Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù

Ngọc An - Ngày 17/09/2020 09:44 AM (GMT+7)

Sang Lê cho biết do ăn uống ngon miệng khi đang mang thai lần 2 nên thời gian này cô "hơi múp".

Lê Thị Sang (Sang Lê) là một trong những người đẹp đình đám nhất vùng đất Phú Yên. Cô sinh năm 1994, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Trong đó, cô đạt thành tích Top 16 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014, Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Khá im hơi lặng tiếng sau những lần thi hoa hậu, Sang Lê gây bất ngờ lớn khi tổ chức đám cưới 10 tỉ với ông xã hơn 16 tuổi là đại gia nổi tiếng ngành mía đường.

Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù - 1

Sang Lê từng được bình chọn là Người đẹp được yêu thích nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù - 2

Không "tấn công" showbiz, cô kết hôn với đại gia ngành mía đường và tập trung mang thai, sinh con.

Sau khi lấy chồng, Sang Lê "dứt" hẳn khỏi showbiz, nhanh chóng mang bầu và sinh con gái đầu lòng. Khi con gái được gần 2 tuổi, người đẹp tiếp tục mang bầu lần 2 và đang ở giai đoạn tháng thứ 7 của thai kỳ. 

Trong những tháng đầu thai kỳ, Sang Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn duy trì được nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng gọn gàng. Thậm chí cô còn không ngại "vác" bụng bầu đi làm phù dâu trong đám cưới bạn thân. 

Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù - 3

Những tháng đầu của thai kỳ thứ 2, cô vẫn rất gọn gàng, xinh đẹp khi làm phù dâu.

Vậy nhưng trong hình ảnh mới chia sẻ trong tiệc sinh nhật chồng, Sang Lê lại xuất hiện khác hẳn với khuôn mặt  sưng phù mũm mĩm hơn, mũi nở làm những đường nét không còn nhẹ nhàng, hài hòa như trước. Có vẻ hormone thai kỳ đến bây giờ mới tác động đến nhan sắc của người đẹp quê Phú Yên. Trên trang cá nhân cô cũng tự nhận thời gian gần đây ăn ngon miệng quá nên... "hơi múp". 

Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù - 4

Mang bầu đến tháng thứ 7, Sang Lê bắt đầu mũm mĩm hơn và bị phá nét.

Có lẽ người đẹp ăn uống ngon miệng cũng nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cả chồng, mẹ chồng và mẹ đẻ.

Cô từng chia sẻ: "Sang được mẹ đẻ lẫn mẹ chồng quan tâm đến thực đơn ăn uống hằng ngày, vì chất lượng thực phẩm thời nay đa dạng nhưng rất phức tạp, mẹ lo không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ con Sang.

Ngoài những thực phẩm cơ bản cung cấp chất dinh dưỡng thì mẹ chồng Sang hay bồi bổ yến, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, hầu như có món gì bổ dưỡng là mẹ đều mang về cho mình dùng. Mỗi tháng của thai kỳ Sang sẽ ăn thêm 1 số thực phẩm để bổ sung thêm cho sự phát triển của bộ phận phát triển mạnh nhất vào tháng của tuổi thai đó. Ngoài ra ông xã Sang còn trực tiếp tìm một số trung tâm tập Yoga bầu cho vợ để giúp tăng cường sức khoẻ cho 2 mẹ con, nạp thêm oxy cho mẹ và bé, và sẽ dễ hơn cho việc sinh thường như mong ước của Sang". 

Không thể nhận ra nàng Hoa hậu mang bầu sau đám cưới 10 tỉ, mũi nở, mặt sưng phù - 5

Sang Lê luôn được ông xã và hai bên gia đình chăm sóc từng li từng tí khi mang thai.

Tuy vậy, dù tăng cân hay mặt phá nét, Sang Lê cũng rất tự tin bản thân có những kiến thức làm đẹp cơ bản sẽ cố gắng đẹp nhất theo khả năng. Cô tâm sự: "Theo mình thì vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ là khác nhau, Sang thấy ở mỗi độ tuổi và mỗi thời điểm, mỗi người phụ nữ sẽ có nét đẹp riêng và chẳng ai giống ai cả". 

Vì sao mặt mẹ bị phá nét, mũi nở to khi mang bầu? 

Không chỉ Sang Lê mà nhiều mẹ bầu khác cũng gặp hiện tượng mũi nở, mặt phá nét trong thời gian mang thai. 

Nguyên nhân khiến cho mẹ bầu trở thành "gấu mẹ vĩ đại" chính là do trong thời kỳ mang thai, cơ thể người mẹ sản xuất thêm 50% lượng máu và chất lỏng bổ sung để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của thai nhi, đồng thời giúp làm mềm cơ thể mẹ khi phải giãn nở để tạo thêm không gian chứa em bé. Chất lỏng bổ sung này cũng giúp khớp xương chậu và các mô tế bào giãn ra khi em bé chào đời và đó là nguyên nhân gây phù nề cho mẹ bầu.

Hiện tượng phù nề có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ, tùy thuộc vào cơ địa của từng mẹ bầu, nhưng nó thường phổ biến từ tháng thứ 5 và tăng lên vào 3 tháng cuối thai kỳ. Những bộ phận dễ bị sưng phù nhất khi mẹ mang thai là mũi, mặt, môi, ngực và tay chân. 

Thông thường, hiện tượng phù nề này hoàn toàn không gây hại cho mẹ và em bé trừ vấn đề nhan sắc. Sau sinh, các bộ phận sưng phù cũng sẽ dần dần trở lại kích cỡ ban đầu.

Tuy nhiên, nếu mẹ phát hiện mình có hiện tượng sưng phù xuất hiện sớm từ tuần thứ 20 thì cần được thăm khám bởi nguy cơ huyết áp cao, còn nếu đột ngột bị phù ở tay và mặt thì đó có thể là dấu hiệu của tiền sản giật khá nguy hiểm.

Lấy đại gia, top 20 HHVN sinh 2 con không ai biết, cứ mất tích là có thêm một đứa
Nhìn những hình ảnh mới nhất của người mẫu Lê Hà, không ai nghĩ cô đã trải qua 2 lần mang bầu, sinh nở.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu