Dân mạng choáng trước tin vợ chồng U70 vẫn "ân ái" rồi thụ thai tự nhiên

Ngọc Linh - Ngày 31/12/2021 09:34 AM (GMT+7)

Thông tin bà mẹ 60 tuổi sinh con với chồng 68 tuổi khiến cư dân mạng xôn xao.

Các chuyên gia sản khoa đều khuyên phụ nữ sau 40 tuổi muốn mang thai, sinh con cần cân nhắc thật kĩ lưỡng. Mang bầu khi đã lớn tuổi sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe đối với mẹ và bé. 

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về thông tin một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi, sống tại thành phố Túc Châu (tỉnh An Huy) đã sinh con thành công. Theo đó, người vợ tên Xiaolou đã 60 tuổi và chồng 68 tuổi nhưng chưa hề có con cái. Đời sống "chăn gối" của hai vợ chồng vẫn rất mặn nồng và người vợ đã thụ thai hoàn toàn tự nhiên. 

Ngày 28/12 vừa qua, Xiaolou đã sinh con thành công tại bệnh viện nhân dân thành phố Túc Châu. Cô sinh thường khá nhanh chóng, em bé nặng 3kg. Hiện tại, hai mẹ con đều có sức khỏe tốt và đang được theo dõi tại bệnh viện. 

Thông tin bà mẹ 60 tuổi sinh con tự nhiên khiến cư dân mạng xôn xao.

Thông tin bà mẹ 60 tuổi sinh con tự nhiên khiến cư dân mạng xôn xao.

Thông tin sau khi được bệnh viện đưa lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Thật khó tin khi bà mẹ đã 60 tuổi những vẫn mang thai tự nhiên và còn sinh thường rất dễ dàng. 

Tuy vậy sau đó, bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho bà mẹ này đã lên tiếng đính chính: "Tuổi thực của cô ấy chỉ là 43. Đó là những gì gia đình cô ấy nói với tôi". Sau đó, phía bệnh viện đã tìm hiểu và thông tin lại rằng số tuổi 60 của Xiaolou chỉ là trên giấy tờ còn tuổi thực của cô đúng là mới ngoài 40. 

Đại diện chính quyền cho biết ông xã Xiaolou có hộ khẩu ở thành phố này nhưng đã bỏ đi nơi khác sống hàng chục năm, gần đây mới trở về và mang theo vợ. Thông tin về Xiaolou không rõ ràng và ít ai nắm rõ. Lúc này, cư dân mạng mới vỡ lẽ và cảm thấy chuyện bà mẹ này sinh con ở tuổi này cũng hợp lý. 

Vợ chồng bà Tian từng sinh con khỏe mạnh khi đều xấp xỉ 70 tuổi.

Vợ chồng bà Tian từng sinh con khỏe mạnh khi đều xấp xỉ 70 tuổi.

Vậy nhưng thực tế cũng không phải không có trường hợp mẹ ngoài 60 tuổi thụ thai tự nhiên và sinh con thành công. Cuối năm 2019, bà Tian Xinju (68 tuổi, sống tại thành phố Tảo Trang, Sơn Đông, Trung Quốc) đã hạ sinh thành công một bé gái khỏe mạnh nặng 2,5kg. Chồng bà - ông Huang khi đó cũng đã 69 tuổi. Ngày chào đời của cô bé này đã trở thành sự kiện thu hút đông đảo chú ý không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bởi bé được sinh ra từ một cặp vợ chồng U70 và họ thụ thai hoàn toàn tự nhiên. 

Những rủi ro khi mang bầu sau tuổi 40 

Tuy mang thai và sinh con sau tuổi 40 cũng mang lại một số lợi ích nhất định, chẳng hạn như lúc đó các cặp bố mẹ sẽ có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc và nuôi dạy con cái, kinh tế ổn định hơn. Thế nhưng, phụ nữ mang thai sau tuổi 40 sẽ gặp nhiều rủi ro hơn về sức khỏe của mẹ và bé như:

- Sảy thai: Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ sảy thai cao hơn trong giai đoạn đầu của thai kỳ với tỷ lệ hơn 90% ở người trên 45 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ này ở phụ nữ trên 35 tuổi là 25% và dưới 30 tuổi là 12%.

- Mang thai ngoài tử cung: Phụ nữ trên 35 tuổi mang thai có nguy cơ mang thai ngoài tử cung gấp 4 đến 8 lần so với phụ nữ trẻ.

- Biến chứng thai kỳ: Ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, nguy cơ biến chứng thai kỳ như huyết áp cao, tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ rất cao.

- Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân: Phụ nữ lớn tuổi mang thai có thể đối mặt với tình trạng sinh non hoặc con sinh ra bị nhẹ cân. Những đứa trẻ sinh con có thể gặp vấn đề về hô hấp do phổi chưa có đủ thời gian phát triển và một số vấn đề khác.

- Trẻ bị dị tật: Trẻ được sinh ra những người mẹ lớn tuổi có thể mắc phải một số bệnh như hội chứng Down, khuyết tật tim, chân bị tật,..

Bà mẹ già nhất thế giới sinh con ở tuổi 73, 1 năm sau ngậm ngùi làm mẹ đơn thân
Vừa hạnh phúc đón hai con chào đời chưa được bao lâu, bà mẹ này đã phải nhận tin dữ chồng qua đời.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu