Mẹ mang bầu 8 tháng mà không biết, con chào đời nặng 3kg phải đưa ngay đi cấp cứu

Ngọc Linh - Ngày 30/07/2021 09:42 AM (GMT+7)

Khi bác sĩ đưa ra kết quả có thai, bà mẹ này nghĩ mình mang bầu khoảng 3 tháng nhưng không ngờ thực ra cô đã đến ngày sinh nở.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp phụ nữ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận khi em bé chào đời. Phần lớn những trường hợp này là mẹ mang thai lần đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, hiểu nhầm những dấu hiệu mang bầu thành triệu chứng của bệnh khác. Vậy nhưng bà mẹ dưới đây dù đã từng sinh con một lần vẫn gặp "cú sốc" tương tự. 

Raelynn Qualie (sống tại Saskatchewan, Canada) đã có một cô con gái 5 tuổi. Ngày 9/6 vừa qua, cô đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Trước đó vài ngày cô đã thấy bụng âm ỉ nhưng đến hôm đó thì cơ đau tăng lên gấp bội. Lo lắng nên Raelynn đã gọi chồng về đưa đến bệnh viện kiểm tra. 

Raelynn được chồng đưa đi khám vì đau bụng.
'

Raelynn được chồng đưa đi khám vì đau bụng.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết Raelynn đang mang bầu. Vì đã có tim thai rõ ràng nên có thể cô đã có bầu được ít nhất 12 tuần. 

"Ôi trời ơi, sao em có thể bầu 3 tháng mà không hề biết nhỉ", Raelynn quay sang nói với chồng. Anh đáp lại rằng: "Điều đó thật khó tin" rồi cả hai cùng bật cười. 

Vậy nhưng kết quả siêu âm sau đó còn khó tin hơn nữa đối với hai vợ chồng. Thực ra Raelynn đã mang bầu được 34 tuần và cơn đau bụng của cô chính là dấu hiệu chuyển dạ, em bé đã chuẩn bị chào đời. 

"Nếu như tin mang bầu khiến tôi hơi bất ngờ và thấy thú vị thì tin tức mình sẽ đẻ con trong vài phút nữa làm tôi choáng ngợp hoàn toàn", bà mẹ 2 con kể lại. Đến tận khi được đưa vào phòng mổ, cô vẫn chưa tin nổi những gì đang diễn ra. 

Nghĩ lại hơn 8 tháng mang bầu, Raelynn cho biết cô không có dấu hiệu gì ngoài vùng bụng thỉnh thoảng co rút. Ông xã cho rằng có thể cuộc sống "siêu bận rộn" đã làm cô lơ là những triệu chứng nhỏ trong cơ thể. 

Raelynn phải sinh mổ vì huyết áp của cô cao và tim thai có dấu hiệu suy yếu. Ca mổ diễn ra nhanh chóng, khoảng 6 tiếng kể từ lúc đi khám vì đau bụng, Raelynn đã chính thức sinh bé thứ 2. 

Cả hai đón con gái thứ 2 chào đời trong sự bất ngờ.

Cả hai đón con gái thứ 2 chào đời trong sự bất ngờ.

Em bé nặng 3kg nhưng sau khi chào đời đã lập tức phải vào phòng cấp cứu. Bé bị to tim, tràn dịch màng phổi và chảy máu não. Các bác sĩ cho biết sẽ điều trị cho bé nhưng nguy cơ cao là khó thoát khỏi chứng bại não. 

"Đó là tin tức kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, đặc biệt là khi con gái đầu lòng hoàn toàn khỏe mạnh", Raelynn rầu rĩ nói. 

Vợ chồng cô đặt tên cho con gái thứ 2 là  Alyza Linda Qualie. Hiện tại bé vẫn đang ở lại bệnh viện để được điều trị và theo dõi. 

Cô bé Alyza vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cô bé Alyza vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại sao có những trường hợp đến ngày sinh mới biết mang thai?

Gần đây, không ít trường hợp mẹ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận ngày chuyển dạ sinh con đã xảy ra. Nhiều người cho rằng điều này rất khó tin nhưng thực tế nguyên nhân những người phụ nữ này không phát hiện mình mang thai có thể là: 

- Kinh nguyệt vốn thất thường, không theo dõi được việc chậm kinh. 

- Luôn duy trì biện pháp tránh thai, mang tâm lý mình không thể "dính" bầu nên không để ý đến những thay đổi trong cơ thể. 

- Cơ thể không tăng cân nhiều khi mang thai, không ốm nghén và thay đổi. 

- Em bé nằm ở vị trí quay mặt về phía bụng mẹ nên bụng không quá lớn, khó phát hiện. 

Tuy nhiên, việc mang thai mà không biết rất nguy hiểm cho mẹ và bé, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng sảy thai, sinh non, đẻ rơi... nên chị em cần luôn chú ý đến cơ thể, sớm phát hiện những thay đổi nhỏ nhất có thể là dấu hiệu mang thai.

Sản phụ vừa sinh xong đã đòi đi vệ sinh, bác sĩ hốt hoảng đưa vào phòng cấp cứu
Nếu không biết được thực sự cảm giác này là gì, có lẽ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ.

Sinh con

Ngọc Linh (Dịch từ CBC News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu