Vợ mới sinh chồng vẫn "lao vào như sói đói", 4 tháng sau hoảng hốt nghe tin sốc

Ngọc Linh - Ngày 29/03/2022 09:42 AM (GMT+7)

Khi con được khoảng 4 tháng tuổi, Tiểu Mỹ thấy lạ khi bụng thỉnh thoảng lại rục rịch như có gì đó chuyển động.

Sau khi sinh là quãng thời gian người phụ nữ cần được nghỉ ngơi, chờ phục hồi sức khỏe. Chính vì vậy, người xưa mới có quan niệm bà đẻ phải "ở cữ" trong 3 tháng, tránh ra ngoài nhiều, hoạt động mạnh. Tuy đến nay nhiều quan niệm "ở cữ" đã không còn phù hợp nhưng thực tế các bác sĩ cũng khuyên mẹ sau sinh nên dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đặc biệt, mẹ cần kiêng "chuyện ấy" trong ít nhất 6-8 tuần để cơ thể được hồi phục và tránh rơi vào tình trạng nguy hiểm như bà mẹ dưới đây. 

Tiểu Mỹ (sống tại Thiểm Tây, Trung Quốc) và chồng mới kết hôn cách đây không lâu. Ban đầu họ dự định 2 năm nữa mới sinh con nhưng sau đó bị vỡ kế hoạch. Cả 2 cũng vui vẻ đón nhận vì nghĩ rằng con cái là trời cho nên gia đình toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Mỹ trong suốt thời gian mang thai. Mặc dù chị Mỹ Mỹ gặp một chút khó khăn trong quá trình sinh nở nên phải sinh mổ nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và đón chào bé trai nặng 3.6kg.

Sau khi sinh con đầu được 4 tháng, Tiểu Mỹ thấy bụng rục rịch nhưng để tới 1 tháng sau mới đi kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con đầu được 4 tháng, Tiểu Mỹ thấy bụng rục rịch nhưng để tới 1 tháng sau mới đi kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Sau khi xuất viện, vì cả hai bên gia đình đều ở xa và bận rộn không đến giúp đỡ được nên chỉ có hai vợ chồng Tiểu Mỹ tự mình xoay sở. Cô cũng theo quan điểm hiện đại nên không kiêng cữ gì nhiều. Bà mẹ mới sinh thấy hoàn toàn yên tâm vì vết mổ lành rất nhanh, người khỏe khoắn không có vấn đề gì. 

Tuy nhiên khi con được 5 tháng tuổi, Tiểu Mỹ luôn cảm thấy bụng mình luôn rục rịch như có gì đó di chuyển. Ban đầu cô nghĩ là do mình cho con bú sữa nên thường xuyên bị đói. Sau 1 tháng, cô càng thấy trong bụng chuyển động mạnh hơn, giật mình và nghĩ không lẽ nào mình bị bệnh gì đó nên bảo chồng đi kiểm tra. Sau khi khám bác sĩ khẳng định cô đã có thai được khoảng hơn 3 tháng. Những cảm giác thấy bụng chuyển động là do cử động của thai nhi.

Khi đi khám, bác sĩ cho biết bà mẹ trẻ đã tiếp tục mang thai bé thứ hai. (Ảnh minh họa)

Khi đi khám, bác sĩ cho biết bà mẹ trẻ đã tiếp tục mang thai bé thứ hai. (Ảnh minh họa)

Mới sinh mổ được 5 tháng đã mang thai gần 4 tháng, vợ chồng Tiểu Mỹ bị bác sĩ trách móc vì không chịu kiêng cữ. Nghe bác sĩ mắng, vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn nhau, vừa bối rối vừa hối hận. Thì ra vì thấy cơ thể khỏe mạnh nên chỉ gần 1 tháng sau sinh, khi chồng gạ gẫm "chuyện ấy", Tiểu Mỹ cũng chiều lòng vì nghĩ anh đã phải nhịn suốt 9 tháng vợ mang bầu. Cả hai đều cho rằng vừa mới sinh con còn chưa có kinh nguyệt thì không thể "dính bầu" nên không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả. Không ngờ bây giờ lại rơi vào tình huống này. 

Bác sĩ cho biết với tình trạng của Tiểu Mỹ hiện tại, dù bỏ thai hay tiếp tục mang thai đều cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng Tiểu Mỹ quyết định giữ lại em bé và được bác sĩ giới thiệu đến bệnh viện tuyến trên để được tư vấn chăm sóc và theo dõi thai kỳ bởi những bác sĩ có chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm hơn. 

Mang thai dày sau sinh mổ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Mang thai dày sau sinh mổ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Những nguy cơ khi mang bầu sớm sau sinh mổ 

Nếu mang bầu sớm sau khi sinh mổ, các mẹ có thể sẽ phải đối mặt với hững yếu tố tác động như:.

- Con phải cai sữa

- Mẹ sức khoẻ chưa hồi phục nếu có thai nguy cơ suy dinh dưỡng bào thai.

- Thai chậm phát triển.

- Tử cung chưa được chuẩn bị tốt dễ dẫn đến doạ sảy thai và doạ đẻ non: Trường hợp những phụ nữ mang thai lần 2 cách lần sinh mổ trước dưới 18 tháng, trẻ có thể sẽ bị sinh non, nhẹ cân, vàng da, thính giác kém, kém phát triển về mặt trí tuệ, thể chất khi trẻ lớn lên.

- Nguy cơ chửa trên vết mổ lấy thai cũ: Hiện tượng thai bám vào sẹo của vết mổ lấy thai cũ là một dạng thai ngoài tử cung rất nguy hiểm. Những người đã từng phẫu thuật tử cung sẽ có sẹo ở mặt trước eo tử cung. Trong khi đó, quá trình thụ thai, trứng đã thụ tinh thường bám vào mặt trước tử cung nên có thể xảy ra trường hợp thai bám vào vết sẹo này.

- Nhau cài răng lược: Những trường hợp nhau tiền đạo, nhau bám thấp mặt trước ở những bệnh nhân có sẹo mổ cũ thì nguy cơ bị nhau cài răng lược rất cao. Đối với những trường hợp này khi sinh cần phải mổ lại và còn có nguy cơ phải cắt tử cung, truyền máu. Đôi khi còn có hiện tượng tổn thương những cơ quan lân cận như bàng quang, ruột… do bánh nhau xâm lấn vào những cơ quan này.

- Nếu thai to nguy cơ nứt vết mổ và vỡ tử cung cao: Nứt sẹo mổ cũ là một tai biến sản khoa, thường gặp ở những thai phụ từng phẫu thuật lấy thai với đường mổ dọc thân tử cung, phẫu thuật bóc tách nhân xơ tử cung, phẫu thuật khâu tử cung vỡ, thủng tử cung sau nạo phá thai…

Ngoài các biến chứng nguy hiểm trên, thai phụ cũng có thể gặp phải nguy cơ vết mổ bị nhiễm trùng, nhau tiền đạo, nhau bong non, xuất huyết…

Đưa con dâu đi đẻ, mẹ chồng vừa khóc vừa tự tát mình khi nhìn thấy cháu
Mẹ chồng cô không ngờ là chỉ vì một chút sai lầm của mình đã hại đến cháu trai.

Câu chuyện đi đẻ

Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu