Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận "đeo khẩu trang", còn ngầm báo điều chẳng lành

Đan San - Ngày 02/02/2021 14:30 PM (GMT+7)

Người mẹ vô cùng bất ngờ khi nhìn lên hình ảnh siêu âm thai.

Với mẹ bầu, mỗi lần đi siêu âm thai là một lần hồi hộp, hạnh phúc vì đó như một cuộc gặp với con, được nghe nhịp tim thai, được ngắm nhìn hình hài của bé và đôi khi được chứng kiến những khoảnh khắc cực đặc biệt của con. Bà mẹ người Anh dưới đây đã có một trải nghiệm thú vị như thế.

Theo đó, chị Samantha Spicer (34 tuổi) đến từ Rushden, Northamptonshire, Anh khi đi siêu âm thai ở tuần thứ 12 đã không thể ngừng cười khi nhìn thấy thai nhi trong bụng như đã chuẩn bị sẵn sàng với thế giới này trước khi ra khỏi bụng mẹ. Cô đã rất bất ngờ khi thai nhi trên màn hình siêu âm trông như đang đeo một chiếc khẩu trang trên mặt.

Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận amp;#34;đeo khẩu trangamp;#34;, còn ngầm báo điều chẳng lành - 1

Chị Samantha Spicer vô cùng bất ngờ khi đi khám thai ở tuần 12.

Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận amp;#34;đeo khẩu trangamp;#34;, còn ngầm báo điều chẳng lành - 2

Thai nhi như đeo một chiếc khẩu trang khi đang còn trong bụng mẹ.

Bà mẹ làm nghề thợ cắt tóc cho biết: “Thật quá ngỡ ngàng khi nhìn thấy con tôi như đeo một chiếc khẩu trang dù đang nằm trong bụng mẹ. Hình ảnh này thật hài hước và khiến tôi không thể ngừng cười giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành toàn thế giới thế này. Đặc biệt hơn cả, tôi còn nghĩ con như ngầm báo hiệu điều chẳng lành là sau đó chỉ vài ngày, tôi đã bị chẩn đoán nhiễm COVID-19.”

Do dịch bệnh phải hạn chế tiếp xúc nên trong lần khám thai đó, Samantha đã phải đi một mình mà không có chồng đi cùng. Vì vậy khi nhìn hình ảnh siêu âm người vợ gửi, chồng Samantha cũng vô cùng bất ngờ.

Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận amp;#34;đeo khẩu trangamp;#34;, còn ngầm báo điều chẳng lành - 3

Vợ chồng Samantha Spicer hiện đang mong chờ em bé thứ 2

Cặp vợ chồng Samantha kết hôn vào năm 2018, đã có một con trai lớn và sẽ chào đón cô con gái nhỏ đang nằm trong bụng mẹ này vào tháng 5 năm nay.

Chia sẻ thêm về hình ảnh siêu âm thai này, bà mẹ 34 tuổi cho biết: “Những khoảng sáng trên màn hình siêu âm đã tạo ra một chiếc khẩu trang đặc biệt trên mặt con tôi. Ngay khi siêu âm, các nhân viên y tế và tôi vừa nhìn thấy đã cười lớn. Liệu có phải, con tôi đã biết tôi nhiễm COVID-19 và bé đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với dịch bệnh từ trong bụng mẹ.”

Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận amp;#34;đeo khẩu trangamp;#34;, còn ngầm báo điều chẳng lành - 4

Bà mẹ này đã bị mắc COVID-19 chỉ vài ngày sau khi khám thai tuần 12.

Nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã cẩn thận amp;#34;đeo khẩu trangamp;#34;, còn ngầm báo điều chẳng lành - 5

Gia đình Samantha

“Thậm chí chúng tôi còn đùa rằng có lẽ con đeo khẩu trai để bảo vệ chính bản thân con do mẹ đã bị nhiễm COVID-19. Đó là khoảng thời gian chúng tôi vô cùng lo lắng khi Samantha nhiễm bệnh mà đang mang thai. May mắn mọi điều tối tệ đã qua và giờ đây Samantha đã chiến thắng bệnh tật”, chồng Samantha nói.

Hiện tại cặp đôi đang chuẩn bị sẵn sàng để đón cô con cái “đặc biệt” này chào đời.

Những mốc siêu âm thai quan trọng với mẹ bầu

Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định thời điểm và số lần siêu âm cho mỗi người khác nhau, nhưng có 3 thời điểm siêu âm trong thai kỳ mà các chuyên gia khuyến cáo thật sự cần thiết:

- Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày

- Siêu âm tầm soát dị tật thai 18 tuần đến 22 tuần – Siêu âm hình thái thai

- Siêu âm thai 30 tuần đến 32 tuần – Siêu âm đánh giá tăng trưởng của thai

Cô giáo mang bầu 8 tháng ra đi mãi vì nhiễm COVID-19, đứa trẻ thoát cửa tử
Dù đã rất cẩn thận phòng dịch COVID-19 do đang bầu bí nhưng thật đáng tiếc một cô giáo người Brazil đã nhiễm bệnh và qua đời mới đây.
Đan San Dịch từ Metro
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu Âm Thai