Chồng chăm tẩm bổ vợ bầu bằng món đắt tiền, ai ngờ 3 tháng nhận tin dữ

Hà Phương - Ngày 21/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nằm cạnh vợ bầu 3 tháng, nửa đêm người chồng bị đánh thức vì ga giường ướt. Anh cảm thấy có chuyện không hay nên bật đèn kiểm tra và vô cùng choáng váng khi nhìn vào chiếc giường.

Nếu trong nhà có phụ nữ mang thai, các thành viên trong gia đình đều sẽ rất cẩn thận, đặc biệt là mẹ bầu, vì ai cũng lo lắng làm việc gì đó gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, đôi khi dù có cẩn thận tới mấy thì vẫn khó tránh khỏi những chuyện đau lòng xảy ra.

Mỗi lần nghĩ tới con, vợ chồng chị Tiểu Lệ (sống ở Trung Quốc) lại rơi nước mắt. Năm nay chị đã 31 tuổi và kết hôn với chồng được 5 năm. Cả hai gặp nhau tại nơi làm việc, khi chị tới công ty này, chồng chị đã làm việc ở đây được 1 năm. Lúc mới chân ướt chân ráo đến công ty, chị Tiểu Lệ liên tục mắc sai lầm nhưng may thay chị thường xuyên được chồng giúp đỡ, chỉ bảo và cứ thế cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Sau 6 tháng hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, do chưa muốn sinh con nên Tiểu Lệ bàn bạc với chồng 2 năm nữa mới mang thai và anh đồng ý. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn tràn ngập hạnh phúc, nhưng việc sinh con của họ lại diễn ra không theo kế hoạch vì Tiểu Lệ đã mang thai sau 1 năm kết hôn.

Dù mang thai ngoài ý muốn nhưng Tiểu Lệ vẫn quyết định sinh đứa trẻ ra. Ảnh minh họa

Dù mang thai ngoài ý muốn nhưng Tiểu Lệ vẫn quyết định sinh đứa trẻ ra. Ảnh minh họa

Nhìn xung quanh thấy các bạn đã con bồng con bế nên dù mang thai ngoài ý muốn thì cô vẫn quyết định sinh đứa trẻ này ra. Thấy vợ mang thai vất vả, chồng Tiểu Lệ khuyên vợ nên nghỉ làm để ở nhà an thai cho thật tốt. Bên cạnh đó, anh cũng mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng về để bồi bổ cho vợ. Nhìn cái bụng ngày càng lớn lên, cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc vì điều này đồng nghĩa với việc họ sắp được làm bố, làm mẹ.

Nhưng ý trời trêu ngươi, vào một đêm khi đang ngủ, chồng của thai phụ bị đánh thức vì chăn ga gối đệm đều bị ướt hết. Lúc đó Tiểu Lệ đang mang thai được 3 tháng. Cảm thấy có điều gì không ổn nên anh vội vàng bật đèn lên. Nhìn vào chiếc giường, người chồng vô cùng choáng váng.

Thì ra, chiếc giường đã ướt đẫm máu. Lúc này Tiểu Lệ cũng tỉnh dậy và nói với chồng rằng chị đau bụng. Anh nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện và thai phụ được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật khi tới nơi.

Tiểu Lệ bị sảy thai ở tháng thứ 3. Ảnh minh họa

Tiểu Lệ bị sảy thai ở tháng thứ 3. Ảnh minh họa

Bác sĩ sau đó nói rằng Tiểu Lệ đã sảy thai. Nghe tin dữ, chồng của thai phụ như muốn ngã quỵ, nỗi đau mất con như đang cào xé tâm can anh. Sau đó bác sĩ đã hỏi han kĩ chế độ ăn uống, sinh hoạt của Tiểu Lệ để tìm ra nguyên nhân gây sảy thai. Kết luận cuối cùng là nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng khả năng cao do mẹ bầu ăn quá nhiều cua. 

Lúc này, người chồng hối hận tột cùng. Bởi lẽ, Tiểu Lệ thích ăn cua nên anh thường xuyên mua cua về cho vợ ăn dù tốn kém, không ngờ rằng nó lại cướp đi sinh mạng đứa con chưa kịp lọt lòng của anh.

Bác sĩ cho biết, cua có tính lạnh, có tác dụng bổ máu, tống các vật kết đọng trong cơ thể. Ăn cua không hẳn là không tốt nhưng mẹ bầu ăn thường xuyên với lượng lớn sẽ không tốt và có thể gây sảy thai. Về việc này, người chồng rất tự trách nhưng giờ đây anh không thể làm gì khác để vãn hồi được nữa.

Chồng Tiểu Lệ rất hối hận về việc vợ bị sảy thai. Ảnh minh họa

Chồng Tiểu Lệ rất hối hận về việc vợ bị sảy thai. Ảnh minh họa

Bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn cua không?

Cua là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng như canxi, omega-3, vitamin nhóm B, sắt,…nhưng phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên ăn quá nhiều cua cũng như các sản phẩm từ cua. Bởi trong thịt cua, đặc biệt là cua biển có chứa một lượng nhỏ thủy ngân và chất này có thể gây dị tật hệ thần kinh nếu mẹ bầu ăn phải.

Ngoài ra, 2 loại chất độc là dioxin và polychlorinated biphenyls - chất gây phát ban vô cùng độc hại – cũng được tìm thấy trong thịt cua. Nếu nhiễm phải một lượng nhỏ dioxin và polychlorinated biphenyls thì chúng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết trong, tấn công hệ miễn dịch ở người mẹ, tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh và gây sinh non, sảy thai ở thai nhi.

Ngoài ra, trong cua có hàm lượng cholesterol cao, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người mẹ. Theo khuyến cáo, một tuần, mẹ bầu chỉ nên ăn 200g thịt cua và bổ sung dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác.

Sắp đi đẻ vợ vẫn đòi mua giày mới, chồng trách phung phí rồi lại hối hận xin lỗi
Thấy vợ bầu đòi mua giày mới trong khi đang phải lo tiền đi đẻ, anh chồng đã có thái độ khó chịu.

Chuột rút - phù nề khi mang thai

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tập thể dục cường độ mạnh, uống rượu, ngủ ít, sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thụ tinh ống...

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu