Đang mang bầu quý tử, bà xã Tự Long mắc Covid-19, qua 12 ngày vẫn chưa khỏi

Ngọc An - Ngày 08/03/2022 09:36 AM (GMT+7)

Bà xã nghệ sĩ Tự Long cho biết mình đã có kết quả dương tính 12 ngày nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Cách đây vài ngày, bà xã nghệ sĩ Tự Long - Minh Nguyệt bất ngờ thông báo "tin vui" đang mang bầu bé thứ 3. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Ngày đẹp trời đi gặp em trai 1 tí. Có mẹ là có tất cả không có mẹ bên cạnh thiệt thòi đủ thứ, thương các chị.... đợi mẹ về nhé!”

Kèm theo đó là những hình ảnh siêu âm tiết lộ về em bé thứ 3. Đặc biệt, Minh Nguyệt cũng tiết lộ mình đang mang thai một "quý tử", nghĩa là từ giờ NSND Tự Long có đồng minh trong nhà, không còn cô đơn một mình. Được biết, bà xã "Táo Mạng" năm 2022 đang mang bầu ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2, dự sinh vào tháng 7 tới đây. 

Bà xã NSND Tự Long thông báo tin vui cách đây vài ngày.

Bà xã NSND Tự Long thông báo "tin vui" cách đây vài ngày.

Cô đang trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, dự sinh vào tháng 7 tới.

Cô đang trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, dự sinh vào tháng 7 tới.

Khi Minh Nguyệt chia sẻ dòng trạng thái, nhiều người cũng cảm thấy thắc mắc khi Minh Nguyệt đề cập đến việc hiện tại không thể ở bên hai con lớn nên rất thương và nhớ các con. Phải đến khi bà xã Tự Long đăng trạng thái tiếp theo thì mọi người mới hiểu lý do là vì cô đang mắc Covid-19 và phải cách ly với 3 bố con. 

Cụ thể, Minh Nguyệt chia sẻ hình ảnh "2 vạch" và chú thích: "Đi qua những ngày mưa để thấy yêu hơn những ngày nắng. Que 4 ngày âm tính rồi mà kết quả pcr vẫn dương nên phải cố gắng rồi, chưa được gặp các tình yêu của tôi... Buồn". 

Hiện tại, mẹ bầu đang phải cách ly khỏi gia đình và tự điều trị Covid-19.

Hiện tại, mẹ bầu đang phải cách ly khỏi gia đình và tự điều trị Covid-19.

Dưới phần bình luận, Minh Nguyệt chia sẻ với bạn bè rằng mình phát hiện bị Covid-19 từ ngày 23/2 nhưng đến nay vẫn chưa khỏi hoàn toàn, còn hiện tượng ho nhiều và kết quả xét nghiệm PCR chưa âm tính. Có lẽ việc mắc bệnh ngay trong lúc mang bầu lại phải xa chồng con nên tâm trạng của cô khá chán chường. Ngay lập tức, đông đảo bạn bè và người quen đã để lại những lời động viên, an ủi với mẹ bầu, mong cô giữ gìn sức khỏe và nhanh khỏi để được về với gia đình. 

Bạn bè, người thân động viên bà xã Tự Long sớm khỏi bệnh.

Bạn bè, người thân động viên bà xã Tự Long sớm khỏi bệnh.

Trước đó trên trang cá nhân, NSND Tự Long cũng đã thông tin việc vợ và giúp việc kiêm bảo mẫu trong gia đình nhiễm COVID -19 phải cách ly điều trị. Anh rơi vào tình cảnh “gà trống nuôi con” một mình vừa đảm đương quán xuyến việc nhà vừa chăm 2 cô con gái giữa mùa dịch. 

Trong lúc vợ vắng nhà, nghệ sĩ Tự Long tự mình chăm hai con, quán xuyến việc gia đình.

Trong lúc vợ vắng nhà, nghệ sĩ Tự Long tự mình chăm hai con, quán xuyến việc gia đình.

Bà bầu không may bị Covid-19 phải làm sao?

Để phòng tránh Covid-19, mẹ bầu cần chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước SARS-CoV-2. Bên cạnh việc chích vắc xin ngừa Covid-19, mẹ bầu cần thực hiện quy tắc 5K, duy trì lối sống khoa học và có chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất để nâng cao sức đề kháng.

Tuy nhiên, nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19 dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, thai phụ không nên hoảng sợ mà cần tuân thủ điều trị Covid-19 theo đúng phác đồ bác sĩ chỉ định.

Khi được cách ly điều trị tại nhà, thai phụ cần:

- Đeo khẩu trang thường xuyên, thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang;

- Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo…;

- Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Nhiệt độ bình thường từ 36 - 37,5 độ C, sốt nhẹ từ 37 - 38 độ C, sốt vừa 38 - 39 độ C, sốt cao 39 - 40 độ C, sốt quá cao trên 40 độ C. Uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C.

- Thường xuyên cặp nhiệt độ, tuy là triệu chứng nhẹ nhưng thai phụ cũng cần đo SpO2 (máy đo nồng độ oxy trong máu) 2 lần/ngày vào 2 buổi sáng và chiều. SpO2 > 96% để đảm bảo cung cấp oxy cho bé.

Thai phụ cũng có thể dùng thuốc để hạ sốt, một số loại thuốc thai phụ có thể dùng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống là paracetamol, Ibuprofen nhưng không dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối thai kỳ. Nếu bị sốt trên 38,5 độ C mà thai phụ bị dị ứng với paracetamol và ibuprofen có thể dùng thêm thuốc khác theo đơn của bác sĩ như Aspirin, Celecoxib, Diclofenac.

Ngoài ra thai phụ cần chú ý:

- Uống đủ nước: 40ml/kg cân nặng/ngày. Nên uống bù nước bằng nước điện giải Oresol.

- Nên nghỉ ngơi; Có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước;

- Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày (hít sâu thở từ từ).

- Thai phụ nên lưu số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ.

Đối với những thai phụ có triệu chứng mắc COVID-19 nặng: 

Phụ nữ mang thai mắc các bệnh lý khác như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp có thể có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19.

Thai phụ mắc COVID -19 nặng có thể phải nhập viện ngay lập tức để được bác sĩ theo dõi đặc biệt. Có thai phụ cần đặt máy thở để trợ giúp thở.

Phụ nữ mang thai với COVID-19 cũng có nhiều khả năng sinh con trước khi bắt đầu tuần thứ 37 của thai kỳ nên nếu đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ thì cũng nên nhập viện theo dõi. 

Sinh quý tử, bà xã Phan Thành không thể bế con, giờ mới cầu cứu hội chị em
Theo đó, Primmy Trương đã bị mắc phải một hội chứng có tên là "mommy wrist" ngay từ những tháng cuối của thai kỳ.

Sau sinh

Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu