở tuổi 33. 

Ngọc Trinh trữ được 6 trứng, cô dự định sẽ sinh con vào năm sau. Nữ người mẫu muốn có sinh con trai. 

Bản thân Ngọc Trinh cũng đã xác định việc làm mẹ là không đơn giản. Bởi từ khi nuôi cháu gái, cô nhận ra việc chăm sóc một đứa trẻ không dễ dàng như bản thân cô vẫn nghĩ. Việc nuôi một đứa trẻ không chỉ đơn giản là cho ăn, cho mặc hay thuê người giúp việc chăm sóc là xong. Cái khó nhất là việc dạy dỗ cũng như cho con cảm nhận được tình thương của mẹ thì giữa hai mẹ con mới có sự tương tác và chia sẻ với nhau. 

Ngọc Trinh dự định sinh con vào năm sau.

Ngọc Trinh dự định sinh con vào năm sau. 

Song Hye Kyo 

Cách đây 11 năm, Song Hye Kyo khi đó chưa có ý định lập gia đình và đã quyết định đi gửi trứng của mình. Năm đó cô 30 tuổi. Vì muốn bản thân vừa có thể lo cho sự nghiệp, vừa hoàn thành được thiên chức làm mẹ trong tương lai nên nữ diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” đã nhờ vào sự tiến bộ của y học để giúp bản thân có thể chủ động hơn trong cuộc sống. 

Năm 2019, Song Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vẻn vẹn 2 năm rồi “đường ai nấy bước”. Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn đang độc thân, cô cũng chưa chia sẻ về ý định sinh con. 

Song Hye Kyo đã trữ đông trứng năm cô 30 tuổi.

Song Hye Kyo đã trữ đông trứng năm cô 30 tuổi. 

Lâm Chí Linh 

Năm 2014, khi đã 40 tuổi, Lâm Chí Linh đã quyết định tới bệnh viện đẻ trữ đông trứng. Thời điểm đó, Lâm Chí Linh vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp thay vì yên bề gia thất. Lo lắng đến chuyện sinh nở nên cô trữ đông trứng để có thể sinh con trong tương lai. 

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ người Nhật Bản tên Akira. Sau đó, ngôi sao này chuyển đến Nhật sống cùng chồng. Vợ chồng cô từng chia sẻ với truyền thông về việc khó có con do vấn đề tuổi tác. Vì thế, có thông tin Lâm Chí Linh đã từ chối một số công việc để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ. 

Đầu năm 2022, ở tuổi 47, Lâm Chí Linh sinh con trai đầu lòng. Sau khi sinh nở, Lâm Chí Linh được khen nhuận sắc hơn. Đến hiện tại vợ chồng cô vẫn chưa công khai diện mạo của em bé. 

Lâm Chí Linh đã sinh con trai đầu lòng hồi đầu năm.

Lâm Chí Linh đã sinh con trai đầu lòng hồi đầu năm. 

Chung Hân Đồng

Năm 2016, Chung Hân Đồng bí mật trữ đông trứng để có thể sinh con trong tương lai, kể cả khi đã qua độ tuổi sinh nở. Đến năm 2018, cô mới xác nhận thông tin này với giới truyền thông. Chung Hân Đồng đã chọn thời điểm sức khỏe thể chất, tinh thần tốt nhất để tiến hành trữ đông trứng. 

Đại diện của Chung Hân Đồng cũng cho biết, việc trữ trứng là điều bình thường trong giới nghệ sĩ hiện nay. 

Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với ông xã là một bác sĩ. Tuy nhiên, vì những bất đồng không thể giải quyết, năm 2020, cặp đôi đã ly hôn. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Twins vẫn độc thân, cô tâm sự bản thân có nhiều người theo đuổi song chưa thực sự tìm thấy ai phù hợp. Cô cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân. 

Chung Hân Đồng hiện đang độc thân và cô cảm thấy thoải mái.

Chung Hân Đồng hiện đang độc thân và cô cảm thấy thoải mái. 

Diệp Tuyền 

Năm 2014, Diệp Tuyền trả lời báo chí và cho biết trước đó vài năm, cô đã sang Mỹ để thực hiện trữ đông trứng với mức chi phí 100.000 NDT. Cô dự định tương lai sẽ thụ tinh nhân tạo để có con. 

Năm 2015, Diệp Tuyền công khai hẹn hò với bạn trai tên Tiểu Mặc. Đến năm 2019 cả hai tuyên bố chia tay và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Từ đó đến nay, không có thêm tin hẹn hò nào của Diệp Tuyền. Cô hiện đang là một nhà sản xuất phim. 

Diệp Tuyền đã trữ đông trứng từ lâu.

Diệp Tuyền đã trữ đông trứng từ lâu. 

Thư Kỳ

Giống như nhiều đồng nghiệp, Thư Kỳ cũng lo xa, phòng trường hợp kết hôn muộn và tuổi tác khó sinh con tự nhiên nên cô cũng trữ đông trứng. 

Năm 2016, Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân. Cặp đôi rất mong có con và tìm bác sĩ phụ sản để được tư vấn, can thiệp y học. Nhưng đến hiện tại, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn chưa có em bé. Có thời điểm Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vướng nghi vấn ly hôn vì không có con song cả hai lập tức dập tắt tin đồn. 

Thư Kỳ và ông xã rất mong có con.

Thư Kỳ và ông xã rất mong có con. 

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Cẩm nang mang bầu