Nữ giám đốc chi 1,6 tỉ mua giống Tây đẻ đứa trẻ quá đẹp, lần 2 bầu đôi thầm lặng

Ngọc Linh - Ngày 25/09/2021 09:44 AM (GMT+7)

Vì con gái đầu lòng muốn có em nên nữ CEO này đã tiếp tục chi tiền làm thụ tinh nhân tạo để mang bầu.

Thụ tinh nhân tạo là thành tựu vượt bậc của sự tiến bộ khoa học trong y tế. Đây là phương pháp hỗ trợ sinh sản không chỉ giúp cho những cặp vợ chồng hiếm muộn thực hiện giấc mơ có con mà còn là phương án nhiều người phụ nữ độc thân tìm đến để sinh con khi chưa muốn kết hôn. Diệp Hải Dương, 34 tuổi, nữ giám đốc của một công ty mỹ phẩm ở Trung Quốc là một bà mẹ như vậy. 

Cách đây 3 năm, nữ CEO này từng gây xôn xao mạng xã hội khi công khai việc đi mua tinh trùng để sinh con. Được biết, Hải Dương có sự nghiệp thành công từ khá sớm nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Song cô lại không tìm được người phù hợp để kết hôn nên đã quyết định tự mình sinh "một đứa trẻ ưu tú". 

Diệp Hải Dương đã đi mua giống xịn để tự mình a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a con đầu lòng.

Diệp Hải Dương đã đi mua "giống xịn" để tự mình mang thai con đầu lòng.

Nghĩ là làm, năm 29 tuổi, Diệp Hải Dương lặn lội sang tận Mỹ chi số tiền 500 nghìn NDT (hơn 1,6 tỷ VNĐ) để tìm tinh trùng "xịn" sinh con. Sau nhiều lần cân nhắc về sức khỏe, học thức, vẻ ngoài của những người hiến tinh trùng, cô đã chọn được 3 tinh trùng tốt nhất để thụ tinh trong ống nghiệm. 

Quá trình thụ tinh tạo được 3 phôi nhưng Hải Dương chỉ chuyển một phôi. Cô mang thai thành công và hạ sinh cô con gái Doris vào năm 2018. Và sự lựa chọn kỹ lưỡng của bà mẹ CEO này dường như đã được đền đáp khi Doris là một em bé có diện mạo lai Tây xinh như búp bê. Cô bé cũng rất thông minh, khỏe mạnh, chưa đầy 1 tuổi đã biết đi. Từ khi có Doris, cuộc sống của Hải Dương càng thêm sắc màu, 2 mẹ con cứ thế nương tựa nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình và cô vẫn chưa kết hôn.  

Nữ giám đốc chi 1,6 tỉ mua giống Tây đẻ đứa trẻ quá đẹp, lần 2 bầu đôi thầm lặng - 2

Cô sinh con gái lai Tây và làm mẹ đơn thân.

Cô sinh con gái lai Tây và làm mẹ đơn thân.

Và mới đây, nhiều trang tin Trung Quốc đăng tải thông tin bà mẹ đơn thân này đang mang bầu lần 2. Được biết, vì muốn con gái đầu lòng có thêm em và gia đình thêm niềm vui, Diệp Hải Dương đã tiếp tục thực hiện thụ tinh nhân tạo. Cô sử dụng chính phôi đã được lưu trữ từ trước để mang thai vì muốn các con có cùng bố. Lần này, số tiền mà nữ CEO này bỏ ra là 168.000 NDT (khoảng 590 triệu VNĐ) và đã thành công mang bầu đôi. 

Nhiều nguồn tin cho biết Diệp Hải Dương đã tiếp tục thụ tinh nhân tạo lần 2 và thành công mang thai đôi.

Nhiều nguồn tin cho biết Diệp Hải Dương đã tiếp tục thụ tinh nhân tạo lần 2 và thành công mang thai đôi.

Tin tức Diệp Hải Dương tiếp tục mang bầu đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng và khó tránh khỏi những tranh cãi. Có người tỏ ra khâm phục bà mẹ đơn thân có bản lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán, dám sinh thêm 2 con và tự mình lo cho các bé. Vậy nhưng bên cạnh đó cũng có người cho rằng việc 1 bà mẹ nuôi dạy 3 con mà không có sự xuất hiện của người bố sẽ rất khó khăn và khiến các bé không được chăm lo đầy đủ. 

Con gái đầu lòng của nữ CEO hiện tại đã hơn 3 tuổi và rất háo hức có em.

Con gái đầu lòng của nữ CEO hiện tại đã hơn 3 tuổi và rất háo hức có em.

Khác với lần đầu mang thai, lần này nữ CEO mang thai khá thầm lặng, không chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội và cũng mặc kệ những tranh cãi từ dân mạng. Còn nhớ khi sinh con đầu lòng, cô từng lên tiếng khẳng định: "Đây là chuyện riêng của tôi và không phiền mọi người quan tâm. Tôi không nghĩ con gái mình cần có cha. Tôi sẽ vừa là cha, vừa là mẹ, chăm sóc bằng cả trái tim và dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình". 

Quy trình để phụ nữ độc thân có thể xin tinh trùng làm thụ tinh

Vì có điều kiện về kinh tế nên nữ CEO trên không ngại chi số tiền khủng để "mua giống" và mang bầu đơn thân. Vậy nhưng thực tế hội chị em độc thân hoàn toàn có thể thực hiện mong ước này với chi phí rẻ hơn khi xin tinh trùng hiến tặng từ ngân hàng.

Ở Việt Nam cũng đã có những trường hợp phụ nữ độc thân mong muốn được xin tinh trùng để tự mình sinh con. Theo bác sĩ Đỗ Thùy Hương – Trung tâm hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đa số phụ nữ đến xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm là người muốn làm mẹ đơn thân hoặc phụ nữ có chồng nhưng chồng không có tinh trùng.

Bác sĩ Hương cho biết: “Đa số chị em không muốn ràng buộc về mặt pháp lý. Xin tinh trùng từ ngân hàng khá an toàn vì 90% mẫu tinh trùng ở Trung tâm được hiến từ sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, trung tâm có hơn 40 mẹ đơn thân đến xin mẫu tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào tuổi tác của người mẹ và chất lượng trứng. Ở nhóm phụ nữ đơn thân, tỷ lệ thành công rất cao”.

Chuyên gia chia sẻ thêm, chị em muốn xin tinh trùng cần phải có giấy chứng nhận độc thân và một số giấy tờ như thẻ căn cước. Sau khi hoàn thành thủ tục, các bác sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe chung, đánh giá dự trữ buồng trứng. Bệnh nhân được tiêm thuốc rụng trứng. Tinh trùng được lấy từ ngân hàng sẽ rã đông để tạo phôi. Mẫu tinh trùng đảm bảo nguyên tắc vô danh, sàng lọc các bệnh lý lây truyền. Phôi sau khi nuôi cấy sẽ được chuyển vào tử cung người phụ nữ.

Mẹ Sài Gòn sinh non con bé như chuột, chồng Tây về liền đòi đưa đi xét nghiệm ADN
Chăm một em bé bình thường mệt 1 thì chăm bé sinh non mệt 10, bà mẹ trẻ đã có lúc mệt mỏi, stress đến mức muốn từ bỏ cuộc sống.

Sinh non

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu