Nữ ca sĩ bị phù nề sau sinh con thứ 2, không ngờ đi khám ra bệnh nguy hiểm

Ngọc An - Ngày 03/05/2022 19:09 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ này đã bật khóc sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ.

Có thể nhiều người cho rằng những triệu chứng sưng phù trong quá trình mang thai sẽ hết sau khi sinh. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, khuôn mặt của sản phụ vẫn sưng húp, thậm chí chân, bàn chân, mắt cá chân, bàn tay và cánh tay cũng bị sưng phù mặc dù sinh xong. Hầu hết hiện tượng sưng phù sau sinh là bình thường và sẽ tự hết theo thời gian nhưng đôi khi đó cũng là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm khác như trường hợp của nữ ca sĩ Lee Ji Hye dưới đây. 

Lee Ji Hye sinh bé thứ 2 vào tháng 12 năm ngoái.

Lee Ji Hye sinh bé thứ 2 vào tháng 12 năm ngoái.

Lee Ji Hye là nữ idol được yêu thích trong nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ S#arp, nổi tiếng vào khoảng những năm 90. Tuy nhiên, vì Lee Ji Hye vướng tranh cãi bất hòa với bạn cùng nhóm Seo Ji Young nên nhóm nhạc đã tan rã, tên tuổi nữ idol bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù thực chất cô mới là nạn nhân. Lee Ji Hye ra album solo và đóng phim nhưng không đạt được nhiều thành công. Cô kết hôn với ông xã Moon Jae Wan từ năm 2017 và lên chức mẹ của 2 đứa con.

Mới đây, trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny phát sóng vào ngày 2/5, Lee Ji Hye đã tiết lộ cô mắc bệnh tim khi cùng chồng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết sau khi sinh con thứ 2, nữ diễn viên kiêm ca sĩ thấy cơ thể mình vẫn bị phù nề. Ban đầu cô chỉ nghĩ đây là hiện tượng bình thường nhưng sau đó lại kèm thêm khó thở nên đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán Lee Ji Hye bị suy giảm chức năng tim, số lượng mạch máu của cô là hơn 10.000, cao gấp đôi so với người bình thường. Sau 3 tháng điều trị, bệnh tình của Lee Ji Hye đã suy giảm nhưng không thể khỏi hẳn, cô sẽ phải tiếp tục sống chung với căn bệnh này.

Sau sinh, cô vẫn bị phù nề và khó thở nên đã đi khám và bác sĩ cho biết cô mắc bệnh tim.

Sau sinh, cô vẫn bị phù nề và khó thở nên đã đi khám và bác sĩ cho biết cô mắc bệnh tim.

Lời chia sẻ của Lee Ji Hye khiến nhiều khán giả xót xa. Trong lần tái khám này, bác sĩ cho biết Lee Ji Hye mắc bệnh tim trước khi mang thai. Trong quá trình thai kỳ và sinh nở, nhịp tim của cô càng tăng lên và khiến bệnh tình càng trở nặng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên rơi nước mắt khi nghe chẩn đoán của bác sĩ: "Tôi cứ nghĩ rằng mình khỏe mạnh, nên rất buồn khi mọi chuyện thành ra thế này. Tôi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt vì đã là mẹ của 2 đứa con".

Cũng trong chương trình này, Lee Ji Hye và ông xã Moon Jae Wan tiết lộ rằng họ từng suýt ly hôn khi sinh con thứ 2 vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên cuối cùng 2 vợ chồng đã quyết định ngồi lại trò chuyện, lắng nghe nhau và thay đổi ý định. Họ vẫn sẽ tiếp tục là 1 gia đình, cùng nhau chăm lo cho 2 con nhỏ.

Lee Ji Hye mắc bệnh tim từ trước và quá trình mang thai đã khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Lee Ji Hye mắc bệnh tim từ trước và quá trình mang thai đã khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Vì sao sau sinh cơ thể vẫn sưng, phù?

Có thể nhiều người cho rằng những triệu chứng sưng phù trong quá trình mang thai sẽ hết sau khi sinh. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, khuôn mặt của sản phụ vẫn sưng húp, thậm chí chân, bàn chân, mắt cá chân, bàn tay và cánh tay cũng bị sưng phù mặc dù sinh xong.

Sưng sau sinh là sự tích tụ chất lỏng dư thừa trong các mô ngay dưới da của sản phụ. Ngoài ra, góp phần gây ra tình trạng này có thể là do phải truyền chất lỏng bổ sung qua đường tĩnh mạch trong quá trình chuyển dạ và sinh nở, đặc biệt trong trường hợp sinh mổ.

Khi mang thai, cơ thể sẽ giữ lại thêm chất lỏng, khiến lượng máu của sản phụ tăng gần 50%. Sau khi sinh con, cơ thể sẽ loại bỏ dần chất lỏng này thông qua đường nước tiểu và mồ hôi. Nhưng trong khi đó, chất lỏng cũng có thể tiếp tục rò rỉ từ các mạch máu để đi vào mô của cơ thể và gây sưng (phù), phổ biến nhất là ở tay và chân hoặc mắt cá chân.

Phù sau khi sinh con sẽ hết sau khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể kéo dài thêm vài ngày nếu bạn bị tiền sản giật hoặc huyết áp cao liên quan đến thai kỳ, gây ra sưng chân và tay quá mức trong giai đoạn cuối của thai kỳ.

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác góp phần vào hiện tượng bị phù sau sinh:

- Rặn: Việc rặn trong quá trình chuyển dạ có thể khiến chất lỏng trong khi mang thai di chuyển đến tứ chi và khuôn mặt của sản phụ.

- Ít vận động: Việc bạn không di chuyển nhiều sau khi sinh, đặc biệt là đối với các trường hợp sinh mổ sẽ khiến cơ thể sản phụ khó đưa chất lỏng ra khỏi cơ thể hơn.

- Hormone: Khi mang thai, mức progesterone của sản phụ tăng lên. Một trong những tác dụng phụ của progesterone đó là tích nước nên dẫn đến tình trạng sưng phù trong khi mang thai và tiếp tục sưng sau khi sinh.

Vợ đẹp bầu tháng cuối, nam ca sĩ Việt vẫn hừng hực yêu, kết quả làm vợ sinh sớm
Đăng Khôi đã rất bối rối và cho rằng mình "gây chuyện" khi vợ đột nhiên vỡ ối sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh.

Câu chuyện đi đẻ

Ngọc An (Dịch từ Edaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu