Mỹ nhân võ thuật làm "máy đẻ" khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng

Ngọc An - Ngày 08/09/2020 19:07 PM (GMT+7)

Dù lấy con trai của chủ hãng phim đình đám nhưng Trịnh Phối Phối vẫn vất vả làm việc trong suốt quãng thời gian mang bầu.

Trịnh Phối Phối (sinh năm 1946) là ngôi sao số 1 trong nhiều bom tấn truyền hình võ thuật kinh điển của điện ảnh Hong Kong như Kim Yến Tử, Ngũ hổ đồ long, Phi đao thủ, Dương môn nữ tướng... 

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, đôi mắt biết nói cùng tài năng diễn xuất, Trịnh Phối Phối nhanh chóng trở thành mỹ nữ dòng phim võ thuật được nhiều người yêu thích. Thế nhưng, trái với sự hào nhoáng trên màn ảnh, cuộc sống của nữ diễn viên huyền thoại trải qua nhiều tấn bi kịch.

Mỹ nhân võ thuật làm amp;#34;máy đẻamp;#34; khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng - 1

Trịnh Phối Phối từng là mỹ nhân đình đám tham gia nhiều bộ phim võ thuật Hong Kong.

Năm 1971, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên đình đám bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, kết hôn với con trai hãng phim và theo chồng sang Mỹ định cư. "Với thế hệ chúng tôi, hôn nhân là đích đến cuối cùng và là kết thúc có hậu của một cô gái”, bà giải thích về quyết định lúc đó. 

Vậy nhưng cái kết "có hậu" đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỹ nhân võ thuật mới kết hôn đã bị áp lực sinh con nối dõi đè nặng khi làm dâu nhà giàu. Bản thân bà lại là người cầu toàn, cái gì cũng muốn làm tốt nhất nên bà đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình. “Lúc đó, tôi có cảm giác chồng mượn bụng mình để sinh con, tôi như cái máy đẻ”, Trịnh Phối Phối tâm sự.

Mỹ nhân võ thuật làm amp;#34;máy đẻamp;#34; khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng - 2

Mỹ nữ võ thuật kết hôn với thiếu gia con chủ hãng phim mình làm việc.

Bà liên tục mang bầu 8 lần nhưng có đến 4 lần không may bị sảy, chỉ có 3 con gái và 1 con trai chào đời an toàn, khỏe mạnh. Dù nổi tiếng là đả nữ trong làng phim võ hiệp nhưng thể trạng bà lại không được tốt và đau đớn trải qua chuyện mất con tới 4 lần.

Không chỉ vậy, gả vào nhà giàu nhưng ngay cả khi mang bầu, bà cũng không được nghỉ ngơi mà luôn bận rộn kiếm tiền. “Tôi quá bận rộn khi mang bầu. Tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi, tôi phụ trách ngôi nhà, cửa hàng và chương trình truyền hình Pepe Time”, sao nữ nhớ lại.

Trong khi đó, chồng lại không hề quan tâm, ngó ngàng đến bà. Cả 4 lần "vượt cạn", ông đều không có mặt. Bà nói: "Tôi đau đớn lắm, tại sao hai chúng tôi sống cùng nhau mà ông ấy không hiểu tôi? Cả thế giới hiểu tôi, ông ấy lại không chịu hiểu”. 

Mỹ nhân võ thuật làm amp;#34;máy đẻamp;#34; khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng - 3

Trong thời gian chung sống, Trịnh Phối Phối mang thai 8 lần nhưng chỉ sinh được 4 người con.

Cuối cùng, Trịnh Phối Phối quyết định ly hôn, cùng các con trở về Hong Kong sinh sống. Lúc này, bà không chỉ phải chịu áp lực nuôi con mà còn phá sản, mất 100.000 USD đền bù cho chương trình Pepe Times. Bà phải sống nương nhờ nơi cửa Phật trong 2 năm rồi tìm cách quay lại nghề diễn, kiếm tiền nuôi các con. 

May mắn thay, tài năng diễn xuất thiên phú của bà chưa hề bị phủ nhận nên khi quay trở lại đóng phim đã giành được nhiều thành tựu đáng chú ý. Nhờ đó, bà có điều kiện nuôi cả 4 con trưởng thành và thành đạt như ngày hôm nay. 

Mỹ nhân võ thuật làm amp;#34;máy đẻamp;#34; khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng - 4

Sau khi ly hôn, bà vượt qua khó khăn, quay lại đóng phim và một mình nuôi 4 con.

Mỹ nhân võ thuật làm amp;#34;máy đẻamp;#34; khi lấy chồng giàu, 4 lần sinh nở trong đau đớn không chồng - 5

Các con bà hiện giờ đều trưởng thành và thành đạt.

Có nhiều nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp: 

Thứ nhất là do di truyền: những bất thường nhiễm sắc thể của thai là nguyên nhân thường gặp nhất. Khoảng 50-70% sẩy thai là do bất thường về gen ở tinh trùng của bố hay trứng của mẹ, có thể do di truyền hay tự nhiên.

Hai là có bất thường về giải phẫu cơ thể như dị dạng tử cung (tử cung 1 sừng, tử cung 2 sừng, tử cung có vách ngăn), u xơ tử cung, dính lòng tử cung vì nạo thai, hở eo tử cung...

Thứ ba là do nội tiết kém, cụ thể là hoàng thể yếu, không sản xuất đủ progesteron nuôi dưỡng thai; người mẹ bị bệnh đái tháo đường, bệnh huyết áp...

Thứ tư là do bất đồng nhóm máu mẹ và con. Thứ năm là do nhiễm khuẩn: như nhiễm khuẩn tử cung khiến cho trứng không làm tổ được hoặc nhiễm khuẩn toàn thân nặng ở người mẹ khi mang thai dẫn đến lây nhiễm cho thai (nếu là do virut thì không có thuốc nào điều trị được).

Thứ sáu là do rượu, thuốc lá, một vài loại thuốc. Và cuối cùng là không rõ nguyên nhân, chiếm tới 50-60% các trường hợp sẩy thai liên tiếp.

Gái xinh từng ngồi bán hoa công viên có bầu với thánh livestream, dân mạng rần rần chúc mừng
Bà xã Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ thông tin mình đang mang bầu lần 2.
Ngọc An (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu