Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu

Thảo Nguyên - Ngày 07/03/2024 14:08 PM (GMT+7)

Ngày 8/3 năm nay có lẽ là ngày hạnh phúc trọn vẹn từ trước đến nay của cặp đôi đồng giới 36 tuổi này.

Lớp 7 nhận ra giới tính thật của mình và lần suýt nhắm mắt đưa chân lấy chồng để “che đậy” mọi người

Nhắc tới những cặp vợ chồng đồng giới đã nắm chặt tay nhau vượt qua sóng gió, rào cản và hướng về tương lai phía trước, những người dân sống ở Yên Nghĩa (Hà Nội) có thể “chỉ điểm” ngay vợ chồng Nga Đỗ và Thảo Lâm, SN 1988. Hiện vợ chồng đồng giới nữ này vừa đón con yêu chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ sau bao mong ngóng.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 1

Theo Nga Đỗ chia sẻ, từ nhỏ đã thấy bản thân như một người con trai từ sở thích đến tính cách. Có lẽ vì khi sinh ra, bố mẹ cũng kỳ vọng Nga Đỗ sẽ khác với 4 chị gái. Khi biết Nga Đỗ là lại là con gái nên bố mẹ cũng phần nào thất vọng.

Lên đến lớp 7, cô gái 14 tuổi dần nhận ra giới tính thật của mình và biết rõ bản thân chỉ thích làm con trai. Năm 19 tuổi (2008), Nga Đỗ đã gặp Thảo Lâm và rất yêu thương người con gái ấy. Nhưng trái tim non nớt kia vẫn phải cố dìm tình cảm của mình xuống bởi không muốn gia đình phải xấu hổ với mọi người xung quanh.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 2

Năm 2011, trước mong muốn của các chị gái nên Nga Đỗ định nhắm mắt đưa chân lấy chồng: “Các chị gái mong muốn em lập gia đình nên năm 2011 em đã cố 1 tìm hiểu và suýt chút nữa đã quyết định lấy chồng. Tuy nhiên cách ngày cưới 1 tháng em đã chủ động xin hủy hôn vì không muốn một người tốt phải lấy em làm vợ để giúp che đậy đi bản chất thật của mình. Hơn nữa em còn rất thương bạn gái mình. Cô ấy luôn vì em gánh chịu bao tai tiếng, âm thầm đứng phía sau, không trách cứ bất cứ điều gì, luôn tôn trọng quyết định của em. Bởi thế thay vì cố cưới, em đã chọn dừng lại”, Nga Đỗ trải lòng.

Khi cả gia đình biết Nga Đỗ tự hủy hôn, mọi người trong nhà như muốn nổ tung lên vì sốc. Cả gia đình đã làm ầm ĩ mọi chuyện và Nga Đỗ quyết định công khai giới tính thật của mình với bố và các chị.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 3

“Quyết định công khai giới tính thật của mình với bố và các chị gái xong, em xin phép cho ra ngoài thuê nhà ở riêng với Thảo Lâm. Bố em im lặng suốt cuộc nói chuyện, ông không cấm, không phản đối. Sự im lặng của bố khiến em cảm nhận ông đau đớn tận đáy lòng nhưng cũng biết ơn nhiều vì đã nghĩ cho em, để em lựa chọn con đường riêng của mình”, Nga Đỗ nhớ lại.

16 năm chờ đợi và 3 lần tan hợp mới được ở bên người con gái mình yêu

Nga Đỗ cho biết quen Thảo Lâm từ năm 2008, tính ra họ quen nhau 16 năm nay và trải qua 3 lần tan vỡ mới về bên nhau như hiện tại. Hơn nữa sau rất nhiều chông gai và trắc trở, Nga Đỗ nhận ra chính Thảo Lâm là người bản thân cần và phải trân trọng nên nỗ lực tìm lại người con gái này.

“Suốt từ năm 2008-2011, bất chấp sóng gió dư luận, hai đứa em vẫn quyết yêu nhau. Đến năm 2011, chúng em quyết định đến với nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc. Do muốn tự lập cuộc sống, không muốn gia đình phải nặng gánh nên em đã đi xuất khẩu lao động năm 2014 để kiếm tiền về mua đất. Nhưng cuối cùng nhân duyên và biến cố gia đình xảy ra, em lại được về sống trên chính mảnh đất của bố mẹ đẻ để lại nên xây nhà trên mảnh đất này”, Nga Đỗ nhớ lại.

Sau đó, thời gian vẫn là thử thách với cặp đôi đồng giới khi năm 2019, đôi bạn trẻ chia tay vì khoảng cách địa lý và vì bản thân Nga Đỗ cũng thay lòng. Nhưng sau tất cả, năm 2022, Nga Đỗ đã bay sang Hàn với mong muốn duy nhất tìm lại Thảo Lâm.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 4

“Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu nửa đời sau em bỏ lỡ cô ấy thì đó là điều tiếc nuối lớn nhất. Nên sau khi sang Hàn, em vẫn đi làm kiếm tiền và tìm cách để tìm đến chỗ vợ em xin lỗi, muốn làm lại từ đầu. Cuối cùng cô ấy đã tha thứ và cho em 1 cơ hội cuối cùng để làm lại”, Nga Đỗ chia sẻ.

Những năm đầu thấy 2 đứa ở với nhau, xung quanh láng giềng dị nghị lời ra tiếng vào rất nhiều. Nhưng 2 vợ chồng luôn cố gắng xây dựng kinh tế, tự lập hoàn toàn, dần dần mọi người cũng nhìn và đón nhận 2 vợ chồng tích cực hơn.

Hành trình tìm con và ngày 8/3 hạnh phúc nhất đời của vợ chồng đồng giới nữ

Năm 2017, vợ chồng Nga Đỗ rất mong muốn có con chung với nhau. Thế nhưng vì kinh tế còn nhiều khó khăn, nhà cửa chưa ổn định nên đành phải tạm gác lại mong ước đó.

Tới năm 2023 khi cả 2 đã chín chắn hơn và kinh tế ổn định hơn, vợ chồng Nga Đỗ quyết định về nước và sinh con.

“Vợ em là người mang thai và em là chồng nên sẽ là người hỗ trợ, làm tất cả mọi việc để chăm sóc vợ con. Do gia đình vợ ở Ninh Bình còn nhiều hạn chế và nhiều cấm đoán nên chúng em tự động viên nhau có con trước rồi tính đám cưới sau”, người chồng này trăn trở.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 5

Vì là vợ chồng đồng giới nên Nga Đỗ - Thảo Lâm chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tìm con. Nhưng lần chuyển phôi đầu may mắn chưa mỉm cười khiến vợ chồng trẻ chỉ biết ôm nhau khóc. Phải tới lần chuyển phôi thứ 2, may mắn đậu thai.

“Khi biết tin đậu thai, vợ chồng em hạnh phúc đến rơi nước mắt. Những ngày sau biết quá trình mang thai đầy vất vả với Thảo Lâm nên em dành toàn thời gian chăm sóc vợ. Cũng may công việc không quá gò bó nên em có thể dành nhiều thời gian cho cô ấy”.

Ngày con trai nhỏ chào đời có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với cặp đôi đồng giới nữ này. Khi biết vợ chồng họ có thêm thành viên mới, gia đình nhỏ đã nhận được nhiều cô bác, anh chị hỏi thăm và chúc mừng.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 6

“Sau khoảng gần 1 tiếng phẫu thuật sinh mổ, cô điều dưỡng bế con ra, em bế con trên tay mà không kìm được nước mắt. Em thực sự hạnh phúc, biết ơn tất cả những gì đến với em để có diễm phúc được bế con trên tay”, Nga Đỗ nhận định.

Sau sinh, người chồng này luôn ở bên và chăm sóc vợ hoàn toàn. Đến nỗi bà ngoại lên chăm con gái và cháu ngoại 2 ngày là phải về vì không có việc để làm.

“Em muốn tự chăm sóc cho vợ ở cữ, tự chăm con sơ sinh và tự lập lo cho vợ con tất cả. Được mọi người khen khéo chăm và chu đáo với vợ, em cũng thấy vui”, người chồng hạnh phúc nói.

Hiện tại, vợ chồng Nga Đỗ dự tính con cứng cáp biết đi sẽ tổ chức đám cưới vì Thảo Lâm thích được con chạy lên đưa nhẫn cưới cho bố mẹ. Từ ngày con trai chào đời, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc. Và mùng 8/3 năm nay là 8/3 hạnh phúc nhất đời họ vì được ở bên nhau và ẵm trong tay món quà vô giá!

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 7

“Vì gia đình vợ mong muốn con gái phải lấy chồng là 1 người con trai thật sự mà vợ lại chọn em nên em phải cố gắng gấp nhiều lần để chứng minh không hề thua kém bất kỳ người đàn ông bình thường nào khác. Em lo làm kinh tế, tự lập tất cả, chăm sóc vợ và con bằng cả trái tim. Thật sự có một ngôi nhà nhỏ để ở, có các chị em thương mình, có một người vợ bao dung chân thành, có một đứa con đáng yêu như hiện tại là em thật sự biết ơn cuộc sống, những khó khăn, chông gai, những bất hạnh đến sớm từ nhỏ để em vững chắc hơn, có mục tiêu xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc tốt hơn”.

Định lấy chồng để che đậy giới tính thật, 8X hủy hôn trước cưới 1 tháng và hành trình 16 năm chờ đợi tình yêu - 8

Cặp đồng tính nam Thanh Đoàn - Hà Trí Quang chính thức lên chức, ẵm 2 con song sinh đủ nếp tẻ
Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của Trí Đoàn, những hình ảnh đầu tiên về 2 con song sinh đủ nếp tẻ vừa được cập nhật.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu