Cụ bà U70 cố mang thai làm con cái "muối mặt", giờ ai cũng coi bé như "báu vật"

Ngọc Linh - Ngày 18/11/2021 09:43 AM (GMT+7)

Việc bà Tian quyết tâm giữ con khi mang thai ở tuổi 68 đã từng vấp phải sự phản đối của con cái.

Các chuyên gia sản khoa đều khuyên phụ nữ sau 40 tuổi muốn mang thai, sinh con cần cân nhắc thật kĩ lưỡng. Mang bầu khi đã lớn tuổi không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe đối với mẹ và bé mà còn có thể khiến mẹ phải đối mặt với cái nhìn khác lạ từ mọi người xung quanh, làm ảnh hưởng đến tâm lý. Cặp vợ chồng dưới đây đã từng gây sốc khi sinh thêm con ở độ tuổi U70 và trải qua không ít khó khăn để có cuộc sống ổn định như hôm nay. 

Cuối năm 2019, bà Tian Xinju (68 tuổi, sống tại thành phố Tảo Trang, Sơn Đông, Trung Quốc) đã hạ sinh thành công một bé gái khỏe mạnh nặng 2,5kg. Chồng bà - ông Huang khi đó cũng đã 69 tuổi. Ngày chào đời của cô bé này đã trở thành sự kiện thu hút đông đảo chú ý không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bởi bé được sinh ra từ một cặp vợ chồng U70 và họ thụ thai hoàn toàn tự nhiên. 

Cặp vợ chồng U70 sinh con tự nhiên từng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cặp vợ chồng U70 sinh con tự nhiên từng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bà Tian cho biết mình mang bầu hoàn toàn tự nhiên và khi phát hiện thì bé đã được 4 tháng. Bà cho biết nếu biết về cái thai sớm hơn, có thể bà đã không giữ bé lại. Trước khi nghỉ hưu, bà là bác sĩ Nhi tại bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Tảo Trang nên hiểu hơn ai hết những nguy cơ, biến chứng khi một người mẹ lớn tuổi mang thai, sinh nở. Ngoài ra, việc một bà lão 67 tuổi mang thai chắc chắn sẽ khiến gia đình và mọi người xung quanh xì xào. 

Vậy nhưng lúc này, em bé trong bụng đã hơn 4 tháng nên bà do dự, nếu muốn bỏ con chỉ có thể làm khởi phát chuyển dạ để sinh non và cảnh tượng kinh hoàng chắc chắn sẽ khiến bà ám ảnh suốt đời. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định sẽ đi kiểm tra thai nhi toàn diện một lần, nếu em bé khỏe mạnh thì để sinh còn nếu có vấn đề thì mới chấm dứt thai kỳ. 

Vợ chồng bà Tian đã giấu con trai cũng như hàng xóm trong suốt thai kỳ.

Vợ chồng bà Tian đã giấu con trai cũng như hàng xóm trong suốt thai kỳ.

Kết quả khám cho thấy thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ số sàng lọc bệnh Down hay các bệnh di truyền khác đều trong mức an toàn. Vợ chồng bà Tian cực kỳ ngạc nhiên trước sự ngoan cường của đứa bé nên quyết định sẽ giữ lại con, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ tại bệnh viện. 

Trong thời gian mang bầu, vợ chồng bà Tian không hề nói cho con trai (sống tại thành phố khác) và giấu toàn bộ hàng xóm làng giềng. Thậm chí ngay cả đứa cháu trai 15 tuổi sống cùng hai người đều không hề biết gì. Con trai có nhận ra bà Tian tăng cân nhưng chỉ nghĩ đó là vấn đề của người già. 

Ông Huang cho biết hai vợ chồng không nói ra vì không muốn gây ồn ào. "Đây là việc của chúng tôi, tại sao chúng tôi cần sự đồng ý của người khác chứ?", ông giải thích. Cả hai cũng không cần sự trợ giúp kinh tế của con trai vì tổng lương hưu một tháng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VNĐ) cũng đã đủ chi tiêu và tiết kiệm. 

Bà Tian trải qua thai kỳ khá nhẹ nhàng, đến tuần 36 thì các bác sĩ đề nghị mổ sinh sớm để đảm bảo sức khỏe. Sáng ngày 25/10/2019, bà hạ sinh một bé gái nặng 2560gr hoàn toàn khỏe mạnh. Cô bé được đặt tên là Tianci (Thiên Tứ, nghĩa là trời ban). 

Khi em bé mới chào đời, anh trai đã rất tức giận và đòi từ mặt bố mẹ.

Khi em bé mới chào đời, anh trai đã rất tức giận và đòi từ mặt bố mẹ.

Tin tức về sự ra đời của Tianci lập tức lan truyền trên mạng và tận lúc này người con trai lớn của ông bà Huang mới biết mình vừa có thêm một em gái. Anh cảm thấy không vui về việc này, cảm thấy bị bố mẹ lừa. Thậm chí người đàn ông này còn tuyên bố sẽ không liên lạc, cắt đứt quan hệ với bố mẹ, không hỗ trợ họ việc chăm em. 

Vậy nhưng em bé càng lớn thì thái độ của vợ chồng người con trai lớn càng thay đổi theo hướng tích cực vì em bé quá đáng yêu. Họ coi cô em gái nhỏ của mình như báu vật, hay mua sữa, mua đồ chơi, váy vóc cho em, thường xuyên về thăm bố mẹ hơn. Người anh trai cách em hơn 40 tuổi nhưng vẫn yêu thương bé vô điều kiện, nhìn em gái bi bô tập nói, anh chị cũng đã phải mềm lòng. Người cháu trai hiện tại 17 tuổi dù đã về ống với bố mẹ cũng thường xuyên về thăm ông bà, giúp ông bà chăm cô. 

Đến nay, bé ngày càng đáng yêu nên anh trai và chị dâu rất yêu thương, chăm bẵm cho bé.

Đến nay, bé ngày càng đáng yêu nên anh trai và chị dâu rất yêu thương, chăm bẵm cho bé.

Mặc dù gia đình đang vô cùng hạnh phúc vì sự chào đời của Tianci thì mọi người vẫn chưa thôi xì xào bàn tán. Họ cho rằng khi cô bé đến tuổi đi học thì bố mẹ có còn khỏe mạnh để đưa đón? Khi cha mẹ không còn nữa, anh chị em dù tốt đến đâu cũng đều đã có gia đình riêng, vậy em bé có bị cô đơn không?

Bà Tian cho biết hai vợ chồng đều không trốn tránh thực tế rằng mình đã già, có thể sẽ ra đi trước khi con gái trưởng thành. Hai người đã mua sẵn bảo hiểm và để tiền tiết kiệm cho con sau này học hành, kết hôn. 

"Khi con bé 8 tuổi, tôi sẽ bắt đầu dạy nó làm việc nhà và sống tự lập. Gia đình tôi có rất nhiều người sống thọ đến hơn 90 tuổi nên chúng tôi cũng hi vọng có thể khỏe mạnh ở bên con bé càng lâu càng tốt", bà Tian khẳng định. 

Khi mới mang bầu, sinh con, vợ chồng bà Tian Ying đã vô cùng mệt mỏi và áp lực vì mọi người gièm pha, con cái giận dỗi. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã dần ổn định, mọi người đã chấp nhận sự ra đời của thành viên nhí trong gia đình nên ông bà đều rất vui vẻ, hạnh phúc. 

Những biến chứng có thể gặp phải khi sinh con sau tuổi 40

- Đái tháo đường thai kì;

- Tiền sản giật;

- Tăng huyết áp;

- Nhau tiền đạo;

- Nhau bong non;

- Con chào đời thiếu tháng, nhẹ cân. 

- Tỉ lệ phải sinh mổ cao, tăng nguy cơ gặp biến chứng khi sinh. 

Tháng nào kinh nguyệt cũng đều đặn, mẹ trẻ sốc nặng khi đi vệ sinh ra cả... con
Đôi vợ chồng trẻ rất bối rối khi bất ngờ có con vì trước đó Stacey không hề phát hiện mình đang mang thai.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Asia Wire)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu