Mẹ chồng khóc nức nở vì con dâu sinh con xấu xí, y tá nói bé hoàn toàn bình thường

Ngày 09/03/2020 18:54 PM (GMT+7)

Vừa nhìn cháu nội chào đời, mẹ chồng Xiaoli đã cảm thấy buồn bã vì em bé bị bao phủ bởi một lớp bột trắng và nhớp nháp.

Nhiều bậc làm cha mẹ đã chia sẻ về sự "vỡ mộng" khi lần đầu nhìn thấy con sau khi chào đời vì em bé nhăn nheo, da thâm đỏ và dính nhớp nháp, chẳng hề xinh xắn, trắng trẻo như tưởng tượng của họ. Vậy nhưng tình huống "dở khóc dở cười" vì chưa tìm hiểu kĩ về các bé sơ sinh như câu chuyện của gia đình dưới đây thì chắc không phải ai cũng gặp.

Xiaoli (26 tuổi, Trung Quốc) vừa hạ sinh con trai đầu lòng sau quãng thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả. Ngày "vượt cạn", chồng Xiaoli đã cùng cô vào phòng sinh. Vậy nhưng sau khi em bé chào đời, vì Xiaoli mất sức nhiều, lịm đi nên y tá không cho bé thực hiện da tiếp da với mẹ được, cô cũng chưa được nhìn rõ mặt con thì bé đã được bế sang phòng chăm sóc riêng. 

Mẹ chồng khóc nức nở vì con dâu sinh con xấu xí, y tá nói bé hoàn toàn bình thường - 1

Gia đình Xiaoli hoảng hốt khi thấy em bé chào đời trắng như... người tuyết.

Vài tiếng sau, Xiaoli được đưa về phòng hậu sinh nghỉ ngơi thì thấy mẹ chồng đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Cô giật thót tim nghĩ không lẽ con trai gặp vấn đề. Đến khi hỏi ra, chồng Xiaoli mới kể lại rằng em bé được lấy ra có điểm rất lạ đó là toàn bộ cơ thể đều trắng phau phau hệt "người tuyết", không những thế còn dính nhớp nháp chẳng hề đáng yêu chút nào. Mẹ chồng Xiaoli nói rằng em bé chào đời như vậy chắc hẳn có điềm chẳng lành. Xiaoli sững sờ nghe những lời người nhà nói rồi cũng bật khóc. 

Mẹ chồng khóc nức nở vì con dâu sinh con xấu xí, y tá nói bé hoàn toàn bình thường - 2

Thực chất lớp màu trắng đó ở các bé sơ sinh là hoàn toàn tự nhiên.

Đúng lúc này thì em bé cũng được y tá đưa về phòng hậu sinh để gặp mẹ. Thấy cả gia đình buồn bã, nữ y tá mới hỏi thăm. Vậy nhưng sau khi nghe chồng Xiaoli tường thuật mọi chuyện, y tá chỉ bật cười và nói em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất thường cả. Sở dĩ khi chồng Xiaoli thấy con "lạ" là vì bé mới từ trong bụng mẹ ra, toàn cơ thể được phủ một lớp sáp vernix caseosa nên mới trắng phau như vậy. Đúng là con trai Xiaoli có lớp sáp khá dày và phủ toàn cơ thể nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé. Đến giờ bé đã được vệ sinh sạch sẽ, lau bớt lớp sáp đó và rất hồng hào, đáng yêu. 

Lớp sáp vernix caseosa trên cơ thể bé sơ sinh là gì?

Những mảng sáp trắng bao bọc cơ thể khi bé mới chào đời khiến cha mẹ chỉ muốn lau chúng đi chính là lớp vernix caseosa (hay còn gọi là lớp chất gây). Nó được hình thành trên da bé vào khoảng tuần 17-20 của thai kỳ và theo bé cho đến khi chào đời. Lớp sáp này nhìn có vẻ "bẩn bẩn" nhưng đây là một điều hoàn toàn tự nhiên. Thành phần chủ yếu của lớp sáp vernix là nước (80,5%), phần còn lại là chất béo (10,3%) và protein (9,1%). Ngoài ra, nó còn chứa các chất hỗ trợ cho hệ miễn dịch của bé.

Lớp sáp này có nhiều tác dụng đối với cơ thể của bé: 

Bảo vệ da bé khỏi bị tổn thương: Chất gây chính là loại “kem dưỡng da” đặc biệt, giúp ngăn chặn sự mất nước, điều chỉnh nhiệt độ và hệ thống miễn dịch của thai nhi. Nhờ đó, da bé được bảo vệ khỏi bị ngấm nước ối khi còn nằm trong bụng mẹ. Nếu không có sự bảo vệ của chất gây, da bé sẽ dễ bị nứt nẻ, nhăn hoặc tổn thương.  

Làn da của bé sau sinh thường rất mỏng, ít lớp bảo vệ, ít tiết mồ hôi và chất nhờn. Do vậy da bé dễ mất độ ẩm và khô. Lớp sáp sẽ giữ ẩm, giúp da bé trở nên mịn màng hơn.

Mẹ chồng khóc nức nở vì con dâu sinh con xấu xí, y tá nói bé hoàn toàn bình thường - 3

Sau khi sinh, các bé sẽ được vệ sinh, lau bớt lớp chất gây nhưng không lau sạch hoàn toàn. 

Giúp trẻ thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ: Suốt 9 tháng, bé được nằm trong cơ thể ấm áp của mẹ. Tất cả nhu cầu đều được cơ thể mẹ hỗ trợ. Chào đời là thời điểm mà bé sẽ phải trải qua sự thay đổi mạnh mẽ về môi trường. Chất gây sẽ giúp da bé thích nghi với thế giới khô ráo và lạnh ở bên ngoài bằng cách giữ ẩm và duy trì nhiệt độ cơ thể. Lớp sáp này còn chứa vitamin E – chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bé thích ứng với những căng thẳng khi chào đời.

Bảo vệ bé trong quá trình sinh thường: Đường sinh dục của người mẹ đôi khi chứa các loại vi trùng. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể bé khi bé đi qua. Vào lúc sinh, hệ miễn dịch của bé rất yếu, do đó dễ bị nhiễm trùng. Chất gây có tác dụng như một chất bôi trơn. Nhờ có chất này, quá trình sinh thường của sản phụ được dễ dàng hơn, hạn chế để vi trùng xâm nhập cơ thể bé do tổn thương da.

Thông thường, ngay sau sinh, bé sẽ được lau chùi sạch sẽ phần lớn chất gây, nước ối, máu và dính trên người. Tuy nhiên các bác sĩ không khuyến khích rửa sạch hoàn toàn lớp chất gây này bởi chúng vẫn còn nhiệm vụ bảo vệ cơ thể bé khỏi mầm bệnh. Sau sinh 24 giờ, các bé sẽ có lần tắm đầu tiên để loại bỏ hoàn toàn lớp gây. Lúc này nhiệt độ cơ thể bé đã ổn định và lớp gây lại là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Con dâu tức sôi máu khi mẹ chồng quay cận cảnh sinh đẻ, còn cho đàn ông xem
Một người phụ nữ đã tiết lộ tình huống ác mộng mà cô phải trải qua khi phát hiện mẹ chồng đã quay lại toàn bộ cảnh cô sinh nở đứa con đầu lòng.
Minh An (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu