8X đẻ rơi khi đang đi dạo, bố đứa trẻ không hay biết bạn gái mang thai

Hà Phương - Ngày 15/09/2021 16:30 PM (GMT+7)

Trong lúc đang đi dạo tại công viên, người phụ nữ bất ngờ đau bụng dữ dội rồi sinh con ngay tại đây.

Sinh con thường là sự kiện trọng đại và ngay từ khi mang thai mẹ bầu sẽ được chăm sóc cẩn thận. Khi sắp tới ngày dự sinh, nhiều thai phụ còn vào bệnh viện từ trước để tránh gặp phải những chuyện không may có thể xảy ra. Thế nhưng, một số mẹ bầu vẫn rất chủ quan dẫn đến những trường hợp đáng tiếc hoặc đẻ rơi.

Vào hồi đầu tháng 9, một số khách du lịch đã gặp phải một trường hợp hy hữu khi thăm quan danh lam thắng cảnh hang động Hoàng Long (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Cụ thể, họ đã gặp một người phụ nữ bị đau bụng dữ dội khi tới thăm quan và sau đó chị này sinh con ngay tại đây.

Người phụ nữ sinh con ngay tại danh lam thắng cảnh.

Người phụ nữ sinh con ngay tại danh lam thắng cảnh. 

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này họ Tôn, năm nay 32 tuổi, sống gần địa điểm danh lam thắng cảnh này. Mỗi ngày chị đều có thói quen đi dạo ở công viên gần đó và xem mọi người đánh cờ, tập thể dục.

Chiều 3/9, chị cũng đi dạo một mình tại công viên như thường lệ, thế nhưng vừa tới nơi chị đã cảm thấy đau bụng. Tuy nhiên, do không nặng nên chị cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục tản bộ. 

Hơn 15h chiều, chị Tôn đang đi dạo gần lối ra của công viên thì đột nhiên đau bụng dữ dội. Hóa ra, chị đang chuyển dạ, sắp sinh con.

Một số người nhanh chóng gọi xe cấp cứu, trong khi đó một số người dân và khách du lịch đã đứng quây thành vòng tròn xung quanh thai phụ để giúp chị “vượt cạn”. Khi nhân viên y tế tới nơi, chị Tôn đã sinh con thành công.

Y tá trưởng tại bệnh viện chia sẻ tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ.

Y tá trưởng tại bệnh viện chia sẻ tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ. 

Một du khách chia sẻ: “Lúc đó tôi vẫn còn đang ở trong hang động, nghe mọi người nháo nhác chạy ra phía công viên nên tôi cũng tới đó xem có chuyện gì đang xảy ra. Lúc tới nơi, đứa trẻ đã chào đời rồi”.

Chị Tôn và đứa bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện thăm khám và điều trị. Y tá trưởng tại bệnh viện cho biết, đứa trẻ nặng 2330g, sinh đủ tháng và đang được gửi tới bệnh viện chuyên khoa nhi để chăm sóc. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định, không có gì đáng lo ngại.

Đứa trẻ sinh ngoài bệnh viện nên không thể loại trừ khả năng bị nhiễm trùng. Ngoài ra, người mẹ cũng không đi kiểm tra sức khỏe trong suốt thai kỳ nên không rõ đứa trẻ có mắc bệnh bẩm sinh hay dị tật gì không. Vì vậy chúng tôi đã đưa bé tới bệnh viện chuyên khoa nhi để thăm khám”, y tá trưởng chia sẻ.

Theo tìm hiểu, đây là đứa con thứ 2 của chị Tôn. Trước đó chị đã có một đứa con với người chồng trước nhưng cả hai đã ly hôn. Đứa bé mới sinh là con của chị và người bạn trai 45 tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là bạn trai của chị cũng không hề biết chị đang mang thai, bởi lẽ chị chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với bạn trai.

Hơn nữa, chị cũng chưa từng đi khám thai lần nào. Thỉnh thoảng, chị bị đau bụng, bạn trai khuyên chị đi khám nhưng chị nhất quyết không chịu. Vì vậy, hiện vẫn không rõ liệu chị Tôn có biết mình đã mang thai từ trước hay không.

Những nguy cơ có thể gặp phải khi đẻ rơi và cách xử trí

Theo các chuyên gia y tế, tình huống đẻ rơi nếu không được xử trí kịp thời, đúng cách sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Đối với trẻ sơ sinh, bé có thể bị ngạt, nhiễm lạnh, nhiễm trùng, uốn ván rốn, chấn thương, xuất huyết não và có thể tử vong. Trong khi đó, sản phụ có thể bị băng huyết, sót nhau, nhiễm trùng hậu sản…

Nếu mẹ bầu có hiện tượng đau bụng chuyển dạ hoặc bất kỳ triệu chứng nào như vỡ ối, ra nhớt hồng,… thì cần phải gọi điện ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong trường hợp đẻ rơi, việc đầu tiên cần phải thực hiện là đưa thai nhi ra khỏi cơ thể của thai phụ nhanh nhất có thể để tránh bị ngạt. Trong trường hợp không có dụng cụ cắt rốn, hãy dùng hai sợi chỉ buộc quanh rốn (buộc càng xa càng tốt) hoặc dùng vải thắt chặt cuống rốn. Sau đó, hãy nhanh chóng ủ ấm cho bé và mẹ rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gái xinh 2K đang mang bầu thì bị rách thực quản, nghe lý do mẹ bỉm rùng mình
Ngay từ những tuần đầu mang thai, mẹ bầu này đã phải chịu đựng cơn ốm nghén tồi tệ đến nỗi cô nôn mửa tới 130 lần/ngày, bị rách cả thực quản và bị tổn...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu