Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng

Minh An - Ngày 10/08/2020 14:30 PM (GMT+7)

Khi mang bầu với người đàn ông đã có hai đời vợ nhưng chưa từng có con, Ngọc Duyên đã phải hứng chịu nhiều lời đàm tiếu không hay.

Khách mời trong tập 41 của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa là Võ Thị Ngọc Duyên (27 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM). Còn khá trẻ nhưng Ngọc Duyên đã là mẹ của hai bé, con gái đầu lòng 5 tuổi và con trai thứ hai 3 tuổi. 

Tham gia chương trình, Ngọc Duyên chia sẻ lại hành trình mang bầu hai bé với những áp lực nặng nề về tâm lý, cảm xúc khi cô là vợ 3 của một người đàn ông hơn 19 tuổi. 

Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng - 1

Ngọc Duyên bên ông xã hơn 19 tuổi và hai con.

Trước khi đến với Ngọc Duyên, bạn trai cô đã có hai người vợ nhưng chưa có đứa con nào và nguyên nhân khó có con đến từ phía anh. Biết rõ mọi chuyện và gia đình, bạn bè cũng phản đối nhưng Ngọc Duyên vẫn không từ bỏ mối quan hệ với bạn trai. Bản thân bạn trai cũng an ủi cô rằng anh đã đi khám và bác sĩ nói chỉ là khó chứ không phải hoàn toàn không thể. 

"Anh ấy nói với em là "trước đó không có nhưng nhiều khi bây giờ có thì sao". Vậy là từ khi về sống chung, cả hai không thực hiện tránh thai gì cả mà thả tự nhiên. Em cũng mua nguyên thùng que thử thai để ở nhà để lúc nào cần thì thử ngay", Ngọc Duyên kể lại. 

Và không ngờ cuối cùng câu nói của bạn trai Ngọc Duyên thật sự ứng nghiệm khi cô phát hiện "tin vui". Bản thân cô gái trẻ thì rất ngỡ ngàng, có phần lo lắng nhưng bạn trai lớn tuổi lại cực kỳ vui mừng và tự hào. 

Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng - 2

Mang bầu khi làm vợ 3 của chồng, Ngọc Duyên phải chịu không ít lời đàm tiếu.

"Anh ấy khoe khắp cả xóm luôn, rồi gọi điện khoe cả bạn bè nữa. Có lẽ một người hơn 40 tuổi mới có đứa con đầu tiên thì họ sẽ đón nhận với niềm hạnh phúc và tự hào hơn gấp bội. Điều đó khiến em cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn", Ngọc Duyên chia sẻ. 

Vậy nhưng bên cạnh những lời chúc mừng thì không ít những lời đàm tiếu xung quanh việc Ngọc Duyên mang bầu cũng khiến cô tổn thương. 

"Bạn bè thân thì chúc mừng nhưng bạn bè không thân thì lại nghĩ ra một điều là: "Có khi nào ông này đổ vỏ?". Thậm chí có một lần đi nhậu cùng bạn bè, có cả em ở đó nhưng bạn anh ấy vẫn thoải mái trêu đùa là sau này đẻ ra phải đi xét nghiệm ADN xem có đúng là con chồng em không. Em cảm thấy tổn thương kinh khủng, thấy cả mình, cả chồng và đứa con trong bụng không được tôn trọng. Vậy nhưng chồng em thì lại chỉ cười cười thôi, không hề lên tiếng bảo vệ em. Mang bầu vốn nhạy cảm nên em lại nghĩ có khi nào chính chồng cũng đang nghi ngờ mình", Ngọc Duyên tâm sự. 

Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng - 3

Ngọc Duyên từng tổn thương vì sự im lặng của chồng trước những câu hỏi nhạy cảm từ mọi người xung quanh.

Thậm chí một lần Ngọc Duyên về thăm bố mẹ chồng, bố chồng cô còn hỏi thằng: "Cái thai có đúng là của con tôi không hay mấy người bắt đổ vỏ?". Câu nói đó khiến mẹ bầu trẻ chết lặng. Ngày hôm sau, cô mới tâm sự những ấm ức đó với chồng và hỏi anh tại sao không bao giờ đứng lên giải thích, bảo vệ vợ. Tuy nhiên, chồng Ngọc Duyên lại cho rằng khi đối mặt với thị phi thì im lặng là cách giải quyết tốt nhất, chỉ cần hai vợ chồng hiểu và tin tưởng nhau là đủ. 

Không chỉ về tinh thần mà sức khỏe của Ngọc Duyên trong thai kỳ cũng không tốt. Cô bị bóc tách nhau thai liên tục trong 3 tháng đầu thai kỳ, thậm chí có thời điểm bóc tách tới hơn 30%. Vì vậy Ngọc Duyên phải nằm "treo chân", tiêm hai mũi mỗi ngày để giữ thai. Vì thai yếu nên đến tháng thứ 7 của thai kỳ, mẹ bầu này mới bắt đầu tăng cân. Vậy nhưng đến khi lên bàn đẻ, cô vẫn tăng "nhẹ nhàng" tới 22kg. 

Mang bầu nhiều "thị phi" là vậy nhưng ngày đi sinh của Ngọc Duyên lại vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cô gái trẻ xin sinh mổ chủ động và trải qua ca sinh khá nhanh với sự an ủi, động viên của "anh y tá đẹp trai và ấm áp". Thậm chí trong ca sinh, bác sĩ còn phải nhắc nhở cô: "Bớt hài hước lại để chị tập trung vào cuộc phẫu thuật này cho suôn sẻ được không?".

Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng - 4

Bà mẹ trẻ sau khi sinh bé đầu lòng.

Con gái đầu lòng của Ngọc Duyên chào đời nặng 2,9kg. Trong những tháng đầu sau sinh, bà mẹ trẻ khá vất vả vì vừa phải chăm con, vừa kích sữa. May mắn thay trong suốt hành trình đó, cô luôn có ông xã đồng hành, giúp đỡ. Khi cô bật khóc vì những áp lực sau sinh, sự thiếu cảm thông từ chính mẹ đẻ hay những lời đàm tiếu vẫn cứ đeo bám dù em bé đã chào đời, chồng cô đã an ủi: "Có một đứa con không phải dễ dàng. Em lại nuôi con bằng sữa mẹ nên nếu muốn con hạnh phúc lớn lên thì em cũng cần vui vẻ, hạnh phúc chứ". 

Và rồi cuộc hành trình mang bầu bé thứ 2 của Ngọc Duyên bắt đầu ngay khi em bé đầu lòng vừa tròn 1 tuổi. Đến lần này, cô không còn phải mệt mỏi vì những nghi ngờ của mọi người xung quanh nữa nhưng việc vừa mang bầu, vừa chăm con nhỏ hơn 1 tuổi cũng gây ra áp lực không nhỏ. 

Tuy vậy, lần sinh thứ 2 này của bà mẹ 9X lại không nhẹ nhàng như bé đầu. Cô bị chứng máu khó đông và tăng huyết áp nên sau khi mổ phải nằm phòng hồi sức tới 16 tiếng. Sau khi sinh, hai vợ chồng lại nhận tin dữ rằng con trai chào đời với một lỗ hổng trong tim. May mắn thay, 1 tháng sau vì lỗ hổng trong tim bé đã tự được lấp đầy. Bé cũng ốm yếu và gặp nhiều bệnh trong suốt giai đoạn đầu đời khiến vợ chồng Ngọc Duyên khá vất vả, mệt mỏi. 

Làm vợ 3 người hơn 19 tuổi, 9X mang bầu đến bố chồng cũng nghi ngờ cái thai trong bụng - 5

Hai con của Ngọc Duyên hiện tại đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Tới nay, cuộc sống của bà mẹ hai con và gia đình đã ổn định với hai bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Ngọc Duyên cũng gửi lời cảm ơn đến chồng vì đã cùng cô vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai