Bạn gái kém 16 tuổi báo "tin vui", người đàn ông tức giận đuổi đi vì mình vốn... vô sinh

Ngọc Linh - Ngày 28/02/2022 09:37 AM (GMT+7)

Người đàn ông này khăng khăng đứa trẻ này không phải con mình vì anh bị vô sinh từ lâu.

Mang bầu, làm mẹ là một sự kiện lớn trong đời người phụ nữ và cần có sự chuẩn bị sẵn sàng về cả thể chất và tinh thần. Chính vì vậy, các bác sĩ đều khuyên chị em phụ nữ khi chưa có kế hoạch sinh con nên sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, tránh rơi vào tình huống oái oăm như cô gái trẻ dưới đây. 

Người đàn ông họ Liu (39 tuổi) và cô gái tên Xiaoli (23 tuổi) quen biết nhau tại nơi làm việc. Mặc dù Liu lớn hơn Xiao Li khá nhiều tuổi lại có khuyết tật nhẹ ở chân, Xiao Li vẫn quyết định hẹn hò với người đàn ông này. Sau một khoảng thời gian yêu đương, cả 2 quyết định về sống chung. Nửa năm trôi đi, Xiao Li bất ngờ phát hiện mình đã mang thai. Đối với cô, đây thực sự là tin vui khi tình yêu của mình đã đơm trái ngọt. Thế nhưng với người đàn ông họ Liu thì lại hoàn toàn trái ngược.

Khi Xiao Li báo tin vui, bạn trai lại đuổi cô đi và cho biết mình bị vô sinh.

Khi Xiao Li báo "tin vui", bạn trai lại đuổi cô đi và cho biết mình bị vô sinh.

Khi nhận tin bạn gái có thai, phản ứng đầu tiên của anh ta là đứng chôn chân tại chỗ, sau đó chối đây đẩy. Liu cho biết anh ta trước đây đã được xác định bị vô sinh. Chính vì thế chắc chắn không thể có khả năng làm bố, sao làm cho bạn gái mang thai được. Đây cũng chính là lý do khiến anh tự ti, không dám đi hỏi vợ và đến tận khi yêu Xiao Li, người đàn ông này cũng không có ý định tiến xa hơn với cô.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Liu còn tức giận và cho rằng bạn gái đã lừa dối mình, hơn nữa, gần đây anh lại thấy cô thường xuyên đi sớm về khuya, càng đáng nghi ngờ hơn. Vừa bị người yêu chối bỏ, lại còn phải mang tiếng ngoại tình, Xiao Li vô cùng thất vọng và đau lòng, cô hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn cố gắng giữ đứa con trong bụng. Cô ra sức giải thích cho Liu hiểu rằng mình không hề ngoại tình, nhưng người đàn ông này một mực không tin và còn đuổi Xiao Li ra khỏi nhà. Mẹ bầu đành ôm bụng về quê. 

Khi về quê, cô lại tiếp tục chịu áp lực khi gia đình và xóm làng liên tục chỉ trích cô đã “chửa hoang”. Đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng, người phụ nữ này vẫn chọn mạnh mẽ, tự đi kiếm việc, tiết kiệm tiền để sinh con chứ không bỏ đứa trẻ. Sau khi sinh nở bình an ở quê, Xiao Li lại mang con quay trở lại Thượng Hải để mong người yêu, cũng là cha đứa trẻ - anh Liu chịu nhìn mặt con. Cô đã tìm mọi cách để chứng minh rằng mình không ngoại tình, Xiao Li mời phóng viên vào cuộc, đi xét nghiệm ADN để có chứng cứ về mối quan hệ huyết thống giữa bạn trai và con gái.

Sau khi sinh con, Xiao Li đã làm xét nghiệm ADN để bạn trai tin rằng bé là con mình.

Sau khi sinh con, Xiao Li đã làm xét nghiệm ADN để bạn trai tin rằng bé là con mình.

Nhận được kết quả ADN mình chính là bố ruột của đứa trẻ, anh Liu vô cùng sốc vì từ trước đến giờ cứ nghĩ rằng mình không còn khả năng làm bố. Thế nhưng sau đó, người đàn ông này lại tiếp tục nghi ngờ Xiao Li, cho rằng bạn gái làm giả giấy tờ để đổ hết trách nhiệm cho mình. Chỉ đến khi bác sĩ và phía bệnh viện đứng ra xác nhận toàn bộ kết quả đều là thật, người đàn ông này mới ý thức được mình đã sai thế nào trong suốt thời gian qua, đồng thời im lặng và nhận con. Sau đó, bác sĩ cũng tiến hành kiểm tra và giải thích rằng anh Liu chỉ bị xác định là tinh trùng yếu, khó có con. Có lẽ do thiếu hiểu biết nên anh nhầm lẫn mình bị vô sinh hoàn toàn, không có khả năng có con và dẫn đến hiểu lầm giữa hai vợ chồng. 

Sau khi bác sĩ xác nhận, người đàn ông mới vỡ lẽ và đón vợ con về.

Sau khi bác sĩ xác nhận, người đàn ông mới vỡ lẽ và đón vợ con về.

Nam giới bị tinh trùng yếu có con được không?

Theo tiêu chuẩn của WHO để thụ thai được thì tinh dịch đồ phải đạt được một số yếu tố nhất định như số lượng tinh trùng, độ di động, mật độ tinh trùng, tỷ lệ sống… các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thể tích tinh dịch phải đạt từ 2 – 5ml, mật độ tinh trùng phải chiếm từ 60 – 80 triệu con/ml. Số lượng tinh trùng di động phải trên 75% trong đó phải có ít nhất 25% tinh trùng di động nhanh, 30% tinh trùng di động bình thường và không chứa hồng cầu, ít bạch cầu… Tuy nhiên đây chỉ là những chỉ số mang giá trị tham khảo và có ý nghĩa khuyến cáo về khả năng sinh sản của nam giới chứ không phải tinh trùng yếu là không thể có thai. Như vậy có thể nói nam giới bị tinh trùng yếu vẫn có thể thụ thai và có con tự nhiên.

Theo các chuyên gia tư vấn về sức khỏe sinh sản, không chỉ nam giới người vợ cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong trường hợp này. Đối với cặp vợ chồng mà người chồng có tinh trùng yếu nhưng người vợ có chức năng sinh sản tốt thì vẫn có thể có thai tự nhiên. 

Tinh trùng quá mạnh, người đàn ông đau đớn triệt sản 2 lần vợ vẫn liên tiếp gánh hậu quả
Tuy chỉ mới có một con nhưng người chồng vẫn quyết định đi triệt sản, không ngờ rằng sau 2 lần làm thủ thuật thì vợ anh vẫn liên tiếp mang thai.

Tránh thai

Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu