Uống thuốc tránh thai đều, cô gái ngỡ ngàng phát hiện dính bầu, bạn trai quay lưng bỏ đi

Hà Phương - Ngày 13/08/2021 06:01 AM (GMT+7)

Sau lời nói đùa của mẹ, cô gái cũng mua que thử thai về thử để đề phòng nhưng không ngờ cô có thai thật.

Khi mang thai, đặc biệt là trong những tháng đầu thai kỳ, không ít mẹ bầu bị những cơn ốm nghén “hành hạ” dẫn đến mệt mỏi, chán ăn. Thế nhưng, có người lại không hề gặp bất cứ triệu chứng gì, thậm chí vẫn có kinh nguyệt đều đặn khiến họ không nhận ra rằng mình đang mang thai, chẳng hạn như cô gái người Mỹ này.

Jasmin Miller (đến từ San Diego, California) đã không biết mình mang thai cho đến khi đi xem buổi hòa nhạc vào tháng 7/2019 và ăn một miếng bánh sandwich ở đây. Lúc đó, cô cảm thấy hơi khó chịu, cô cứ nghĩ rằng mình bị đầy hơi do ăn sandwich nên đã chụp ảnh lại để hỏi mẹ. Nhìn bụng của con gái, mẹ của Jasmin nói đùa rằng cô trông giống như đang mang thai.

Jasmin khi mang thai ở tháng thứ 5.

Jasmin khi mang thai ở tháng thứ 5.

Dù mẹ chỉ nói đùa nhưng để đề phòng, cô nàng đã cùng một người bạn tới hiệu thuốc mua 2 que thử thai về thử. Kết quả là cả 2 đều hiện lên 2 vạch màu đỏ. Không tin nổi vào mắt mình, cô tiếp tục đi mua 2 que thử thai nữa về thử nhưng kết quả vẫn vậy. “Tôi thật sự rất thất vọng khi nhìn kết quả từ que thử thai, mắt tôi lúc đó như sắp rơi ra ngoài vì không thể tin nổi. Tôi rất sợ và không biết mình nên làm gì”, cô gái 24 tuổi nói.

Cô gái nhanh chóng lái xe tới gặp mẹ để thông báo về việc này và bà cũng ngạc nhiên không kém khi biết tin. Tuy nhiên, trên cương vị là một người mẹ, bà hiểu rằng Jasmin sẽ gặp khó khăn như thế nào khi làm mẹ đơn thân ở tuổi 24, bởi lẽ cô đã chia tay bạn trai 2 tuần trước đó.

Jasmin ở những tháng cuối thai kỳ.

Jasmin ở những tháng cuối thai kỳ.

4 ngày sau đó, cô tới gặp bác sĩ và siêu âm, hóa ra cô đã mang thai được 19 tuần và 5 ngày (tức 5 tháng). Dù vậy, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, phần bụng chỉ hơi to hơn một chút. Hơn nữa, cô nàng này cũng không có kinh nguyệt vì cô uống thuốc tránh thai hàng ngày.

Nữ chuyên viên quản lý mạng xã hội cho biết, thời gian gần đây cô đi tiểu nhiều hơn nhưng cô nghĩ rằng mình đang bị nhiễm trùng đường tiểu, vài ba hôm sẽ tự khỏi nên cũng chẳng bận tâm về việc này. Khi cô bị đau bụng, cô lại nghĩ rằng mình bị đau dạ dày, cô hoàn toàn không thể ngờ rằng đó đều là dấu hiệu của mang thai. Vì vậy, khi biết mình đang mang thai ở tháng 5 thứ, cô đã bị sốc nặng.

Jasmin hạ sinh một bé gái và được cô đặt tên là Leighton Skye Miller.

Jasmin hạ sinh một bé gái và được cô đặt tên là Leighton Skye Miller.

Sau đó, Jasmin cũng nói chuyện với bạn trai cũ của mình về việc cô đang mang thai. Thế nhưng, anh ta lại đổ lỗi cho bạn gái cũ vì cho rằng cô không áp dụng biện pháp tránh thai dẫn đến có con. “Khi tôi đang nói chuyện, anh ta đã đứng dậy và bước khỏi xe, đóng sầm cửa lại và không thèm quay đầu nhìn lại. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta khi mang thai”, Jasmin chia sẻ.

Thời gian sau đó, cô giấu nhẹm chuyện mình đang mang thai với mọi người vì sợ bị đánh giá, xì xào bàn tán. Tới ngày 23/10/2019, sản phụ chuyển dạ khi mang thai được 32 tuần. Đó là một bé gái, nặng 1.77kg và được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời.

Hiện Leighton sắp tròn 1 tuổi và bé phát triển khỏe mạnh.

Hiện Leighton sắp tròn 1 tuổi và bé phát triển khỏe mạnh. 

Jasmin đặt tên cho con gái là Leighton Skye Miller. Sau 2 tháng nằm viện, đứa trẻ nặng 2.72kg. Cũng trong thời gian ở viện, người mẹ trẻ đã học được nhiều điều từ các y tá từ việc thay tã, cho con bú sữa hay làm gì khi con bị sặc,…

Hiện bé Leighton sắp tròn 1 tuổi, cô bé chính là động lực để Jasmin phấn đấu mỗi ngày. “Thật điên rồ khi tưởng tượng không có con gái trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ ở đâu nếu con bé không bên cạnh tôi. Con bé là động lực để tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, người mẹ trẻ chia sẻ.

Tuy làm mẹ đơn thân vất vả nhưng con gái là động lực để Jasmin phấn đấu mỗi ngày.

Tuy làm mẹ đơn thân vất vả nhưng con gái là động lực để Jasmin phấn đấu mỗi ngày. 

Tại sao uống thuốc tránh thai hàng ngày vẫn có bầu?

Trên thực tế, vẫn có nhiều trường hợp uống thuốc tránh thai đầy đủ nhưng vẫn mang bầu, nguyên nhân là do:

- Uống thuốc không đủ, không đều: Phụ nữ phải uống thuốc tránh thai hằng ngày mới có thể đạt được hiệu quả cao. Trong lúc quên hoặc uống thuốc tránh thai không đều, bạn sẽ có nguy cơ mang thai cao nếu có quan hệ tình dục và không sử dụng biện pháp ngừa thai nào.

- Uống thuốc tránh thai không đúng giờ: Ngoài việc phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, phụ nữ nên uống thuốc ngừa thai vào một giờ cố định trong ngày để đạt được hiệu quả tốt. Nếu uống thuốc sai giờ trong một khoảng thời gian dài, thuốc sẽ không được phân bố trong cơ thể. Lúc này, bạn lại quan hệ tình dục thì khả năng có thai sẽ là rất cao.

- Thuốc không bảo đảm: Thuốc tránh thai quá hạn hay không bảo quản đúng cách… cũng có thể là nguyên nhân khiến việc tránh thai thất bại.

- Tương tác với thuốc khác: Uống thuốc tránh thai trong lúc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh khác, hoặc một số loại thảo dược, thực phẩm bổ sung khác cũng có thể gây ra tương tác, làm giảm sự hấp thu của thuốc cũng như giảm tác dụng của thuốc.

Mẹ bầu đến bệnh viện bỏ thai, bác sĩ tá hỏa khi thấy vật lạ trong vùng nhạy cảm
Vì ngại tới bệnh viện lại không muốn có thêm con nữa nên một bà mẹ 3 con đã dùng lò xo trực tiếp đặt vào bên trong âm đạo của mình để tránh thai.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu