Bé gái 2 tuổi là mẫu nhí đẹp nhất thế giới, 11 năm sau vẫn đẹp nhưng ai cũng chê

Hạ Mây - Ngày 21/12/2021 09:31 AM (GMT+7)

Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thiên thần của Ella Gross thì cũng có không ít lời chỉ trích cũng như góp ý về phong cách ăn diện có phần hở hang và người lớn quá so với tuổi

Ngày nay, khi tư tưởng của xã hội trở nên cởi mở và hiện đại hơn. Cách giáo dục con cái của các ông bố bà mẹ giờ đây không còn quá gia trưởng, bảo thủ mà trở nên thoải mái và tạo mọi điều kiện để con phát triển những khả năng của mình. Nhiều cha mẹ đã sớm tìm ra những tài năng và sở thích của con để đầu tư phát triển cho con ngay từ khi các bé còn nhỏ.

Tuy nhiên, điều này liệu có thật sự hoàn toàn tốt cho các con? Hãy cùng xem xét câu chuyện của cô bé Ella Gross - từng được nhiều người gọi là em bé lai đẹp nhất thế giới.

Ở độ tuổi 13, đây là “tuổi ăn, tuổi lớn”, nhiệm vụ chính của các bé chỉ là học tập, vui chơi và phát triển thế chất. Thế nhưng, để cô bé mang 3 dòng máu Mỹ - Đức - Nhật này lại phải tập luyện thường xuyên và phải mặc những trang phục táo bạo để xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng.

Được biết, bé Ella Gross sinh năm 2008, có bố là người Mỹ còn mẹ là người Hàn lai Đức. Hiện, cả gia đình đang sinh sống tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ). Mang trong mình dòng máu lai 3 nước Mỹ - Hàn - Đức, lại thừa hưởng hết gen trội từ bố mẹ nên Ella may mắn sở hữu nét đẹp cực kì thu hút.

Nét đẹp lai 3 dòng máu vô cùng đặc biệt của bé Ella Gross.

Nét đẹp lai 3 dòng máu vô cùng đặc biệt của bé Ella Gross.

Vóc dáng như siêu mẫu của cô bé Ella ở tuổi 13.

Vóc dáng như siêu mẫu của cô bé Ella ở tuổi 13.

Cô bé Ella Gross là một cô nhóc không còn xa lạ trên mạng xã hội. Ngay từ nhỏ, khi mới chỉ vài tuổi, cô bé đã được chú ý bởi nhan sắc tựa thiên thần khi lai giữa 3 dòng máu Mỹ - Đức - Hàn. Nhờ vậy mà khi mới 2 tuổi bé Ella đã có cơ hội bén duyên với với nghệ thuật khi đã lọt vào mắt xanh của một trang tạp chí lớn tại Mỹ - nơi cả gia đình sống. Và thế là Ella lên trang bìa lần đầu tiên.

Bé Ella lúc nhỏ.

Bé Ella lúc nhỏ.

Cô nhóc đã sớm xuất hiện trên tạp chí từ khi mới 2 tuổi.

Cô nhóc đã sớm xuất hiện trên tạp chí từ khi mới 2 tuổi.

Đến nay, dù mới 13 tuổi, cô bé Ella đã có được cho mình hơn 6 năm kinh nghiệm với vai trò là diễn viên và người mẫu. Gần đây, cô bé còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi đầu quân vào một công ty con thuộc YG - một trong những công ty đào tạo và quản lý thần tượng có giá nhất tại xứ sở kimchi. Nhờ vậy, trang Instagram của Ella thu hút trên dưới 4 triệu lượt người theo dõi. Ella trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu thời trang đình đám thế giới như Zara, Levi's, Lacoste, GAP hay H&M… Cô bé cũng từng xuất hiện trên trang bìa vô số tạp chí nức tiếng như VOUGE hay YOHO!... 

Ít ai nghĩ rằng đây là một cô bé mới 13 tuổi.

Ít ai nghĩ rằng đây là một cô bé mới 13 tuổi.

Tuy nhiên, việc trở nên nổi tiếng không chỉ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho Ella, cô bé bị buộc phải trưởng thành sớm và khiến nhiều người phải lên tiếng chê bai, chỉ trích.

Thay vì dành trọn thời gian cho việc học tập và vui chơi như các bạn Ella phải phân bổ thời gian cho các hoạt động nghệ thuật. Không những thế, cô bé còn phải dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày tập luyện các bài thể dục để duy trì một vóc dáng chuẩn người mẫu.

Ella phải dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày tập luyện các bài thể dục để duy trì một vóc dáng chuẩn người mẫu.

Ella phải dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày tập luyện các bài thể dục để duy trì một vóc dáng chuẩn người mẫu.

Không những thế, ngay từ khi 10 tuổi, Ella đã phải chụp ảnh trong bộ trang phục đậm chất người lớn. Trong nhiều bức ảnh, Ella Gross mặc những chiếc quần bó hoặc một bộ bikini gợi cảm, phong cách sexy thể hiện rất rõ. Chính vì vậy, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thiên thần của Ella Gross thì cũng có không ít lời chỉ trích cũng như góp ý về phong cách ăn diện có phần hở hang và người lớn quá so với tuổi. Hơn nữa, vốn hoạt động nghệ thuật với nghề mẫu từ bé nên mỹ nhân nhí cũng thường phải đeo lớp make up thường xuyên nên đôi lúc trông dừ hơn so với tuổi.

Để trở thành diễn viên, người mẫu, bé Ella đã sớm tiếp xúc với nhiều lại mỹ phẩm.

Để trở thành diễn viên, người mẫu, bé Ella đã sớm tiếp xúc với nhiều lại mỹ phẩm.

Mẫu nhí cũng thường phải đeo lớp make up thường xuyên nên đôi lúc trông dừ hơn so với tuổi.

Mẫu nhí cũng thường phải đeo lớp make up thường xuyên nên đôi lúc trông dừ hơn so với tuổi.

Nhiều cư dân mạng lo lắng cô bé này mới 13 tuổi nhưng đã toát lên khí chất chững chạc không hợp với lứa tuổi. Nếu không có sự đồng hành của người lớn, cô gái nhỏ có lẽ không biết cách tự bảo vệ mình.

Trước câu chuyện này, nhiều người cũng nhìn nhận lại về cách giáo dục giới tính cho con cái. Nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng về việc liệu những phương pháp giáo dục bảo thủ có khiến việc giáo dục giới tính cho trẻ em trở nên quá thiếu hay không. Thông thường, với các bậc phụ huynh Á Đông, việc giáo dục giới tính luôn là chủ đề mà các bậc cha mẹ giữ im lặng đối với con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần họ né tránh là có thể loại bỏ được sự tò mò của trẻ. Tuy nhiên, chính những bí mật của cha mẹ lại đẩy con cái họ về phía những thông tin tiêu cực.

Vậy cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con cái như thế nào?

1. Không nên né tránh

Với tinh thần tò mò, khi thấy điều không biết hay sự khác biệt, chắc chắn trẻ sẽ luôn đặt ra nhiều câu hỏi mong được giải đáp. Thay vì né tránh vấn đề, cha mẹ nên trả lời trung thực và cùng trẻ tìm hiểu, giải đáp vấn đề.

2. Các độ tuổi khác nhau yêu cầu giáo dục giới tính khác nhau

Độ tuổi nào nên giáo dục giới tính cho con và giáo dục như thế nào, về chủ đề nhỏ gì là lo lắng của rất nhiều bậc phụ huynh. Thực tế, cha mẹ cần được giáo dục giới tính càng sớm càng tốt với vấn đề tìm hiểu sâu và rộng dần.

Cha mẹ có thể chia thành nhiều cấp bậc tương ứng với từng độ tuổi của con để quyết định “giáo án” giáo dục giới tính của mình bao gồm những nội dung gì.

Trẻ em 0-5 tuổi cần được "giáo dục sơ sinh", chẳng hạn như tôi đã đến như thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của trẻ. Thứ hai là giáo dục giới tính, cho phép trẻ hiểu được sự khác biệt giữa trẻ trai và trẻ gái, cũng như hiểu biết về vùng kín, không được sờ vào vùng kín của người khác, v.v.

Trẻ ở độ tuổi 0 - 5 tuổi vô cùng tò mò về tất cả các vấn đề cuộc sống xung quanh lẫn bộ phận của cơ thể mình. Cha mẹ hãy bắt đầu bằng cách gọi tên chính xác các bộ phận trên cơ thể trẻ thay vì dùng tên thay thế nhằm tránh né. Việc tò mò này nếu không được cha mẹ giải đáp và định hướng, trẻ có thể tự tìm hiểu bằng việc chạm hay bày trò với trẻ khác. Việc giáo dục giới tính độ tuổi này cần cho trẻ biết, không được cho bất cứ ai chạm vào bộ phận riêng tư của mình trừ cha mẹ hoặc y bác sĩ.

Trẻ em từ 5-8 tuổi cần hiểu các cơ quan khác nhau của cơ thể, cũng như mối quan hệ giữa giới tính và tính cách, quan niệm về hôn nhân, v.v.

Sau khi bước vào tuổi dậy thì 9-12 tuổi, cha mẹ nên cùng con tìm hiểu trước những thay đổi về thể chất khi dậy thì để trẻ không bị hụt hẫng khi đối mặt với những thay đổi về tâm sinh lý.

3. Sử dụng sách tranh giáo dục giới tính để phổ biến khoa học cho trẻ em

Tùy thuộc vào độ tuổi của con, cha mẹ có thể tìm những trang mạng hay, sách báo có nội dung thông tin phù hợp cho con đọc. Việc đọc những nguồn thông tin hay, xem những chương trình giáo dục giới tính không chỉ giúp các cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con trở nên thú vị mà còn là cách giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn, không ngượng ngùng khi trao đổi.

Bé gái 8 tuổi khoe chuyện yêu bạn trai 13 tuổi, mạng xã hội đăng ngập tràn ảnh 18+
Bé gái công khai hình ảnh ôm, hôn, thậm chí ngủ cùng với bạn trai trên một chiếc giường khiến người dùng mạng xã hội không khỏi bất ngờ.

Người mẫu nhí

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì