Bị bắt ngủ riêng, con gái làm nam ca sĩ đứng người khi hỏi "Sao bố vẫn ngủ với mẹ?"

Chi Chi - Ngày 18/12/2020 14:30 PM (GMT+7)

Bố mẹ còn đang chưa biết trả lời ra sao.

Hathaway - con gái của Côn Lăng và Châu Kiệt Luân hiện tại đã tròn 5 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Côn Lăng đã đề cập đến chuyện cho con gái ngủ riêng giường.

Bà xã Châu Kiệt Luân cho biết, để chuẩn bị cho việc con ngủ độc lập, cô đã kê sẵn một chiếc giường nhỏ trong phòng và mong muốn bé tự lập càng sớm càng tốt. Thế nhưng cô lại nhận được phản ứng khá bất ngờ từ bé Hathaway. Nhóc tỳ đã hỏi ngược lại mẹ: "Tại sao ba lại không cần phải tách giường hả mẹ?". Ngoài ra, cô nhóc cũng than phiền về việc bố không hề tự lập, tại sao ba lớn rồi mà vẫn ngủ với mẹ. Câu nói ngây thơ của con gái khiến Côn Lăng bật cười và chưa biết trả lời sao.

Bị bắt ngủ riêng, con gái làm nam ca sĩ đứng người khi hỏi amp;#34;Sao bố vẫn ngủ với mẹ?amp;#34; - 1

Con gái Châu Kiệt Luân hỏi mẹ những câu hỏi hóc búa khiến mẹ khó trả lời.

Trước đó khi chia sẻ về con gái, Côn Lăng cũng cho biết mặc dù mới 5 tuổi nhưng Hathaway đã có đầu óc lập luận rất logic giống như "tiểu triết gia vậy". Ngày thường bố mẹ làm gì không tốt cũng bị cô con gái chê. Nhiều người cho rằng Hathaway là một cô bé rất tự tin, luôn vui vẻ và logic như vậy tất cả là do nhận được phương pháp giáo dục hợp lý của ba mẹ.

Côn Lăng dù làm vợ trong một gia đình giàu có nhưng cô không bao giờ quên nhiệm vụ làm mẹ, chăm sóc con cái một cách tận tình. Trong đó, cô nói rằng mình luôn nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ các con của mình. Lúc mới lên chức mẹ, Côn Lăng khá lo lắng khi phải vừa làm mẹ, vừa nuôi con lại vừa học. Thế nhưng khi nhìn lại hai con hoạt bát, đáng yêu của Côn Lăng - Châu Kiệt Luân hiện tại, ai cũng phải thừa nhận Côn Lăng có phương pháp giáo dục trẻ nhỏ rất chỉn chu.

Bị bắt ngủ riêng, con gái làm nam ca sĩ đứng người khi hỏi amp;#34;Sao bố vẫn ngủ với mẹ?amp;#34; - 2

Vợ chồng Côn Lăng - Châu Kiệt Luân được khen ngợi có phương pháp giáo dục con tốt.

Khi trẻ đã lớn, cha mẹ có nên tách giường cho bé?

- Xem xét tính cách cá nhân của mỗi bé là khác nhau

Thực tế, cha mẹ không cần quá lo lắng về việc tách giường với con cái. Tùy theo hoàn cảnh cá nhân của trẻ, tốt nhất nên tách giường trước 10 tuổi.

Mỗi trẻ có thời gian tách giường khác nhau, thời gian tách giường cụ thể của con phụ thuộc vào tình trạng cá nhân của mỗi bé.

Một số trẻ có tính cách nhạy cảm, khi bố mẹ và con cái tách giường cần chú ý: thời điểm tách giường không nên quá sớm, nên cho trẻ ngủ riêng giường với bố mẹ trước 10 tuổi. Ngược lại, nếu tính cách bé vô tư, không quá ỷ lại vào cha mẹ thì có thể tách con ra từ lúc 3-5 tuổi.

Tách giường quá sớm ảnh hưởng đến sự phát triển cảm giác an toàn của trẻ, tách giường quá muộn cũng không có lợi cho tính tự lập của trẻ.

- Xem xét hoàn cảnh cá nhân của cha mẹ bạn

Việc tách giường cần rất nhiều công sức và thời gian vì trẻ cũng cần một quá trình thích nghi. Khi cha mẹ ngủ trên giường riêng với con cái, họ cũng phải xem xét hoàn cảnh cá nhân của mình.

Có phòng cho trẻ không, có thời gian cho công tác tư tưởng của trẻ hay không,… thì những vấn đề thực tế này cha mẹ phải đối mặt.

Bị bắt ngủ riêng, con gái làm nam ca sĩ đứng người khi hỏi amp;#34;Sao bố vẫn ngủ với mẹ?amp;#34; - 3

(Ảnh minh họa)

Làm thế nào để cha mẹ tách giường với con cái?

- Tăng dần khoảng cách

Khi cha mẹ và con cái tách giường, trước tiên phải mua một chiếc giường nhỏ, và “tách giường mà không chia phòng” với trẻ để bọn trẻ dần thích nghi với việc rời xa bố mẹ và ngủ trong cũi riêng.

Việc ngăn cách theo khoảng cách là cách đơn giản nhất để tách giường mà bố mẹ có thể học hỏi từ phương pháp này.

- Cha mẹ có thể mời con tự trang trí phòng

Khi trẻ đã quen với việc ngủ trên giường của mình, cha mẹ có thể mời bé tự trang trí phòng của mình, tạo cho trẻ một căn phòng ấm áp và thoải mái, điều này cũng có thể thúc đẩy tính tự lập của con càng sớm càng tốt.

Khi cha mẹ trang trí phòng cho con cái, họ phải cố gắng hết sức để sử dụng những thứ chúng quen thuộc và chuyển tất cả những thứ chúng thích vào phòng. Bằng cách này cũng có thể làm giảm sự phản đối và để trẻ thích nghi với môi trường mới càng sớm càng tốt.

Ban đầu khi con ngủ phòng riêng, cha mẹ có thể mở cửa cho trẻ ngủ. Hàng đêm mẹ có thể vào phòng của bé để đọc truyện và giải tỏa cảm xúc của con. Bởi khi trẻ không quen ở một mình, đột nhiên bỏ mặc con, chắc hẳn trong lòng bé rất tủi thân, lúc này cha mẹ phải hiểu con hơn và bao dung hơn với tính cách nhỏ nhen của con.

- Cha mẹ cần chú ý đến việc rèn luyện tính độc lập

Nguyên nhân khiến trẻ ngại tách giường với bố mẹ thực ra là do trẻ chưa đủ tính tự lập, điều này cũng cảnh báo các bậc phụ huynh cần chú ý hơn trong việc rèn luyện tính tự lập cho con ngay từ nhỏ.

Ngay từ khi được 3 tuổi, cha mẹ có thể để trẻ làm một số việc trong khả năng của mình. Phụ huynh không cần can thiệp vào quá trình trưởng thành mà để bé tự lập.

Đôi khi, sự bao bọc quá mức của cha mẹ chỉ khiến con mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân mà còn kéo trẻ đi xuống. Trong cuộc sống thực tế, nếu đứa trẻ độc lập về mặt tâm lý thì việc tách cha mẹ và con cái trở nên rất đơn giản.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con